Giải trí
26/10/2017 09:30Khải Silk là ai và Khải Silk giàu cỡ nào
Đại gia Khải Silk?
Khải Silk tên thật là Hoàng Khải sinh năm 1964 tại Hà Nội. Ông là doanh nhân, Chủ tịch tập đoàn Khaisilk – thương hiệu tiên phong đưa sản phẩm tơ lụa Việt Nam ra thị trường Quốc tế.
Hoàng Khải là con trai cả trong gia đình 3 anh em trai sống tại phố Hàng Gai. Năm 25 tuổi ông quyết định bỏ học nhạc viện để thành lập cửa hàng Khải Silk đầu tiên trên phố Hàng Gai.
Những sản phẩm của ‘ông hoàng tơ lụa’ này đều do chính ông thiết kế và thuê gia công làm. Sự thành công của ông kéo theo sự phát triển của cả khu phố khi nhiều cửa hàng tơ lụa mọc lên tại Hàng Gai và Hàng Bông.
Sau những thành công ban đầu, Khải còn mở thêm các cửa hàng trưng bày bán sản phẩm ở các khách sạn 5 sao. Và tính đến hiện tại Khaisilk có 7 cửa hàng lớn nằm tại khách sạn Mariott, Intercontinental, Legend, Sài Gòn và Hà Nội. Khaisilk trở thành một trong những thương hiệu có tên tuổi tại Hà Nội.
Khi thành công trên trị trường tơ lụa, Khải Silk bắt đầu đầu tư vào bất động sản và nhà hàng cao cấp tại Thành phố Hồ Chí Minh. Hiện tại ông sở hữu nhiều nhà hàng cao cấp như: Nam Phan chuyên ẩm thực Việt Nam, Cham Charm, London Steak House, Khai’s Brothers...
Không chỉ kinh doanh nhà hàng, tơ lụa truyền thống, tập đoàn Khải Silk còn khai thác TajmaSago làm resort và sở hữu một trung tâm thương mại cao cấp có tên Saigon Paragon.
Là một doanh nhân thành đạt và rất yêu âm nhạc, Khải Silk cũng là một gương mặt có ảnh hưởng đến khá nhiều nhân vật tầm cỡ trong làng giải trí.
Ông là người đỡ đầu cho Ngô Thanh Vân. Khải Sick cũng giúp đỡ khá nhiều cho sự nghiệp của Vĩnh Thụy, Tiến Đoàn, Đức Vĩnh. Những nhà hàng lớn và sang trọng của Khải Silk lúc nào cũng rộng cửa chào đón những người bạn là nghệ sĩ nổi tiếng hàng đầu showbiz.
Khải Silk giàu cỡ nào?
Ngoài tên cái tên ‘vua tơ lụa’, Khải Silk còn được gọi là ‘triệu phú tiền đô”. Điều này xuất phát từ những cuộc đầu tư tiền tỷ mà ông đã từng thực hiện.
Với tài kinh doanh của mình, Khải Silk không ngừng xây dựng thêm các cửa hàng Hà Nội. Hiện Khaisilk có 7 cửa hàng lớn nằm tại khách sạn Mariott, Intercontinental, Legend, Sài Gòn và Hà Nội.
Khi thành công trên thị trường tơ lụa, ông Khải đầu tư vào bất động sản và nhà hàng cao cấp tại Tp.Hồ Chí Minh, như Au Menoir de Khai, Ming Dynasty, Nam Phan chuyên ẩm thực Việt Nam, Cham Charm, Trois Pommes chuyên ẩm thực Pháp, Tao lI chuyên về hải sản, London Steak House, Khai’s Brothers và That’s Café. Nhà hàng lâu đài triệu đô mang tên Cham Charm được xem như một trong những nhà hàng đẹp nhất thuộc chuỗi nhà hàng triệu đô của Khaisilk.
Khu nghỉ dưỡng đầu tiên mà tập đoàn Khải Silk sở hữu là "Hội An Riverside Resort & Spa" tại Hội An, Quảng Nam. Với kiến trúc đậm chất phương Đông, đây được coi như là khu nghỉ dưỡng tốt nhất thế giới.
Năm 2009 “Sai Gon Paragon” của tập đoàn Khải Silk được khai trương. Đây là khu trung tâm thương mại và giải trí với lối thiết kế theo phong cách cổ điển Châu Âu. Sai Gon Paragon kiêu hãnh, quý phái và tráng lệ như một tòa lâu đài cổ. Có số vốn đầu tư lên tới 35 triệu đô la Mỹ, Sai Gon Paragon được coi là thiên đường vui chơi giải trí, tham quan, mua sắm độc đáo của du khách.
Hoàng Khải còn sở hữu tòa lâu đài trắng siêu sang trọng mang tên Tajmasago. Tòa lâu đài này có giá 15 triệu đô được doanh nhân lấy cảm hứng từ ngôi đền Taj Mahal Ấn Độ.
