Khởi tố Tổng giám đốc Công ty dược Sapharco Phạm Anh Kiệt vì liên quan đến vụ việc làm giả con dấu và giấy tờ nhập khẩu thuốc của Công ty VN Pharma (Q.10). Khởi tố Tổng giám đốc...

Khởi tố Tổng giám đốc Công ty dược Sapharco Phạm Anh Kiệt vì liên quan đến vụ việc làm giả con dấu và giấy tờ nhập khẩu thuốc của Công ty VN Pharma (Q.10).

Khởi tố Tổng giám đốc Công ty dược Sapharco Phạm Anh Kiệt

Theo nguồn tin cho hay, vào ngày 25/11 vừa qua Cơ quan An ninh điều tra (Bộ Công an) đã đến Công ty dược phẩm Sapharco (Q.4, TP.HCM) đọc quyết định khởi tố bị can đối với ông Phạm Anh Kiệt - tổng giám đốc Công ty Dược phẩm Sài Gòn (Sapharco) vì có hành vi giúp sức trong vụ làm giả con dấu và giấy tờ liên quan việc nhập khẩu thuốc của Công ty VN Pharma (Q.10).

Khởi tố Tổng giám đốc Công ty dược Sapharco Phạm Anh Kiệt

Khởi tố Tổng giám đốc Công ty dược Sapharco Phạm Anh Kiệt

Nhận được tin, cơ quan chức năng đã tiến hành khám xét tại phòng làm việc. Sau đó Cơ quan An ninh điều tra tiếp tục khám xét nhà riêng của ông Kiệt ở Q.10. Được biết ông Kiệt được cho tại ngoại. Ông Phạm Anh Kiệt năm nay 52 tuổi, từng làm phó tổng giám đốc Công ty dược phẩm Codupha, tổng giám đốc Công ty dược phẩm Phytopharma.

Đến tháng 2-2014 ông Phạm Anh Kiệt là một trong bốn cổ đông sáng lập Công ty VN Pharma và là người góp cổ phần khá lớn ở công ty này. Ông Kiệt về làm tổng giám đốc Công ty dược Sapharco.

Tháng 9-2014, Cơ quan An ninh điều tra khởi tố vụ án và khám xét Công ty VN Pharma để thu thập tài liệu chứng cứ liên quan tới hành vi buôn lậu của ông Nguyễn Minh Hùng (chủ tịch HĐQT, tổng giám đốc Công ty VN Pharma).

Được biết ông Võ Mạnh Cường (Q.7) cũng bị bắt vì có liên quan đến vụ nhập lậu số thuốc trị giá gần 800.000 USD.

Sau khi tiến hành điều tra, Cơ quan An ninh điều tra tiếp tục điều tra mở rộng vụ án “buôn lậu” ở Công ty cổ phần VN Pharma và khởi tố thêm Nguyễn Trí Nhật (40 tuổi, phó tổng giám đốc) và Phan Cẩm Loan (42 tuổi, phó phòng xuất nhập khẩu Công ty VN Pharma) về tội “buôn lậu”, Ngô Anh Quốc (31 tuổi, phó tổng giám đốc) và Lê Thị Vũ Phương (33 tuổi, kế toán trưởng công ty)

Đây không phải lần đầu tiên người có cương vị cao của một công ty bị khởi tố. Được biết hồi đầu tháng 10 năm nay, ban giám đốc Công ty Sgame cũng đã bị khởi tố vì có nhiều sai phạm trong quá trình kinh doanh.

Chỉ đăng ký ba trò chơi nhưng Công ty Sgame lại ngang nhiên mở thêm hàng loạt các game khác, thu lời hàng trăm tỉ đồng.

Theo nguồn tin từ Bộ Công an cho biết cơ quan điều tra (Bộ Công an) đã ra quyết định khởi tố vụ án “Kinh doanh trái phép” tại Công ty Sgame (trụ sở tầng 15, tòa nhà Hapulico, số 1 Nguyễn Huy Tưởng, Hà Nội), khởi tố bị can đối với ban giám đốc của công ty này.

Các bị can bị khởi tố trong vụ án gồm: Mai Thanh Long - Giám đốc công ty cùng hai phó giám đốc là Nguyễn Anh Dũng và Nguyễn Mạnh Linh.

Để phục vụ cho công tác điều tra ngày 10/9, Cục Cảnh sát Phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (C50) phối hợp với Phòng Cảnh sát phòng, chống tội phạm công nghệ cao (PC50) Công an TP Hà Nội, Cục Cảnh sát Điều tra tội phạm về trật tự xã hội (C45) - Bộ Công an tiến hành khám xét trụ sở Công ty Sgame.

Qua khám xét hiện trường và thu thập tài liệu cơ quan điều tra xác định Công ty Sgame đã kinh doanh trái phép các trò chơi điện tử trực tuyến.

Cụ thể những sai phạm của Sgame là tuy chỉ được cấp phép phát hành ba trò chơi trực tuyến nhưng đã kinh doanh nhiều trò chơi khác. Để “che mắt” nhà chức trách, công ty sử dụng tên miền quốc tế .com và phát hành hàng loạt trò chơi, như Tân Tiên Kiếm, Đại Hiệp Truyện… thu lời hàng trăm tỉ đồng.

  • Cựu tuyển thủ karate quốc gia hiếp dâm nữ sinh viên bị bắt
  • Vừa ra tù vì tội hiếp dâm trẻ em lại vướng tội hiếp dâm bà bầu
  • Hiếp dâm xong uống nhầm ly nước trộn thuốc ngủ của nạn nhân nằm quay đơ ở Dĩ An Bình Dương
  • Vụ hiếp dâm tập thể tại Buôn Hồ trong số hung thủ có người yêu nạn nhân
  • Vụ người phụ nữ 51 tuổi bị hiếp dâm ở Bắc Ninh và những nghi vấn
  • Vụ hiếp dâm tập thể bé gái 15 tuổi tại Giao Thủy Nam Định