Khẩn cấp truy tìm 2 người trốn khỏi khu cách ly phòng Covid-19

Thứ hai, 07/12/2020, 11:11 AM

Ban Chỉ đạo (BCĐ) phòng chống dịch Covid-19 ở huyện An Phú (tỉnh An Giang) đang khẩn cấp truy tìm 2 người trốn khỏi khu cách ly phòng Covid-19.

Khẩn cấp truy tìm 2 người trốn khỏi khu cách ly phòng Covid-19

Khẩn cấp truy tìm 2 người trốn khỏi khu cách ly phòng Covid-19

Sáng 7/12, bà Nguyễn Thị Ngọc Diệp, Phó trưởng Ban Chỉ đạo (BCĐ) phòng chống dịch Covid-19 ở huyện An Phú (tỉnh An Giang), cho biết đơn vị này đã ra thông báo truy tìm Đinh Văn Út (33 tuổi) và Trần Văn Trứ (32 tuổi, cùng ngụ xã Quốc Thái, huyện An Phú).

Hai người này đã bỏ trốn khỏi khu cách ly tập trung phòng Covid-19 ở huyện An Phú.

Hôm 5/12, khu cách ly tập trung Lương Thế Vinh tiếp nhận hai người đàn ông nói trên, sau khi cơ quan chức năng phát hiện Út và Trứ nhập cảnh trái phép từ Campuchia vào Việt Nam.

Sau 2 ngày ở tại khu cách ly tập trung, rạng sáng 7/12, cả hai đã bỏ trốn.

BCĐ phòng chống dịch Covid-19 ở huyện An Phú thông báo đến các cơ quan, ban ngành, đoàn thể khẩn trương điều tra, truy tìm hai người đàn ông đã bỏ trốn, đưa trở về nơi cách ly theo quy định.

Tất cả người liên quan 4 bệnh nhân Covid-19 đều âm tính

Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật thành phố sáng 7/12 thông báo tất cả mọi người thuộc các diện F1, F2 và diện giám sát cộng đồng đều xét nghiệm âm tính.

Những ngày qua ngành y tế đã lấy mẫu 3.259 người các diện tiếp xúc với bốn ca dương tính gồm "bệnh nhân 1342", 1347, 1348 và 1349. Các mẫu giám sát cộng đồng gồm giáo viên, học sinh, sinh viên. Đến nay các mẫu đều cho kết quả âm tính.

Thành phố đã trải qua năm ngày không ghi nhận ca mắc Covid-19 mới trong cộng đồng.

Thành phố đang điều trị 33 bệnh nhân Covid-19, trong đó 29 trường hợp là người nhập cảnh, phát hiện bệnh khi đang cách ly. Trước đó 109 trường hợp đã được điều trị khỏi bệnh.

Hôm nay thành phố còn 2.185 người cách ly tại các điểm tập trung, 3.251 người cách ly tại nhà, nơi lưu trú.

Ngành y tế tiếp tục triển khai các biện pháp phòng chống dịch theo quy định, tăng cường giám sát tổ bay của các chuyến bay quốc tế có lưu trú tại thành phố. Mở rộng xét nghiệm giám sát các nhóm nguy cơ cao, cách ly người nhập cảnh theo quy định.