Khi chưa có triệu chứng, người mắc Covid-19 có truyền bệnh không?

Thứ hai, 09/03/2020, 06:28 AM

Các triệu chứng của Covid-19 có thể nhẹ dẫn đến việc bệnh lây lan trước khi mọi người nhận ra người bị bệnh.

Một người được đo thân nhiệt phòng dịch Covid-19.

Một người được đo thân nhiệt phòng dịch Covid-19.

Tờ Washington Post ngày 7/3 dẫn lời nhiều chuyên gia y tế cho biết, chủng virus corona gây bệnh Covid-19 có khả năng lây truyền cao. Hơn nữa, vì phần lớn các ca mắc đều nhẹ nên bệnh có thể lan rộng hơn.

Đã có báo cáo về những trường hợp truyền virus trước khi xuất hiện các triệu chứng bệnh như sốt, ho, hắt hơi, mệt mỏi. Điển hình là một bệnh nhân 20 tuổi ở Vũ Hán. Người này đã truyền bệnh cho 5 người họ hàng dù không có triệu chứng gì.

Tuy nhiên, hầu hết các chuyên gia nghĩ rằng đây có lẽ không phải là yếu tố chính khiến dịch bệnh bùng phát nhanh như vậy.

Các triệu chứng bệnh Covid-19 có thể nhẹ dẫn đến việc bệnh lây lan trước khi mọi người nhận ra là họ bị bệnh. Có những thống kê cho thấy 80% các ca bệnh đều ở mức nhẹ.

Theo nghiên cứu được công bố trên tạp chí y khoa New England Journal of Medicine, chủng virus corona gây dịch Covid-19 có khả năng lây nhiễm cao nhất ngay khi bệnh nhân cảm thấy mệt, theo cách giống như cúm.

Đặc điểm này khác hẳn với SARS. SARS lây lan ở giai đoạn toàn phát. Đó là một lý do khiến SARS dễ ngăn chặn hơn Covid-19.

Ai dễ mắc bệnh nhất?

Tương tự như các bệnh về đường hô hấp khác, những người cao tuổi và có sẵn bệnh như tiểu đường, cao huyết áp sẽ có nguy cơ mắc bệnh cao hơn. Nhiều nghiên cứu ban đầu cho rằng đàn ông dễ mắc hơn phụ nữ.

Covid-19 khác cúm thế nào?

Cả hai đều là bệnh về đường hô hấp và có những triệu chứng tương tự nhau. Cả hai đều là bệnh truyền nhiễm và đều có thể gây chết người. Vậy tại sao Covid-19 lại gây xáo trộn cả thế giới?

Melissa Nolan, một nhà dịch tễ học về bệnh truyền nhiễm tại Đại học South Carolina, cho rằng sự khác biệt chính giữa Covid-19 và cúm là Covid-19 là căn bệnh mới và không có vắc xin.

Các triệu chứng của cúm và Covid-19 gần như giống hệt nhau: sốt, ho, đau nhức cơ thể, mệt mỏi và đôi khi nôn mửa và tiêu chảy. Cả hai bệnh có thể biểu hiện theo cách nhẹ hoặc nghiêm trọng hoặc thậm chí tử vong.

Bài liên quan