Ngoài được biết đên là ông chủ của hàng loạt các chuỗi nhà hàng cùng các resort siêu sang, doanh nhân Hoàng Khải còn được biết đến là một trong những đại gia sở hữu bộ sưu tập xe nổi tiếng bậc nhất Việt Nam.
Năm 2007 ông là người Việt đầu tiên sở hữu chiếc xe Rolls-Royce Phantom với giá 1 triệu USD . Vào thời điểm đó thì chiếc Rolls-Royce Phantom được coi là chiếc xe đắt nhất Việt Nam.
Tính đến thời điểm hiện tại, Khải Silk đã có trong tay những chiếc xe của các thương hiệu nổi tiếng nhất thế giới như Range Rover, Jaguar, Audi Q7, BMW series 7 và Mercedes S500 và Maybach S400 4Mactic.
Từ một chàng trai gốc Hà Nội 16 năm đàn hát, Khải Silk trở thành ông hoàng tơ lụa với khối tài sản khổng lồ. Khi được hỏi quan điểm về sự giàu có, ông chia sẻ:
“Tiền tài, địa vị và danh vọng có đủ mà thiếu đi tình thương của những người thân và con cháu trong gia đình, thì những người đó chưa bao giờ được gọi là thành công trong cuộc sống. Của cải và vật chất Hoàng Khải cũng đã làm ra được nhiều, cũng có thể nó không theo mình suốt cả cuộc đời, nhưng có những thứ tôi vẫn hàng ngày vun đắp. Đó là những tình cảm bạn bè, anh em và mẹ con, cùng với những người thân trong gia đình”.
Đứng trước tâm bão khăn lụa Khaisilk gắn mác “Made in china”
Những ngày vừa qua, khăn lụa mang thương hiệu nổi tiếng Khaisilk bị nhiều khách hàng tố là sản phẩm vừa gắn mác thương hiệu Việt vừa gắn mác Trung Quốc. Bên cạnh đó thì một số khăn khác mua từ Khaisilk bị nghi ngờ cắt mác "made in china".
Trước thông tin đó, ông Trần Văn Cương (Phụ trách cửa hàng Khaisilk Hà Nội) đã có văn bản trả lời: “ Chiếc khăn chứa hai nhãn là do nhân viên bộ phận kho, khi soạn lô hàng thấy thiếu 1 chiếc đã lấy trên máy may vốn đang sản xuất một đơn hàng cho khách hàng tại HongKong (Trung Quốc). Đơn hàng này yêu cầu Khaisilk may riêng nhãn mác Made in China vì lý do thủ tục nhập khẩu”.
Giải thích từ đại diện cửa hàng Khaisilk Hà Nội tiếp tục trở thành đề tài bàn tán, tranh luận của cư dân mạng. Trong khi đó, nhiều người bày tỏ sự nghi ngờ và thất vọng về thương hiệu Khaisilk. Thậm chí vẫn có khách hàng tiếp tục “tố” Khaisilk còn dấu vết nghi của mác “Made in China” bị cắt ẩu.
Đứng trước thông tin này, doanh nhân Hoàng Khải, ông chủ của Tập đoàn Khải Silk cuối cùng cũng đã lên tiếng sau nhiều ngày im lặng.
Hoàng Khải thừa nhận, thương hiệu Khaisilk có bán lụa tơ tằm xuất xứ từ Trung Quốc, và cúi đầu xin lỗi người tiêu dùng.
Theo ông Khải, việc nhập lụa Trung Quốc để bán lẫn với lụa Việt Nam đã có từ lâu, xuất phát vào giữa những năm 90, khi Khaisilk không tìm đủ nguồn hàng trong nước.Khi đó, chính ông Khải đã sang Trung Quốc nhập hàng về vì nghĩ đơn giản rằng "các thương hiệu lớn của nước ngoài đặt hàng, may sản phẩm tại Trung Quốc vẫn bán với thương hiệu của họ thì mình có thể đặt hàng may tơ lụa Trung Quốc về bán với thương hiệu Khaisilk mà không làm rõ xuất xứ hàng hóa".
Thế nhưng, Hoàng Khải vẫn khẳng định, dù là hàng nhập từ Trung Quốc nhưng lụa bán tại đây không phải là sản phẩm kém chất lượng. Lụa Khaisilk trước khi được nhập về và đem ra bày bán luôn được kiểm duyệt kỹ lưỡng cả về mẫu mã và chất lượng.
"Tôi không trốn tránh gì trách nhiệm mà đang đối diện với những sai lầm của mình. Tôi cúi đầu xin lỗi khách hàng với tư cách là Chủ tịch tập đoàn", ông Khải nói.
Ông Khải cho biết thêm, Khaisilk sẽ thu hồi các sản phẩm đã bán ra thị trường có xuất xứ từ Trung Quốc nếu khách hàng có mong muốn đổi trả và thương hiệu này sẽ bồi thường cho khách hàng. Ông Khải cho rằng đây sẽ là mất mát đau đớn, thương hiệu và uy tín mà ông dày công gây dựng sẽ bị ảnh hưởng nghiêm trọng.