Không đồng ý giới thiệu ông Phan Ngọc Thọ tái cử giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế

Thứ ba, 23/03/2021, 17:26 PM

Văn phòng Trung ương Đảng có công văn về việc thông báo ý kiến của Ban Bí thư Trung ương Đảng không đồng ý giới thiệu ông Phan Ngọc Thọ tái cử giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Ông Thọ mua vé số tặng người dân trong lần dẫn người dân Thượng thành đi xem nơi ở mới. Ảnh: Tuấn Hiệp.

Ông Thọ mua vé số tặng người dân trong lần dẫn người dân Thượng thành đi xem nơi ở mới. Ảnh: Tuấn Hiệp.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế ngày 19/3 đã có công văn về việc điều chỉnh đại biểu ứng cử đại biểu HĐND tỉnh Thừa Thiên Huế khóa VIII.

Theo đó, công văn gửi Ban cán sự đảng UBND tỉnh, Thường trực HĐND tỉnh, Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Thừa Thiên Huế.

Công văn do ông Lê Trường Lưu - Bí thư Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế, thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy ký.

Cụ thể, ngày 1/3/2021, Ban Thường vụ Tỉnh ủy có công văn về việc cho chủ trương thực hiện các quy trình giới thiệu nhân sự ứng cử đại biểu HĐND tỉnh, khóa VIII đối với ông Phan Ngọc Thọ - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế nhiệm kỳ 2016 - 2021, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Thừa Thiên Huế khóa XIV.

Những ngôi nhà mới được xây dựng theo phương thức 'chìa khóa trao tay' cho các hộ nghèo Thượng thành. Ảnh: Tuấn Hiệp.

Những ngôi nhà mới được xây dựng theo phương thức "chìa khóa trao tay" cho các hộ nghèo Thượng thành. Ảnh: Tuấn Hiệp.

Vào ngày 16/3/2021, Văn phòng Trung ương Đảng có công văn về việc thông báo ý kiến của Ban Bí thư Trung ương Đảng không đồng ý giới thiệu ông Phan Ngọc Thọ tái cử giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế nhiệm kỳ 2021 - 2026.

“Ban Thường vụ Tỉnh ủy thông báo để Thường trực HĐND tỉnh và Thường trực UBMTTQ Việt Nam tỉnh biết để điều chỉnh số lượng đại biểu ứng cử đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021 - 2026”, công văn nêu.