Kinh tế
01/07/2021 16:33Khách sạn 15 tầng không phép ở Hải Phòng: Trách nhiệm của chính quyền ở đâu?
Ca sỹ Duy Mạnh và ‘người bạn đồng hành thầm kín’ Top Men
Top Men - sản phẩm hỗ trợ sinh lý nam giới từ nguyên liệu tự nhiên
Công trình khách sạn Quang Minh đã xây 15 tầng nổi + 1 tầng hầm nhưng vẫn chưa có giấy phép xây dựng.
Công trình 15 tầng không phép mọc giữa ngã tư phố
Công trình 15 tầng này án ngữ tại lô đất số 22, Khu đô thị mới ngã 5 - sân bay Cát Bi (thuộc phường Đông Khê, quận Ngô Quyền, TP Hải Phòng).
Đây là dự án do công trình khách sạn Quang Minh do Công ty cổ phần đầu tư dịch vụ du lịch Quang Minh làm chủ đầu tư.
Theo phản ánh, dù công trình 15 tầng xây dựng không phép nhưng kỳ lạ là chủ đầu tư vẫn ngang nhiên hoàn thiện các hạng mục mà không thấy các cơ quan chức năng xử lý triệt để?
Điều này dấy lên nhiều nghi vấn: Có hay không UBND phường Đông Khê thiếu trách nhiệm, buông lỏng quản lý về trật tự xây dựng? UBND quận Ngô Quyền có quyết liệt trong việc xử lý vi phạm, hay đang “sân si” để công trình 15 tầng không phép “hợp thức hóa” vi phạm?
Trả lời trên tờ Tri thức cuộc sống, ông Nguyễn Mạnh Hùng - Phó Chủ tịch UBND phường Đông Khê cho biết: Đến thời điểm này công trình vẫn chưa có giấy phép xây dựng. Phường đã lập biên bản, UBND quận Ngô Quyền cũng đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với chủ đầu tư. Đến nay, chủ đầu tư đang xin điều chỉnh quy hoạch, xin giấy phép xây dựng.
Công trình 15 tầng không phép ngang nhiêm mọc giữa ngã tư.
Trong khi đó, ông Cao Đức Thắng - Chánh Thanh tra Sở Xây dựng TP Hải Phòng cho biết, việc xử lý công trình vi phạm thuộc về UBND quận Ngô Quyền. Thanh Tra sở Xây dựng thành phố đã có nhiều văn bản thúc đốc quận Ngô Quyền xử lý.
Vụ việc khiến dư luận đặt dấu hỏi về trách nhiêm của lãnh đạo chính quyền phường và quận khi một công trình khủng án ngữ giữa ngã tư đông người qua lại không có giấy phép vẫn ngang nhiên mọc đến 15 tầng.
Lại bài ca phạt cho tồn tại?
Được biết, ngày 17/6/2020, UBND phường Đông Khê đã tiến hành lập biên bản vi phạm hành chính số 34/BB-VPHC về xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động xây dựng, kinh doanh bất động sản; khai thác sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng quản lý công trình hạ tầng kỹ thuật, quản lý phát triển nhà và công sở đối với Công ty cổ phần đầu tư dịch vụ du lịch Quang Minh.
Các tầng cao nhất của công trình xây dựng không phép.
Nội dung trong biên bản nêu rõ: “Tại thời điểm điểm kiểm tra, chủ đầu tư đang tiến hành xây dựng 1 công trình. Khung bê tông cốt thép kích thước xây dựng 15,9m x 26,07m = 414,53m2; Công trình đang thi công đến tầng 5. Xây dựng công trình không có giấy phép xây dựng”.
Hai ngày sau, Phó Chủ tịch UBND quận Ngô Quyền Trịnh Quang Trung đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty cổ phần đầu tư dịch vụ du lịch Quang Minh.Theo đó, Công ty cổ phần đầu tư dịch vụ du lịch Quang Minh bị phạt tiền 40 triệu đồng do tổ chức thi công xây dựng công trình không có giấy phép mà theo quy định phải có giấy phép xây dựng.
