Khởi tố, bắt tạm giam tài xế gây tai nạn kinh hoàng khiến 3 mẹ con chết thảm

Thứ tư, 25/11/2020, 16:34 PM

Công an TP.Mỹ Tho (Tiền Giang) quyết định khởi tố, bắt tạm giam tài xế gây ra vụ tai nạn kinh hoàng khiến 3 người trong một gia đình chết thảm.

Hình ảnh bị can Lê Đức Anh (Ảnh: Báo Công Lý)

Hình ảnh bị can Lê Đức Anh (Ảnh: Báo Công Lý)

Theo báo Tiền Phong, ngày 25/11, Công an thành phố Mỹ Tho, Tiền Giang cho biết vừa tống đạt quyết định khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam 4 tháng đối với bị can Lê Đức Anh (27 tuổi, ngụ thị trấn Cần Đước, huyện Cần Đước, Long An), tài xế xe tải gây ra vụ tai nạn giao thông làm chết 3 người tại thành phố Mỹ Tho.

Trước đó báo Công Lý đưa tin, khoảng 14h40 ngày 30/10, tài xế Đức Anh điều khiển xe tải mang BKS 51C – 835.38 lưu thông trên quốc lộ 1 theo hướng từ ngã ba Trung Lương - TP.HCM.

Khi đến giao lộ quốc lộ 1 và quốc lộ 50 (phường 10, TP Mỹ Tho), tài xế Đức Anh cho xe chuyển hướng vào QL50 thì bất ngờ tông vào xe máy mang BKS 84F1 – 144.72 do chị Lê Thị Yến Nhi (23 tuổi, ngụ xã Trường Long Hòa, thị xã Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh) điều khiển, chở theo bà Nguyễn Thị Chịa (49 tuổi, mẹ ruột của Nhi) và bé Thạch Thị Tố Sương (5 tuổi, con gái của Nhi) đang lưu thông cùng chiều.

Vụ va chạm khiến chị Nhi cùng với bé Sương tử vong tại chỗ, bà Chịa nhanh chóng được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Trung tâm tỉnh Tiền Giang nhưng do vết thương quá nặng, đến tối cùng ngày tử vong.

Ngày 16/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Mỹ Tho đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự "Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ" và khởi tố bị can đối với Lê Đức Anh theo khoản 3, Điều 260 Bộ luật hình sự.

Ngày 24/11, Công an thành phố Mỹ Tho đã thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với Lê Đức Anh.

Bài liên quan