Khối Schengen là gì? Khối Schengen gồm những quốc gia nào?

Thứ bảy, 14/03/2020, 14:19 PM

Việt Nam tạm dừng nhập cảnh khách du lịch khối Schengen và Anh, vậy khối Schengen là gì? Khối Schengen gồm những quốc gia nào?

Vậy khối Schengen là gì? Khối Schengen gồm những quốc gia nào?

Vậy khối Schengen là gì? Khối Schengen gồm những quốc gia nào?

Khối Schengen là gì?

Khối Schengen bao gồm hầu hết các quốc gia EU, ngoại trừ Vương quốc Anh, Ireland, Romania, Bulgaria, Croatia và Síp. 

Khối Schengen được ký kết lần đầu tiên vào ngày 14/06/1985 với ban đầu chỉ 5 quốc gia, Hiệp định Schengen giúp các nước châu Âu tiến tới được việc xóa bỏ biên giới quốc gia của họ, chấm dứt kiểm soát biên giới giữa các quốc gia thành viên.

Giấy phép cư trú của một quốc gia thuộc khối Schengen sẽ được tự do đi lại trong toàn bộ khu vực Schengen. Tuy nhiên, người có giấy phép cư trú cần phải thông báo cho chính quyền quốc gia nếu như có ý định thực hiện chuyến đi vào hoặc ra khỏi không gian Schengen.

Ngoài ra, nếu được cấp thị thực Schengen, người sở hữu visa Schengen có thể du lịch trong vùng Schengen miễn là không vượt quá khung thời gian được cấp thị thực.

Khối Schengen gồm những quốc gia nào?

Tính đến năm 2019, đã có 26 quốc gia tham gia khối Schengen, tất cả các quốc gia đều nằm ở châu Âu.

Các quốc gia khối Schengen 2019: Áo, Bỉ, Cộng hòa Séc, Đan Mạch, Estonia, Phần Lan, Pháp, Đức, Hy Lạp, Hungary, Iceland, Ý, Latvia, Liechtenstein, Litva, Luxembourg, Malta, Hà Lan, Na Uy, Ba Lan, Bồ Đào Nha, Slovakia, Slovenia, Tây Ban Nha,Thụy Điển và Thụy Sĩ.

Tính đến năm 2019, đã có 26 quốc gia tham gia khối Schengen, tất cả các quốc gia đều nằm ở châu Âu.

Tính đến năm 2019, đã có 26 quốc gia tham gia khối Schengen, tất cả các quốc gia đều nằm ở châu Âu.

Khối Schengen là gì? Khối Schengen gồm những quốc gia nào? Vì sao Việt Nam tạm dừng cấp nhập cảnh khách du lịch khối Schengen và Vương Quốc Anh?

Một trong những quyền lợi cao nhất các nhà đầu tư trên thế giới quan tâm đầu tư vào các quốc gia thuộc khối Schengen đó là quyền tự do đi lại các quốc gia thành viên. Theo đó, công dân khi ở khu vực Schengen sẽ tự do vượt qua biên giới nội bộ của các thành viên, không bị kiểm tra biên giới.

Bên cạnh đó, các quốc gia Schengen có thể có được những chia sẻ nâng cao, hỗ trợ các quốc gia thành viên nhanh chóng trao đổi thông tin và hàng hóa.

Nền kinh tế được đo bằng GDP: 15 nghìn tỉ đô la. Còn lớn hơn các nền kinh tế của Canada, Ấn Độ, Brazil, Hàn Quốc, Mexico và Úc cộng lại.

Vì sao Việt Nam tạm dừng cấp nhập cảnh khách du lịch khối Schengen

Chính phủ Việt Nam quyết định tạm dừng nhập cảnh đối với khách du lịch đến từ hoặc đã đi qua các nước thuộc khu vực Schengen và Vương quốc Anh và Bắc Ireland trong 14 ngày qua.

Quyết định nêu trên có hiệu lực 30 ngày kể từ 12h ngày 15-3-2020 và không áp dụng với người nhập cảnh vì mục đích ngoại giao và công vụ. Đồng thời, để phòng chống đại dịch Covid-19, Việt Nam sẽ tạm dừng cấp thị thực tại các cửa khẩu.

Tất cả hành khách nhập cảnh từ các chuyến bay quốc tế đều phải qua kiểm dịch

Tất cả hành khách nhập cảnh từ các chuyến bay quốc tế đều phải qua kiểm dịch

Các trường hợp người nước ngoài là chuyên gia, quản lý doanh nghiệp, lao động tay nghề cao khi nhập cảnh phải qua kiểm tra y tế và áp dụng các biện pháp phòng chống dịch phù hợp tại doanh nghiệp, cơ sở lưu trú theo đúng quy định.

Việt Nam đã thông báo quyết định này tới các cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan lãnh sự và cơ quan đại diện các tổ chức quốc tế tại Việt Nam và sẽ tiếp tục theo dõi chặt chẽ, phối hợp với các nước, các tổ chức và đối tác quốc tế, kịp thời điều chỉnh các biện pháp phòng, chống dịch phù hợp, không để dịch lây lan trong cộng đồng.

Bài liên quan