Khởi tố gã đàn ông 65 tuổi dâm ô bé trai trong thang máy

Thứ hai, 29/06/2020, 11:32 AM

Cơ quan công an đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với người đàn ông 65 tuổi đã có hành vi dâm ô một bé trai 8 tuổi trong thang máy chung cư ở Hà Nội.

Thang máy nơi ông Dương Thế Hưng thực hiện hành vi dâm ô đối với bé trai

Thang máy nơi ông Dương Thế Hưng thực hiện hành vi dâm ô đối với bé trai

Thông tin trên tờ Người Lao Động cho biết, Công an quận Hai Bà Trưng (Hà Nội) đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Dương Thế Hưng (65 tuổi, trú tại chung cư 25 Lạc Trung, phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng) để làm rõ hành vi "Dâm ô đối với người dưới 16 tuổi".

Sau khi khởi tố, tạm giữ hình sự 3 ngày, Công an quận Hai Bà Trưng đã thay đổi biện pháp ngăn chặn, cho bị can tại ngoại cấm đi khỏi nơi cư trú và được địa phương giám sát.

Trước đó, như chúng tôi đã thông tin vào khoảng 21 giờ tối 17/6, trong quá trình di chuyển thang máy cùng một bé trai tại tòa nhà N03 Chung cư 25 Lạc Trung, ông Hưng đã có những hành động đụng chạm vào bộ phận ở vùng kín của bé.

Sau đó, gia đình bé trai đã trình báo sự việc tới chính quyền sở tại vào cuộc làm rõ sự việc. Ngày 18/6, Công an quận Hai Bà Trưng đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với ông Hưng.

Trước đó, trên địa bàn TP Hà Nội cũng xảy ra vụ người lớn có hành vi dâm ô với bé trai. Cụ thể, trong ngày 18/6, ban quản lý chung cư FLC Garden City mời UBND phường Đại Mỗ, quận Bắc Từ Liêm cho biết đã trình báo công an quận về việc một người đàn ông giơ chân đá vào bộ phận nhạy cảm của cậu bé. Trong thang máy lúc đó cũng có nhiều trẻ em khác.

Liên quan đến 2 vụ việc nghi dâm ô trẻ em xảy ra tối 17/6 tại thang máy chung cư ở thủ đô, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung đã giao Giám đốc Công an TP chỉ đạo điều tra, làm rõ.

Chủ tịch UBND TP Nguyễn Đức Chung giao Giám đốc Công an TP chỉ đạo điều tra, làm rõ thông tin Sau khi báo chí phản ánh về 2 vụ việc nghi dâm ô trẻ em xảy ra tối 17/6 tại chung cư FLC Garden City Đại Mỗ (phường Đại Mỗ, quận Bắc Từ Liêm) và chung cư 25 Lạc Trung (phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng), ngày 22/6,

Người đứng đầu thành phố yêu cầu nếu có vi phạm phải xử lý nghiêm các vi phạm theo quy định của pháp luật. Hướng dẫn các đơn vị, địa phương thực hiện các biện pháp phòng ngừa tình trạng dâm ô trẻ em tại nơi công cộng, đảm bảo an ninh, an toàn cho trẻ em.

Bài liên quan