Khí thải CO2 toàn cầu giảm mạnh từ khi có dịch Covid-19

Thứ sáu, 13/03/2020, 14:48 PM

Các chuyên gia tin rằng cuộc khủng hoảng Covid-19 có khả năng dẫn đến sự sụt giảm đáng kể lượng phát thải CO2 toàn cầu.

beijing-man-walking-coronavirus

Hoạt động công nghiệp gián đoạn không chỉ ở Trung Quốc mà còn ở nhiều quốc gia khác đang làm giảm lượng khí thải CO2 trên toàn cầu. Lượng khí CO2 từ đầu năm đến nay giảm đáng kể.

Theo một phân tích của Trung tâm Nghiên cứu về Năng lượng và Không khí sạch (CREA), Trung Quốc đã ghi nhận mức giảm phát thải CO2 khoảng 25% kể từ tuần đầu tiên của tháng Hai trong bối cảnh dịch Covid-19. Sự lây lan của Covid-19 sang Mỹ và Châu Âu đã giảm việc sử dụng năng lực hàng không và nhu cầu dầu trên toàn cầu.

Việc giảm phát thải CO2 ở Trung Quốc chủ yếu là do mức tiêu thụ than trong các nhà máy điện của quốc gia đông dân nhất thế giới giảm 36%. Sản lượng than giảm 29%. Công suất sử dụng nhà máy lọc dầu giảm 34%. Sản lượng trong các ngành công nghiệp chính cũng giảm từ 15% đến 40% trong thời gian dịch diễn ra, tổ chức khí hậu phi lợi nhuận Carbon Brief có trụ sở tại Vương quốc Anh, cho hay.

Các vệ tinh giám sát ô nhiễm của Cơ quan Hàng không và Vũ trụ Quốc gia Mỹ (NASA) và  Cơ quan Vũ trụ Châu Âu (ESA) cũng cho thấy sự giảm đáng kể nồng độ nitơ dioxide (NO2) trên bầu trời Trung Quốc trong khoảng thời gian từ ngày 10 đến 25/2.

“Có bằng chứng cho thấy sự thay đổi này ít nhất có một phần liên quan đến sự suy thoái kinh tế sau khi dịch virus corona bùng phát”, một phân tích của NASA Earth cho hay.

Sự giảm phát thải CO2 trên toàn cầu cũng một phần là do ngành hàng không và các hoạt động sản xuất giảm vì dịch Covid-19. Theo OAG, một nhà cung cấp dữ liệu du lịch có trụ sở tại Vương quốc Anh, công suất hàng không theo lịch trình trên toàn cầu trong khoảng từ tháng Một đến tháng Tư so với cùng kì năm ngoái ít hơn 40,8 triệu ghế.

Dữ liệu của OAG cũng cho thấy công suất đường hàng không theo lịch trình giảm hơn một nửa trong khoảng thời gian từ 20/1 đến 10/2 nhưng nó đã phục hồi 50% từ ngày 24/2 đến ngày 2/3.

Theo báo cáo thị trường dầu của Cơ quan Năng lượng Quốc tế cho tháng Hai, nhu cầu dầu toàn cầu đã bị ảnh hưởng nặng nề trong bối cảnh nền kinh tế Trung Quốc gần như đóng cửa. “Nhu cầu dự kiến sẽ giảm lần đầu tiên sau hơn 10 năm. Chúng tôi đã cắt giảm dự báo tăng trưởng năm 2020 xuống mức thấp nhất kể từ năm 2011", cơ quan này cho hay.

Carbon Brief ghi nhận trong những ngày dịch Covid-19 đạt đỉnh, những chuyến bay bị hủy đã làm giảm bớt đến 10% lượng khí nhà kính và giảm trung bình 5% trong hai tháng qua.

Theo The Guardian, nếu xu hướng này vẫn duy trì, thế giới sẽ lần đầu tiên chứng kiến khí CO2 giảm kể từ khi cuộc khủng hoảng kinh tế 2008-2009. Hằng năm, khí thải CO2 toàn cầu thường gia tăng khoảng 1%.

Bài liên quan