Khi các ông trùm công nghệ là cứu tinh của chứng khoán

Thứ hai, 11/03/2019, 14:13 PM

Lợi nhuận từ Facebook, Alibaba và các hãng công nghệ khác đang cứu một thị trường chứng khoán toàn cầu lao đao vì kinh tế đi xuống.

khi-cac-ong-trum-cong-nghe-la-cuu-tinh-cua-chung-khoan
Ảnh minh họa

Wall Street Journal ngày 11/3 đưa tin cho biết, lợi nhuận bùng nổ đang đưa các cổ phiếu công nghệ tại New York và Hong Kong trải qua một đợt tăng vọt mới.

Điều này kéo theo toàn thị trường chứng khoán đi lên, cho thấy sự hấp dẫn của các doanh nghiệp phát triển nhanh chóng, ngay cả khi viễn cảnh kinh tế toàn cầu đang ảm đạm.

Cổ phiếu của các công ty như Facebook, Netflix, Alibaba hay Rakuten đã tăng trưởng hơn 25% năm nay, vượt xa mức tăng của các chỉ số chứng khoán mà họ niêm yết.

Mức tăng này đánh dấu sự vực dậy 6 tháng cuối năm 2018, khi các cổ phiếu công nghệ chịu biến động và hàng nghìn tỉ USD bị quét sạch khỏi thị trường chứng khoán toàn cầu.

Nhiều nhà quản lý quỹ đánh giá tích cực về đợt tăng trưởng của nhóm doanh nghiệp trên, góp phần tạo ra sự khởi sắc, thậm chí là bùng nổ doanh thu trong khi tăng trưởng lợi nhuận chung đã nguội dần.

Lợi nhuận là động lực chính đối với giá cổ phiếu. Động lực đó khiến các ngành công nghiệp có tăng trưởng cao như công nghệ trở nên hấp dẫn đối với giới đầu tư, vốn lo lắng về việc tăng trưởng kinh tế toàn cầu đang giảm tốc.

Cổ phiếu nhìn chung đã khởi sắc kể từ khi Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) tuyên bố hoãn kế hoạch tiếp tục tăng lãi suất vì kinh tế thế giới biến động và căng thẳng thương mại hạ nhiệt. Ngân hàng Thế giới (WB) và Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) đã giảm tăng trưởng dụ đoán cho năm 2019 và 2020 của mình trong bài tháng trở lại đây.

Hai tổ chức này còn cảnh báo về các nguy cơ từ hoạt động sản xuất công nghiệp trì trệ, nguy cơ không đạt được thỏa thuận Brexit và tăng trưởng toàn cầu thấp.

Nỗi sợ về viễn cảnh chung đẩy các chỉ số chứng khoán tại Mỹ, châu Âu và Thượng Hải đến quãng giảm lớn nhất kéo dài một tuần kể từ tháng 12-2018.

Các nhà đầu tư vì vậy đã chuyển hướng đến các ông trùm công nghệ với lợi nhuận đang ngày càng lên cao.

Điển hình, Facebook đạt mức lợi nhuận cao nhất trong quý mới đây. Điều này chứng minh cho giới đầu tư rằng các hãng quảng cáo vẫn tìm tới nền tảng của Facebook, dù hãng đang vướng vào các vụ lùm xùm về bảo mật thông tin.

Tương tự, người khổng lồ thương mại điện tử Alibaba của Trung Quốc đã đẩy tăng trưởng doanh số thêm 41% và tăng trưởng lợi nhuận thêm 37% trong quý mới đây.

Theo S&P Dow Jones Indices, tổ phiếu của bốn hãng công nghệ lớn (Microsoft, Facebook, Apple và Amazon) chiếm khoảng 12% tăng trưởng của sàn S&P 500 trong hai tháng đầu năm 2019.

 

Vì sao Facebook khó trở thành WeChat thứ hai?

Muốn học theo mô hình WeChat để trở thành một mạng xã hội đa năng, Facebook được dự đoán gặp nhiều khó khăn hơn so với ứng dụng của Trung Quốc.

 

Facebook nghiên cứu máy đọc suy nghĩ

Công nghệ mà Facebook đang theo đuổi nhằm cho phép người dùng giao tiếp với nhau thông qua giao tiếp đọc suy nghĩ, tuy nhiên, vấn đề quyền riêng tư và đạo đức lại không được đề cập tới.