Mỗi năm, Việt Nam có hơn 165.000 ca mắc mới và 115.000 bệnh nhân tử vong do ung thư. Khoảng hơn 300.000 người Việt Nam đang từng ngày đối mặt với căn bệnh ung thư.
Hội nghị thu hút sự tham dự của 600 đại biểu, chuyên gia, đồng nghiệp...

Hội nghị thu hút sự tham dự của 600 đại biểu, chuyên gia, đồng nghiệp...

Đó là con số theo số liệu Ghi nhận ung thư toàn cầu và Việt Nam được GS.TS Phạm Như Hiệp - Giám đốc Bệnh viện Trung ương Huế - đưa ra tại Hội nghị Khoa học Phòng chống ung thư Thường niên Huế 2020 và Hội nghị Vật lý Y khoa toàn quốc lần thứ 4 vừa được diễn ra vào ngày 24-25/12.

Hội nghị khoa học phòng chống ung thư thường niên Huế là một trong những hội nghị chuyên ngành quan trọng thuộc chương trình hoạt động hàng năm của Hội Ung thư Việt Nam, do Bệnh viện Trung ương Huế và Trường đại học Y dược Huế phối hợp tổ chức.

Đây là hội nghị thường niên lần thứ 8, thu hút sự tham dự của 600 đại biểu, chuyên gia, đồng nghiệp đến từ các bệnh viện, trung tâm, khoa Ung bướu trên toàn quốc. Ngoài ra, còn có các chuyên gia, báo cáo viên, giảng viên nước ngoài đến từ Hoa Kỳ, Nhật Bản, Singapore tham gia hội nghị bằng hình thức trực tuyến.

BTC đã nhận được 180 bài báo khoa học, 120 bài được chọn báo cáo tại Hội nghị Phòng chống ung thư và 30 bài được chọn báo cáo tại Hội nghị Vật lý Y khoa toàn quốc. 50 bài được chọn đăng trong 3 số Tạp chí Y học lâm sàng Bệnh viện trung ương Huế (1 tạp chí bằng tiếng Anh và 2 tạp chí bằng tiếng Việt).

GS.TS Phạm Như Hiệp phát biểu.

GS.TS Phạm Như Hiệp phát biểu.

Phát biểu khai mạc hội nghị, GS.TS Phạm Như Hiệp cho hay, theo số liệu Ghi nhận ung thư toàn cầu và Việt Nam, mỗi năm Việt Nam có hơn 165.000 ca mắc mới và 115.000 bệnh nhân tử vong do ung thư. Khoảng hơn 300.000 người Việt Nam đang từng ngày đối mặt với căn bệnh ung thư. Trên thế giới, Ung thư vẫn còn là gánh nặng y tế cho mỗi quốc gia.

“Trong những năm qua, mạng lưới phòng chống ung thư đã phát triển rộng khắp, “nở rộ” trên phạm vi cả nước. Ngày càng nhiều bệnh viện các tuyến đã thành lập khoa ung bướu; nhiều bệnh viện, trung tâm ung bướu mới ra đời hoặc có những bước phát triển mới. Tuy vậy, việc tiếp cận và điều trị bệnh nhân ung thư đa chuyên khoa và theo xu hướng cá thể hóa vẫn đang còn gặp nhiều thách thức”, GS.TS Hiệp chia sẻ.

Điều trị ung thư đa chuyên khoa và cá thể hóa là xu hướng tất yếu hiện nay nhằm cải thiện, tăng cường hiệu quả và chất lượng chăm sóc và điều trị. Bất kì một bệnh nhân ung thư nào cũng cần được tiếp cận, đánh giá một cách bao quát, toàn diện ở tất cả các mặt.

Việc xác định mục tiêu điều trị, xây dựng kế hoạch, hội chẩn đa chuyên khoa, chọn lựa phác đồ chuẩn… cũng như những vấn đề tâm lý, xã hội tinh thần của một bệnh nhân ung thư là vô cùng quan trọng, cần có sự tham gia của nhiều chuyên gia ở từng lĩnh vực liên quan. Sự phối hợp đồng bộ, hiệu quả của các chuyên gia sẽ góp phần điều trị bệnh nhân ung thư đạt hiệu quả và chất lượng cao nhất.

Từ kết quả của các hội nghị phòng chống ung thư được tổ chức hàng năm, có thể thấy rõ là các trung tâm, bệnh viện chuyên khoa ung thư trên cả nước đã có sự đồng thuận nhiều hơn trong tiếp cận bệnh nhân; công tác chẩn đoán, điều trị và chăm sóc bệnh nhân đạt hiệu quả và chất lượng cao hơn.

Huế là một trong ba trung tâm lớn của cả nước được Bộ Y tế giao trọng trách xây dựng và phát triển mạng lưới phòng chống ung thư.

Huế là một trong ba trung tâm lớn của cả nước được Bộ Y tế giao trọng trách xây dựng và phát triển mạng lưới phòng chống ung thư.

Được biết, Huế là một trong ba trung tâm lớn của cả nước được Bộ Y tế giao trọng trách xây dựng và phát triển mạng lưới phòng chống ung thư.

Hội nghị Khoa học Phòng chống Ung thư Thường niên - Huế qua 8 lần tổ chức thành công đã trở thành nơi gặp gỡ, trao đổi thảo luận của các chuyên gia giàu kinh nghiệm và giới thiệu các tiến bộ mới nhất trong điều trị ung thư tại Việt Nam. Đặc biệt, luôn luôn đồng hành cùng hội nghị là các chuyên gia quốc tế về chăm sóc và điều trị ung thư. Năm nay, vì lý do dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, các chuyên gia quốc tế bao gồm Hoa Kỳ, Nhật Bản, Singapore sẽ tham dự hội nghị bằng hình thức trực tuyến. 

Theo Bệnh viện Trung ương Huế, sự tham gia của các chuyên gia quốc tế là thành quả hợp tác hết sức chặt chẽ và đầy hiệu quả giữa Bệnh viện Trung ương Huế và Trường đại học Y dược Huế với các tổ chức, hiệp hội phòng chống ung thư danh tiếng trên thế giới trong việc tranh thủ sự hỗ trợ về chuyên môn, cập nhật những thành tựu mới nhất trên các lĩnh vực khác nhau của chuyên ngành ung thư, nhằm không ngừng nâng cao chất lượng chăm sóc và điều trị bệnh nhân.