Khởi tố tài xế và chủ xe ôtô 16 chỗ tông chết cảnh sát cơ động

Thứ năm, 17/09/2020, 06:46 AM

Liên quan vụ xe 16 chỗ tông chiến sĩ CSCĐ tử vong trên cao tốc, tài xế và chủ ôtô bị khởi tố về tội giết người.

Liên quan vụ xe 16 chỗ tông chiến sĩ CSCĐ tử vong trên cao tốc, tài xế và chủ ôtô bị khởi tố về tội giết người.

Liên quan vụ xe 16 chỗ tông chiến sĩ CSCĐ tử vong trên cao tốc, tài xế và chủ ôtô bị khởi tố về tội giết người.

Công an tỉnh Bắc Giang ra quyết định khởi tố bị can đối với Trần Văn Dũng (31 tuổi, trú tại Sóc Sơn, Hà Nội) và Dương Đức Tuyển (22 tuổi, ở Tân Yên, Bắc Giang) về tội Giết người.

Quá trình điều tra, công an xác định Tuyển là chủ xe và Trần Văn Dũng là tài xế ôtô tông tử vong thượng sĩ CSCĐ Nguyễn Văn Mạnh. Cả 2 người cùng có mặt trên ôtô vào thời điểm xảy ra sự việc.

Trước đó, chiều 14/9, lực lượng của Phòng CSGT, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế và Phòng CSCĐ Công an tỉnh Bắc Giang phối hợp với Cục quản lý thị trường tỉnh này làm nhiệm vụ trên cao tốc Hà Nội - Bắc Giang.

Khoảng 14h20, tổ công tác dừng ôtô 16 chỗ biển số 29B-501.64 để kiểm tra. Khi CSGT ra hiệu lệnh dừng phương tiện, tài xế giảm tốc độ và đánh lái vào lề đường. Sau đó, lái xe bất ngờ tăng tốc, lao thẳng vào tổ công tác.

Trung sĩ CSCĐ Nguyễn Văn Mạnh bị tông trúng, bám vào cần gạt nước của xe. Tài xế sau đó tiếp tục điều khiển phương tiện chạy về phía TP Bắc Giang.

Khi đến xã Song Khê (TP Bắc Giang), Dũng đánh lái hất văng nam CSCĐ xuống đường. Bánh xe chèn qua người khiến trung sĩ Mạnh tử vong.

Qua kiểm tra, số hàng hàng hóa vi phạm trên xe gồm 80 thùng linh kiện, đồ điện tử với trọng lượng khoảng 2 tấn.

Công an tỉnh Bắc Giang quyết định thăng hàm từ trung sĩ lên thượng sĩ với anh Nguyễn Văn Mạnh.

Bài liên quan