Khởi tố 5 đối tượng hành hung bác sĩ giữa mùa dịch

Thứ ba, 24/03/2020, 11:46 AM

Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Bình Giang đã ra quyết định khởi tố 5 đối tượng hành hung bác sĩ tại Trung tâm y tế huyện.

Chiếc áo của bác sĩ bị hành hung.

Chiếc áo của bác sĩ bị hành hung.

Theo thông tin ban đầu, chiều 18/3 tại khoa Ngoại của Trung tâm y tế huyện Bình Giang (Hải Dương) có nhóm người đưa một bệnh nhân vào bệnh viện với một vết thương nhẹ. Vì thấy vết thương nhẹ nên bác sĩ Phó trưởng khoa Ngoại đón tiếp như những bệnh nhân khác.

Bệnh nhân không phải trường hợp cấp cứu nên không được ưu tiên, nhưng trong nhóm có người to cao nhất quay ra đánh nữ bác sĩ Phó trưởng khoa. Thấy thế, bác sĩ Lê Ngọc S. (khoa Ngoại, sinh năm 1993) chạy lại can thì bị đấm và tát hai cái vào mặt. Bác sĩ S. cũng có hành động đánh trả dù anh đang còn khoác blouse.

Một lúc sau, những người này gọi thêm khoảng 5, 6 đối tượng khác đến, đánh cả bảo vệ của bệnh viện. Do lực lượng bảo vệ của bệnh viện huyện quá mỏng nên không ngăn nổi đám người hung hăng.

Hậu quả là bác sĩ trẻ không kịp trốn nên đã bị các đối tượng dùng tuýp sắt và vợt cầu lông (vợt là của nhân viên khoa Ngoại treo trong phòng) vụt tới tấp, máu chảy đầy  mặt. Các đồng nghiệp của anh S. đã khâu vết thương trên mặt cho anh, sau đó chuyển lên Bệnh viên đa khoa tỉnh Hải Dương điều trị.

Sau khi sự việc, bệnh viện Trung tâm y tế huyện Bình Giang đã báo với công an xử lý vụ việc đồng thời, báo cáo lên Sở Y tế Hải Dương và Bộ Y tế.

Ngày 20/3, Cơ quan Cảnh sát Điều tra, Công an huyện Bình Giang đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự cố ý gây thương tích xảy ra tại Trung tâm y tế huyện Bình Giang.

Ngày 24/3, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Bình Giang đã ra quyết định khởi tố bị can vì tội Cố ý gây thương tích và bắt tạm giam 3 tháng đối với Ngô Nguyên Minh (sinh năm 1998), ở khu Hạ và Phạm Thế Vũ (sinh năm 1998), ở khu 4, cùng thị trấn Kẻ Sặt; Vũ Quang Tú (sinh năm 1999), ở thôn Bá Đông, xã Bình Minh; Vũ Đình Cường (sinh năm 1999), ở thôn Bằng Trai, xã Vĩnh Hồng, cùng huyện Bình Giang và Nguyễn Viết Hinh (sinh năm 1998), ở thôn Bách Tính, xã Bách Thuận, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình.

Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Bình Giang tiếp tục củng cố hồ sơ, xác định rõ hành vi phạm tội của từng cá nhân liên quan để xử lý theo quy định.

Bài liên quan