Khởi tố bị can, ra lệnh tạm giam đối với người em họ đầu độc chị bằng trà sữa

Thứ sáu, 03/01/2020, 15:21 PM

Sau 1 thời gian điều tra, cơ quan cảnh sát điều tra, công an tỉnh Thái Bình đã ra quyết định khởi tố bị can Lại Thị Kiều Trang, trú tại xã Vũ Qúy, huyện Kiến Xương về tội giết người.

vu-dau-doc-chi-ho-vi-yeu-anh-re-khoi-to-co-em-ho-9x-dung-chat-doc-xyanua-giet-nguoi
Bị can Lại Thị Kiều Trang dùng trà sữa có độc tính hạ sát chị họ nhưng không thành.
Ngày 3/1, Công an tỉnh Thái Bình cho biết, đơn vị đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh tạm giam đối với người em họ đầu độc chị bằng trà sữa khiến 1 người tử vong xảy ra tại Bệnh viện Phổi Thái Bình để điều tra về tội “Giết người”.

Cụ thể, căn cứ kết quả điều tra, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thái Bình ra Quyết định khởi tố bị can, lệnh tạm giam đối với Lại Thị Kiều Trang, sinh năm 1994, đăng ký hộ khẩu thường trú tại thôn 4, xã Vũ Quý, huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình để điều tra về tội “Giết người” được quy định tại Điều 123 Bộ luật hình sự.

Theo kết quả điều tra ban đầu, khoảng 16h ngày 3/12, Công an TP Thái Bình nhận được tin báo của Công an xã Vũ Chính về việc chị Nguyễn Thị Hạnh (30 tuổi - điều dưỡng Bệnh viện Phổi Thái Bình) đột tử tại nơi làm việc.

 
Theo đó, vào khoảng 16h ngày 3/12/2019, công an thành phố Thái Bình nhận được tin báo về việc 1 nữ điều dưỡng viên, bệnh viện Phổi Thái Bình đột tử tại nơi làm việc.
 
Ngay sau đó, cơ quan chức năng đã tiến hành điều tra xác minh và đến ngày 25/12/2019, cơ quan cảnh sát điều tra, công an thành phố Thái Bình đã ra quyết định khởi tố vụ án giết người và bắt giữ khẩn cấp đối với Lại Thị Kiều Trang (sinh năm 1994, trú tại thôn 4, xã Vũ Qúy, huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình).
 
Tại cơ quan điều tra, Lại Thị Kiều Trang khai: do có quan hệ tình cảm yêu đương với chồng của 1 người chị họ. Thời gian gần đây anh này đòi chấm dứt mối quan hệ với Trang nên đối tượng này buồn chán và nảy sinh ý định giết chị họ.
 
Bởi vậy, ngày 2/12/2019, Trang đã mua trà sữa về nhà và bơm chất độc Xyanua vào trà sữa mang đến bệnh viện Phổi Thái Bình - nơi người chị họ đang công tác với ý định đầu độc. Tuy nhiên thời điểm đó, người chị họ này không có mặt tại bệnh viện và 1 nữ điều dưỡng viên khác đã uống phải cốc trà sữa có chứa chất độc Xyanua. Hậu quả nạn nhân tử vong ngay sau khi uống ly trà sữa có độc.
 
Hiện cơ quan cảnh sát điều tra, công an tỉnh đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Lại Thị Kiều Trang về tội giết người và tiếp tục điều tra theo quy định của pháp luật.
 
Trước đó, liên quan đến vụ việc em họ đầu độc chị bằng trà sữa có độc vì yêu ảnh rể, vào tối 30/12, thượng tá Cao Giang Nam, Phó trưởng Công an TP Thái Bình, cho biết đơn vị đã chuyển hồ sơ vụ án tới Công an tỉnh Thái Bình để tiếp tục điều tra.

Chiều cùng ngày, gia đình nạn nhân Nguyễn Thị Hạnh, 29 tuổi, trú phường Bồ Xuyên, công tác tại bệnh viện Phổi Thái Bình và đại diện chính quyền địa phương cho biết đã nhận được thông báo từ cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thái Bình về việc tiến hành khai quật tử thi chị Hạnh lúc 8h sáng 31/12 để làm rõ nguyên nhân tử vong sau khi uống trà sữa tại nơi làm việc, củng cố hồ sơ đưa kẻ thủ ác ra trước pháp luật.

 

Vụ đầu độc trà sữa chị họ vì yêu anh rể: Chuyên gia chỉ ra dấu hiệu nhiễm độc hợp chất Natri xyanua

Trong vụ đầu độc chị họ vì yêu anh rể, nữ điều dưỡng sau khi uống phải cốc trà sữa có chưa Natri xyanua đã chạy vào nhà về sinh rồi nhanh chóng tử vong, chuyên gia hóa học nhận định đây là loại hợp chất kịch độc với con người.

 

Mẹ bầu uống trà sữa, thai nhi thiệt đủ đường

Mẹ bầu cần chú ý đến các loại thực phẩm không nên ăn như trà sữa vì chúng không mang ích lợi gì mà còn gây hại cho sức khỏe của mẹ và thai nhi.

Link gốc: http://baosuckhoecongdong.vn/vu-dau-doc-chi-ho-vi-yeu-anh-re-khoi-to-co-em-ho-9x-dung-chat-doc-xyanua-giet-nguoi-148132.html