Đây là một trong những nội dung mà Cục Quản lý Khám chữa bệnh nêu trong công văn đề nghị Sở Y tế Đồng Tháp làm rõ tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đồng Tháp.
khan truong xac minh vu tu y trien khai ky thuat mo chua duoc chuyen giao
Bệnh viện Đa khoa Đồng Tháp.

Theo đó, sau khi tiếp nhận thông tin về vụ việc "Tự ý triển khai kỹ thuật mổ chưa được chuyển giao: Nhiều bệnh nhân tử vong" tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đồng Tháp. Cục Quản lý Khám chữa bệnh (Bộ Y tế) đã có công văn gửi Sở Y tế Đồng Tháp đề nghị làm rõ phản ánh trên.

Trước đó, Cục Quản lý Khám chữa bệnh đã chỉ đạo qua đường dây nóng đề nghị Giám đốc Sở Y tế Đồng Tháp chỉ đạo Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đồng Tháp: Khẩn trương xác minh thông tin báo chí nêu trên; xác định rõ trách nhiệm của tập thể, cá nhân liên quan. Nghiêm khắc xử lý các tập thể, cá nhân theo đúng quy định hiện hành (nếu có sai phạm).

Bên cạnh đó, Sở Y tế Đồng Tháp cần công khai thông tin và kết quả xác minh, xử lý cho cơ quan truyền thông. Báo cáo về Cục Quản lý Khám chữa bệnh trước ngày 8/5 để tổng hợp, báo cáo lãnh đạo Bộ.

Liên quan đến vụ việc, thời gian vừa qua báo chí đã có những phản ánh cụ thể như trường hợp của bệnh nhân Phạm Thị Đen vào Bệnh viện Đa khoa Đồng Tháp trong tình trạng bướu giáp nhân 2 thùy kích thước 19mm, được các bác sĩ tư vấn phẫu thuật nội soi cắt một thùy tuyến giáp qua đường nách để mang tính thẩm mỹ.

Theo hồ sơ bệnh án, ca phẫu thuật diễn ra ngày 27/2/2018, các bác sĩ cắt gần toàn phần tuyến giáp bằng dao siêu âm cho bệnh nhân Đen và kết thúc ca phẫu thuật vào lúc 11 giờ cùng ngày. Một ngày sau, khi cho bệnh nhân ăn, thức ăn truyền thẳng qua ống dẫn lưu dưới nách và đẩy ra ngoài. Mặc dù, gia đình xin cho bệnh nhân chuyển lên tuyến trên nhưng không được chấp thuận.

Đến ngày 11/3/2018 thì người bệnh yếu hẳn, ống mũi rỉ máu và được chuyển cấp cứu tại Bệnh viện Chợ Rẫy TP.HCM.

Một trường hợp đáng tiếc khác xảy ra cuối tháng 11/2017, bệnh nhân Đoàn Thị Xuân (sinh năm 1949; ngụ huyện Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp) thực hiện cắt khối tá tụy. Sau ca phẫu thuật, bệnh nhân bị sốc nhiễm trùng nặng, sốc nhiễm khuẩn, suy đa tạng - viêm phổi; phải chuyển lên Bệnh viện Chợ Rẫy trong tình trạng nguy kịch. Dù được cứu chữa tích cực nhưng bệnh nhân không qua khỏi.

Trong công văn phản hồi về biến chứng do lỗi kỹ thuật gửi Bệnh viện Đa khoa Đồng Tháp, PGS-TS Nguyễn Văn Khôi - Phó Giám đốc Bệnh viện Chợ Rẫy nhấn mạnh việc cắt khối tá tụy là kỹ thuật khó và phức tạp. Các bác sĩ cần có quá trình được tập trung, đào tạo huấn luyện kỹ thuật chuyên môn tại bệnh viện tuyến trên. Bệnh viện Đa khoa Đồng Tháp chưa được tập huấn cũng như hỗ trợ về chuyên môn của bệnh viện tuyến trên về kỹ thuật này, vì thế không nên triển khai.

khan truong xac minh vu tu y trien khai ky thuat mo chua duoc chuyen giao Quân nhân hành hung nhân viên y tế tại Bệnh viện Bắc Kạn bị kỷ luật, điều chuyển công tác

Quân nhân hành hung nhân viên y tế tại Bệnh viện Đa Khoa tỉnh Bắc Kạn ngày 31/3 bị cảnh cáo về Đảng và chính ...

khan truong xac minh vu tu y trien khai ky thuat mo chua duoc chuyen giao Khảo sát 5.271 đơn thuốc tại bệnh viện công, phát hiện 2.060 đơn có sai sót

Theo tài liệu được công bố tại hội nghị dược lâm sàng vừa tổ chức ở Bệnh viện Bạch Mai ngày 18-4, qua khảo sát ...