Quy định tại Điểm c, Khoản 5, Điều 15 Nghị định số 139/2017/NĐ-CP ngày 27/11/2017 của Chính phủ.Phó Chủ tịch UBND quận Ngô Quyền Trịnh Quang Trung yêu cầu, trong thời hạn 60 ngày kể từ ngày lập biên bản vi phạm hành chính ông Bùi Xuân Tùng phải làm thủ tục đề nghị cơ quan có thẩm quyền cấp phép xây dựng.
Hết thời hạn này ông Bùi Xuân Tùng không xuất trình người có thẩm quyền xử phạt giấy phép xây dựng thì phải áp dụng biện pháp buộc tháo dỡ công trình, phần công trình vi phạm theo quy định.“Sau khi được cấp giấy phép xây dựng tổ chức cá nhân vi phạm phải tháo dỡ công trình, phần công trình không phù hợp với giấy phép xây dựng thì mới được thi công xây dựng”, Quyết định đề cập.
Biểu hiện của sự “ngó lơ” cho vi phạm?
Nhìn nhận về vụ việc này, luật sư Hoàng Tùng - Trưởng Văn phòng luật sư Trung Hòa cho hay: Tại điểm c, Khoản 5, Điều 15 Nghị định số 139/2017/NĐ-CP ngày 27/11/2017 của Chính phủ đã quy định rất rõ việc xử phạt đối với hành vi hành vi tổ chức thi công xây dựng công trình không có giấy phép xây dựng mà theo quy định phải có giấy phép xây dựng.
Như vậy, ngày 19/6/2020, Phó Chủ tịch UBND quận Ngô Quyền Trịnh Quang Trung đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với chủ đầu tư công trình khác sạn Quang Minh - Công ty cổ phần đầu tư dịch vụ du lịch Quang Minh với mức phạt là 40.000.000 đồng (điểm c Khoản 5 Nghị định 139).
Tuy nhiên, hiện nay công trình nêu trên vẫn chưa được cấp phép, chủ đầu tư vẫn tiếp tục vi phạm quy định khi xây dựng không phép. Do đó, căn cứ vào điểm c, Khoản 9, Điều 15 Nghị định số 139/2017/NĐ-CP chủ đầu tư có thể bị xử phạt từ 950.000.000 đồng đến 1.000.000.000 đồng.
“Với vi phạm nêu trên, các cơ quan chức năng cần xem xét áp dụng yêu cầu phá rỡ công trình do cố ý vi phạm các quy định về xây dựng", luật sư Hoàng Tùng nói.
Công trình 15 tầng không phép đang hoàn thiện các hạng mục cuối cùng.
Luật sư Tùng nhấn mạnh về việc vi phạm đã được cơ quan chức năng phát hiện từ tháng 6/2020. Tuy nhiên, đến nay đã 1 năm trôi qua nhưng hành vi vi phạm của Công ty cổ phần đầu tư dịch vụ du lịch Quang Minh vẫn được tiếp tục thực hiện mà chính quyền lại không có các biện pháp xử lý đúng theo quy định của pháp luật. Điều này dẫn đến công trình vi phạm tồn tại và xây trót lọt lên tận 15 tầng.
Luật sư Tùng cho rằng, để xảy ra việc công trình khách sạn Quang Minh xây 15 tầng không phép ngoài lỗi vi phạm của chủ đầu tư, các cơ quan chức năng có thẩm quyền cũng có lỗi không đôn đúc, cương quyết và cứng rắn trong việc xử lý vi phạm. Sự việc còn có biểu hiện của sự “ngó lơ” cho vi phạm dẫn đến hậu quả như hiện nay.
"Qua sự việc xảy ra có thể thấy rõ sự vô trách nhiệm trong hoạt động quản lý của các cơ quan chức năng sở tại", luật sư Hoàng Tùng nhấn mạnh.
Luật sư Tùng kiến nghị, các cơ quan chức năng có thẩm quyền của thành phố Hải Phòng cần thanh tra, xem xét liệu sự việc có vi phạm trong hoạt động quản lý xây dựng của các cá nhân, cơ quan liên quan hay không. Nếu có cần xử lý nghiêm minh theo quy định của pháp luật.