Khởi tố người phụ nữ tạt dầu sôi vào hàng xóm vì bị nhắc nhở việc dựng xe ở TP HCM

Thứ hai, 09/09/2019, 15:17 PM

Gần ba tháng điều tra, Công an đã ra quyết định khởi tố người phụ nữ tạt dầu sôi vào hàng xóm vì bị nhắc việc dựng xe.

khoi-to-nguoi-phu-nu-tat-dau-soi-vao-hang-xom-vi-bi-nhac-nho-viec-dung-xe-o-tp-hcm
Chị Ly bị tạt dầu sôi vào người.

Ngày 9/9, Cơ quan CSĐT Công an quận 3, TP HCM đã ra quyết định khởi tố bị can đối Hồ Thị Mỹ Hạnh (SN: 1964, ngụ Phường 8, Quận 3) về hành vi tạt dầu sôi vào hàng xóm.

Quyết định khởi tố bị can được Viện kiểm sát nhân dân cùng cấp phê chuẩn. Bà Hạnh bị khởi tố nhưng được áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú.

Như đã thông tin, trưa 7/6, cha chị Đặng Thị Ngọc Ly (49 tuổi, hàng xóm của bà Hạnh) đang ở nhà tại đường Trần Quốc Toản, phường 8, quận 3 thì thấy một ô tô dừng trước quán cơm nhà bà Hạnh có lấn qua trước nhà mình nên đến nhắc nhở.

Tại đây, giữa cha của chị Ly và gia đình bà Hạnh xảy ra mâu thuẫn dẫn đến xô xát.

Thấy cha bị đánh, chị Ly chạy ra can thiệp thì bị bà Hạnh hất chảo dầu đang sôi vào người khiến nạn nhân bị bỏng.

Chị Ly được đưa vào bệnh viện cấp cứu trong tình trạng bỏng cấp độ I, II ở đùi, lưng và vai. Theo kết quả giám định pháp ly, bà Ly bị thương tật 23%.

Sau khi được lấy lời khai, bà Hạnh thừa nhận chính bà dùng dầu tạt vào người bà Ly và mong muốn bồi thường tiền thuốc men, viện phí.

Phía bà Ly cũng xác nhận bà Hạnh có đến xin lỗi và ngỏ lời bồi thường nhưng bà không đồng ý, yêu cầu xử lý theo quy định của pháp luật.

 

Lý giải sự xuất hiện quả bóng bay bí ẩn trong xe chở học sinh trường Gateway tử vong

Một chi tiết quan trọng trên ô tô xảy ra sự việc bé trai học trường Gateway chết, buổi sáng không có quả bóng bay nhưng buổi chiều lại có.

 

Cầu thủ Thái Lan từng tát Văn Hậu có pha vào bóng triệt hạ Quế Ngọc Hải

Các cầu thủ Thái Lan đã có những pha vào bóng quyết liệt quá mức cần thiết đối với cầu thủ Việt Nam trong trận đấu tối 5/9.

 

Hà Nội: Phố bích họa Phùng Hưng rợp bóng đèn lồng đón Trung thu

Hàng trăm chiếc đèn lồng với màu sắc rực rỡ được treo kín phố bích họa Phùng Hưng, để chào đón Trung thu.