Khởi tố, bắt giam nguyên Chủ tịch HĐTV Tập đoàn Vinashin

Thứ sáu, 26/01/2018, 10:12 AM

Ông Nguyễn Ngọc Sự, nguyên Chủ tịch HĐTV Tập đoàn Công nghiệp tàu thủy Việt Nam Vinashin (SBIC) bị khởi tố về tội “Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ”.

khoi-to-bat-giu-nguyen-chu-tich-hdtv-tap-doan-vinashin
Ông Nguyễn Ngọc Sự. Ảnh: Bộ Công an.

Ngày 25/01/2018, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (C46) ra Quyết định Khởi tố vụ án; Quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam và Lệnh khám xét đối với ông Nguyễn Ngọc Sự, nguyên Chủ tịch HĐTV Tập đoàn Công nghiệp tàu thủy Việt Nam Vinashin (SBIC) về tội “Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ” quy định tại Điều 356 Bộ luật Hình sự năm 2015.

Các Quyết định và Lệnh bắt, khám xét trên đã được Viện Kiểm sát nhân dân tối cao phê chuẩn. Cùng ngày, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (C46) đã thi hành các Quyết định và Lệnh nêu trên.

Việc khởi tố, bắt giam ông Sự nằm trong diễn biến mở rộng điều tra giai đoạn II vụ án Hà Văn Thắm và đồng phạm. Công an xác định ông Nguyễn Ngọc Sự đã lợi dụng chức vụ quyền hạn trong việc sử dụng nguồn tiền của Tập đoàn Vinashin gửi vào Ngân hàng TMCP Đại Dương (OceanBank) để một số cá nhân thuộc Vinashin nhận, chiếm đoạt 105,583 tỷ đồng tiền ngoài lãi suất.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (C46) tiếp tục mở rộng điều tra vụ án, làm rõ hành vi phạm tội, thu hồi kê biên tài sản do phạm tội mà có.

 

Bắt giữ hai đối tượng trốn khỏi nơi giam giữ khi đang điều trị tại bệnh viện

Công an tỉnh Quảng Ninh vừa bắt truy nã đối với hai đối tượng trốn khỏi bệnh viện hôm 11/1 là Hoàng Cao Cường và Nguyễn Minh Thành.

 

Khởi tố, truy nã hai đối tượng bỏ trốn khi đang điều trị tại bệnh viện

Ngày 16/1, Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết đã ra quyết định truy nã hai đối tượng bỏ trốn khi đang được điều trị tại bệnh viện hôm 11/1.

 

Lật lại hồ sơ Vụ án Hồ Duy Hải: Đưa chứng cứ giả, khác gì 'lấy gậy' đập chân mình

Như Lao Động đã thông tin, trước một ngày thi hành án, ngày 4/12/2014 tử tù Hồ Duy Hải đã được Chủ tịch Nước ký quyết định tạm hoãn thi hành án, để làm rõ những tình tiết có dấu hiệu oan sai mà báo chí đề cập. Ngày 3/12/2014, báo Lao Động có bài “Oan hay không cũng phải làm rõ”. Tại phiên thảo luận ngày 20/3 về án oan sai, đoàn giám sát của Quốc hội thống nhất, vụ án Hồ Duy Hải có đủ căn cứ để kháng nghị giám đốc thẩm.