Khởi tố vụ án nghệ sĩ opera Vũ Mạnh Dũng bị sát hại

Thứ tư, 19/02/2020, 19:25 PM

Chiều 19/2, công an quận Hoàn Kiếm khởi tố vụ án nghệ sĩ opera Vũ Mạnh Dũng bị anh vợ sát hại, tạm giữ Dương Quang Bình (43 tuổi) để làm rõ hành vi giết người.

Bình bị cảnh sát khống chế ngay sau khi sát hại nghệ sĩ opera Vũ Mạnh Dũng. Ảnh: Vnexpress.

Bình bị cảnh sát khống chế ngay sau khi sát hại nghệ sĩ opera Vũ Mạnh Dũng. Ảnh: Vnexpress.

Theo thông tin trước đó, tối 18/2, Dương Quang Bình(43 tuổi) đã đốt xe máy, trèo vào nhà nghệ sĩ opera Vũ Mạnh Dũng, 42 tuổi, là em rể của Bình, ngay cạnh ở cuối con ngõ hẹp 609 phố Bạch Đằng. Sau đó, Bình gây hấn, đâm chết nghệ sĩ Dũng.

Nghi phạm Bình có vợ và hai con nhỏ và bị nghi nghiện ma túy nhiều năm nay. Bình mới trở về sau thời gian dài đi cai nghiện 4 tháng trước. Từ khi trở về, Bình thường phá phách hay gây hấn với người thân. Khi Bình có biểu hiện "ngáo đá", hàng xóm không ai dám lại gần.

Trong khi đó, gia đình anh Vũ Mạnh Dũng mới chuyển về ngõ 609, có 4 con, bé út mới 4 tháng tuổi. Anh được nhận xét là tính tình vui vẻ, sống hoà đồng cùng hàng xóm. 

Tờ Vnexpress dẫn lời nghệ sĩ ưu tú Trần Ly Ly, Giám đốc Nhà hát Nhạc Vũ Kịch Việt Nam cho biết anh Dũng là giọng nam trung (bariton), một trong những giọng ca opera số một của Việt Nam hiện nay. 

Bài liên quan