Khẩu trang cháy hàng vì lo dịch Viêm phổi Vũ Hán

Thứ năm, 30/01/2020, 18:46 PM

Từ khi dịch bệnh viêm phổi Vũ Hán (Trung Quốc) do virus Corona gây ra, nhiều cơ sở kinh doanh đã "cháy hàng" khẩu trang do nhu cầu tăng cao.

Khẩu trang đang là nhu cầu cấp thiết để chống dịch bệnh viêm phổi Vũ Hán. (Ảnh minh họa).

Khẩu trang đang là nhu cầu cấp thiết để chống dịch bệnh viêm phổi Vũ Hán. (Ảnh minh họa).

Những ngày gần đây, do lo ngại trước dịch viêm phổi Vũ Hán do virus Corona gây ra mặt hàng khẩu trang y tế đang trong cảnh cháy hàng khắp mọi nơi.

Cảnh người dân đeo khẩu trang đi du xuân đã không còn xa lạ. Phương án phòng dịch viêm phổi bằng cách đeo khẩu trang cũng được coi là "tối ưu" trong thời điểm này nhất là khi mùa lễ hội xuân đang diễn ra khắp mọi nơi. Trong khi các nhà chuyên môn khuyến cáo dịch bệnh có thể lây qua đường tiếp xúc và hô hấp.

Tại cuộc họp giao ban của UBND TP Hà Nội sáng 30/1, Chủ tịch UBND TP Nguyễn Đức Chung khuyến cáo người dân nên phòng dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do virus Corona (nCov) gây ra bằng cách đeo khẩu trang khi ra đường, nhất là lúc tham gia các hoạt động đông người như đi xe buýt, lễ hội...

Các đơn vị liên quan cần kiểm tra toàn bộ cơ sở sản xuất khẩu trang trên địa bàn để chủ động số lượng cung cấp cho người dân. "Thành phố có 8 triệu người dân nên phải có từ 15 đến 20 triệu khẩu trang. Trong trường hợp phát hiện có ổ dịch sẽ phát miễn phí khẩu trang cho người dân", ông Chung nói.

Còn theo ghi nhận của PV, tại nhiều cơ sở y tế, giá các loại khẩu trang cũng đã tăng cao, có nơi còn diễn ra tình trạng "cháy hàng", cung không đủ cầu.

Các loại khẩu trang ngoại đang được săn lùng trên mạng.

Các loại khẩu trang ngoại đang được săn lùng trên mạng.

Trao đổi với PV, anh Mạnh Quân một cán bộ Y tế tại Thái Nguyên cho biết: Từ khoảng mùng 1 Tết, đơn vị của anh nhận được khá nhiều đơn hàng về khẩu trang. Thậm chí đến mùng 4 Tết, mặt hàng này coi như "cháy" bởi cung không đủ cầu.

"Trong khi các công ty sản xuất khẩu trang thì công nhân nghỉ Tết còn nhu cầu người mua thì tăng cao, hơn nữa một số đơn vị đặt số lượng lớn để thu mua xuất sang Trung Quốc nên càng cháy hàng", anh Quân giải thích.

Cũng theo anh Quân, giá các loại khẩu trang thông thường hiện tăng cao gấp nhiều lần, trong khi đó các loại khẩu trang ngoại hàng "xịn" gần như cũng không còn.

Anh Long, một chủ đại lý bán vật tư y tế tại Bắc Ninh cho hay từ mùng 1 tết đến nay, mỗi ngày cơ sở này cung ứng hoảng 20.000 chiếc khẩu trang y tế. Con số này tăng gấp 40 lần so với nhu cầu bình thường.

Khách mua khẩu trang y tế số lượng lớn là các khách sạn, đoàn lữ hành đến du xuân. “Trong kho không còn hộp khẩu trang nào, các đại lý khẩu trang y tế lớn ở Hà Nội hay TP HCM cũng thông báo hết hàng. Chúng tôi đang liên hệ thêm nhiều đại lý khác để lấy hàng bán nhưng rất khó khăn” - anh Long nói.

Trong khi đó, ở các nhóm mạng xã hội, có không ít người "nhanh tay" bán khẩu trang các loại, giao hàng tận nơi. Một người bán chỉ vừa mới đăng bán khẩu trang 3M 9001V với giá 400.000 đồng/2 hộp 50 chiếc, thì ngay lập tức, có hàng trăm người đặt hàng mua.

Tuy nhiên, lượng hàng vẫn không đủ đáp ứng nhu cầu của người mua. Chưa kể, hầu hết hàng phải đặt trước và phải chờ 5-7 ngày hàng mới đến tay.

Trên sàn thương mại điện tử Shopee, tìm kiếm khẩu trang Unicharm 3D (Nhật Bản), một số gian hàng đã treo biển "hết hàng". Nhiều gian hàng tăng giá từ mức thông thường 16.000 đồng/túi 5 chiếc lên 23.000-25.000 đồng.

Sàn thương mại điện tử Lazada cũng "loạn" giá khẩu trang. Đặc biệt, các loại khẩu trang chuyên dụng, khẩu trang cao cấp có giá "ngất ngưởng", cao hơn giá trị thật rất nhiều lần. Chẳng hạn, "combo 5 khẩu trang 3M 9501VT chống bụi nano, hóa chất, virus" có giá đến 450.000 đồng (đã được giảm 20%). Hộp khẩu trang 3M 9001 có giá 650.000 đồng (đã giảm 13%). Nhiều loại khác được rao bán với giá từ dưới 20.000 đến 60.000-70.000 đồng/chiếc.

Bài liên quan