Không khí giao thừa Tết Nguyên đán Canh Tý trên khắp thế giới

Thứ sáu, 24/01/2020, 21:00 PM

Ngoài Việt Nam còn có Hàn Quốc, Triều Tiên, Indonesia, Myanmar, Singapore, Thái Lan, Bhutan, Mông Cổ... và Trung Quốc cũng đón năm mới theo âm lịch. Không khí ở những quốc gia này có nhiều điểm khác biệt thú vị.

Nhiều quốc gia châu Á đón năm mới theo âm lịch. Không những thế, những kiều dân của các quốc gia này tại các vùng đất trên thế giới cũng tổ chức lễ hội theo cách riêng của mình. Vì thế, dù số lượng quốc gia đón tết Nguyên đán có vẻ ít, nhưng không khí tết Nguyên đán lại rộn rã khắp nơi trên thế giới. 

 

 

 Các quốc gia châu Á khác đang ở những giờ cuối cùng của năm cũ. Trong ảnh, pháo hoa rực rỡ ở Singapore trong một sự kiện chào năm mới.

 

 

Du khách chụp ảnh trước một cửa hàng được trang trí cho dịp Tết ở Bangkok, Thái Lan hôm nay. Ảnh: Mladen Antonov/AFP.

 

 

Người dân treo đèn lồng chuẩn bị đón năm mới âm lịch ở Medan, tỉnh Bắc Sumatra, Indonesia hôm 23/1. Cộng đồng người Hoa tại Indonesia đang tất bật chuẩn bị đón năm con chuột. Ảnh: Binsar Bakkara/AP.

 

 

Các nghệ sĩ biểu diễn múa sư tử mừng năm mới ở Yangon, Myanmar hôm 22/1. Ảnh: Sai Aung Main/AFP.

 

 

 Múa lân tại Java, Indonesia chào năm mới.

 

 

Những con chuột được trưng bày để chuẩn bị đón năm mới tại sở thú Rainforest Kidz World ở Singapore hôm 21/1. Ảnh: Roslan Rahman/AFP.

 

 

Người dân làm lễ cúng tổ tiên ở Banda Aceh, Indonesia hôm nay. Ảnh: Chaideer Mahyuddin/AFP. 

 

 

Các nghệ sĩ biểu diễn điệu múa rồng đón năm mới ở tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc hôm 18/1. Ảnh: Jiang Hongjing/Xinhua.

 

 

Trẻ em cầm đèn lồng tham gia diễu hành mừng năm Tết Nguyên đán tại Lisbon, Bồ Đào Nha hôm 18/1. Ảnh: Armando Franca/AP.

 

 

Đèn lồng được chiếu sáng trong một chương trình biểu diễn trên núi ở thành phố Nam Ninh, Quảng Tây, Trung Quốc hôm 17/1. Ảnh: Yu Xiangquan/ Xinhua.

 

 

Gấu trúc chơi cạnh khu trang trí mừng năm mới tại Khu bảo tồn thiên nhiên quốc gia Wolong, tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc hôm 17/1. Ảnh: AFP.

 

 

Một công nhân trang trí những cây nhang khổng lồ phục vụ dịp năm mới tại nhà máy ở Kubang Semang, phía tây Malaysia hôm 17/1. Ảnh: Mohd Rasfan/AFP.

 

 

Các nghệ sĩ Trung Quốc tập luyện trước buổi biểu diễn nghệ thuật dân gian mừng năm mới tại nhà hát El Gomhoria ở Cairo, Ai Cập hôm 16/1. Ảnh: Amr Abdallah Dalsh/Reuters.

Bên cạnh không khí rộn ràng vui tươi, không tránh nổi sự lo âu nhất định trước dịch bệnh do virus corona gây nên đang hoành hành ở Trung Quốc và một số nước láng giềng. Điều này cũng làm ảnh hưởng không ít đến tết của người Trung Quốc.

 

 

Nhà ga ở thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc bị đóng cửa hôm 23/1, ngay trước đêm giao thừa do dịch viêm phổi lạ. Ảnh: Zimbopix/AP.

 

 

Hành khách chuẩn bị về nhà đón năm mới tại sân bay quốc tế Đại Hưng, Bắc Kinh, Trung Quốc hôm 20/1. Tất cả mọi người đều đeo khẩu trang nhằm đối phó dịch viêm phổi do chủng virus mới thuộc họ Corona (nCoV). Ảnh: Wang Zhao/AFP.

 

 

 Khẩu trang xuất hiện ở sân bay Thái Lan trong thời điểm căng thẳng vì bệnh dịch.

 

 

 Trung Quốc đã hủy nhiều các sự kiện chào năm mới vì quan ngại hoạt động tụ tập ở nơi đông người sẽ khiến tình trạng tệ hơn. Họ cũng đã phong tỏa 8 thành phố, khoanh vùng dịch và tiến hành xây bệnh viện mới để kiểm soát loại vi rút có thể gây chết người. Trong ảnh: Hành khách chờ lên tàu về quê ăn Tết âm lịch tại Trung Quốc.