Khởi tố hình sự nam thanh niên xúc phạm Quốc kỳ

Chủ nhật, 05/01/2020, 01:13 AM

Buồn chuyện cá nhân, nam thanh niên ra đường gỡ 4 lá cờ Tổ quốc ném xuống sông trước nhà. Người dân phát hiện trình báo với lực lượng công an.

khoi-to-hinh-su-nam-thanh-nien-xuc-pham-quoc-ky
Khởi tố hình sự nam thanh niên xúc phạm Quốc kỳ. 

Viện kiểm sát nhân dân thị xã Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang vừa phê chuẩn quyết định khởi tố bị can, cấm đi khỏi nơi cư trú với Nguyễn Thanh Trường (27 tuổi, ngụ xã Tân Bình, thị xã Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang) để điều tra về hành vi "xúc phạm Quốc kỳ".

Ngày 23/12/2019, xã Tân Bình, thị xã Cai Lậy ra mắt xã nông thôn mới.

Trước khi diễn ra buổi lễ, chính quyền địa phương treo cờ Tổ quốc, cờ đuôi nheo, cờ phướn và băng rôn dọc theo tuyến đường từ UBND xã Tân Bình đến phường 3, thị xã Cai Lậy.

Đêm 22 rạng sáng 23/12, Trường bực tức chuyện cá nhân nên ra phía trước nhà. Trường nhìn thấy cờ Tổ quốc treo trên các cột đèn đường nên nhặt thanh tre gỡ 4 lá cờ Tổ quốc, sau đó ném xuống sông rồi đi vào nhà ngủ.

Sáng hôm sau, Trường tiếp tục ra đường gỡ băng rôn và cờ phướn ném xuống sông thì bị người dân phát hiện, báo cảnh sát.

Tại cơ quan điều tra, Trường thừa nhận do buồn chuyện cá nhân nên mới có hành động như vậy.

Hiện cơ quan chức năng đang hoàn tất hồ sơ để xử lý bị can Trường theo quy định pháp luật.

Điều 351 - Bộ luật hình sự quy định tội xúc phạm Quốc kỳ, Quốc huy, Quốc ca. Theo đó Người nào cố ý xúc phạm Quốc kỳ, Quốc huy, Quốc ca, thì bị phạt cảnh cáo, cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm.

Theo các chuyên gia pháp lý,  tội xúc phạm Quốc kỳ, Quốc huy, Quốc ca thể hiện ở chỗ viết, vẽ những nội dung không lành mạnh, có tính sỉ nhục hoặc xé rách, đâm thủng, giẫm đạp, vò nát cờ Tổ quốc hay có hành vi có tính chất nhạo báng, phá hỏng Quốc kỳ, Quốc huy hoặc bằng những thủ đoạn khác làm biến đạng Quốc kỳ, Quốc huy.

khoi-to-hinh-su-nam-thanh-nien-xuc-pham-quoc-ky
Bị cáo Huỳnh Thục Vy tại phiên tòa. Ảnh Báo Công lý

Năm 2018, TAND thị xã Buôn Hồ, tỉnh Đắk Lắk mở phiên tòa xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Huỳnh Thục Vy (SN 1985, trú tại tổ dân phố Hợp Thành 2, phường Thống Nhất, thị xã Buôn Hồ) vì tội 'Xúc phạm Quốc kỳ'.

Thông tin trên Báo Công lý: Vào lúc 11 giờ ngày 1/9/2017, Huỳnh Thục Vy điều khiển xe máy lưu thông đường Hùng Vương thuộc tổ dân phố Tân Hà 2, phường Thống Nhất, thị xã Buôn Hồ. Khi đến trước số nhà 1222 và 1224 đường Hùng Vương, Vy một tay cầm lá cờ, một tay dùng bình sơn mi ni xịt sơn màu trắng lên chính giữa ngôi sao của 2 lá cờ Tổ quốc do UBND phường Thống Nhất, thị xã Buôn Hồ cắm trên đường nhân kỷ niệm 72 năm ngày Cách mạng tháng tám và Ngày Quốc khánh 2/9.

Sau khi xịt sơn, Vy lấy điện thoại di động chụp hình Vy cùng hai lá cờ bị xịt sơn rồi điều khiển xe máy về nhà, trên đường đi về Vy đã vứt bỏ bình sơn vào thùng rác bên đường.

Đến 12 giờ 16 phút cùng ngày, Vy đăng hình ảnh chụp với hai lá cờ Tổ quốc bị xịt sơn lên mạng xã hội Facebook và ghi nội dung “Phản đối lễ lạc bằng cờ đỏ sơn trắng”.

Đến ngày 3/9/2017, Công an phường Thống Nhất, thị xã Buôn Hồ phát hiện 2 lá cờ Tổ quốc cắm trước số nhà 1222 và 1224, đường Hùng Vương, phường Thống Nhất, thị xã Buôn Hồ bị dính nhiều chất màu trắng ở phần ngôi sao đã lập biên bản tạm giữ và bàn giao cho Công an thị xã Buôn Hồ điều tra, xử lý theo thẩm quyền.

Kết luận giám định ngày 2/11/2017 và giải thích kết luận giám định ngày 7/6/2018 của Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Đắk Lắk: Hai lá cờ hình chữ nhật, có nền đỏ, ở giữa có ngôi sao vàng năm cánh đều là cờ Tổ quốc (Quốc kỳ) theo quy định của pháp luật. Kết luận giám định số 797/C54C (D4), ngày 12/12/2017 của Phân viện Khoa học hình sự tại thành phố Đà Nẵng, chất màu trắng bám dính trên hai lá cờ được niêm phong gửi giám định đều là sơn.

Ngày 15/6/2018, Cơ quan CSĐT Công an thị xã Buôn Hồ đã quyết định khởi tố vụ án hình sự số 29; ngày 9/8/2018 đơn vị này cũng đã Quyết định khởi tố bị can đối với Huỳnh Thục Vy về tội “Xúc phạm Quốc kỳ”.

Tại phiên tòa, bị cáo Huỳnh Thục Vy đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Huỳnh Thục Vy 2 năm 9 tháng tù giam.

 

Phan Văn Anh Vũ đề nghị không gọi là Vũ 'nhôm', phủ nhận quan hệ với lãnh đạo Đà Nẵng

Trình bày trước tòa, Phan Văn Anh Vũ đề nghị không gọi mình là Vũ "nhôm" đồng thời khẳng định không có quan hệ nào với lãnh đạo TP Đà Nẵng.

 

Người đàn ông có hành vi 'phản cảm' với Quốc kỳ trong sân Mỹ Đình có bị xử lý hình sự?

Theo quan điểm của luật sư, hành vi phản cảm của người đàn ông với Quốc kỳ trong sân vận động Mỹ Đình do ý thức kém, không cố ý xúc phạm thì không bị xử lý hình sự.

Link gốc: https://baosuckhoecongdong.vn/khoi-to-hinh-su-nam-thanh-nien-xuc-pham-quoc-ky-148270.html