Không khí Hà Nội ở mức nguy hại, người dân được khuyến cáo hạn chế ra đường
Chất lượng không khí Thủ đô sáng 27.1 suy giảm nghiêm trọng khi AQI chạm mức 221. Nhiều điểm nội thành ở ngưỡng rất xấu, người dân được khuyến nghị giảm tối đa hoạt động ngoài trời.
Sáng 27/1, chất lượng không khí tại Hà Nội tiếp tục rơi vào tình trạng báo động khi chỉ số AQI chạm ngưỡng 221 — mức “rất xấu”, có thể gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe. Với chỉ số này, Hà Nội đứng thứ 4 trong danh sách các đô thị ô nhiễm không khí nhất thế giới tại thời điểm ghi nhận, cho thấy thực trạng môi trường Thủ đô đang ở mức đáng lo ngại.
Nhiều khu vực nội thành ở ngưỡng “rất kém”
Dữ liệu cập nhật lúc 9h từ hệ thống quan trắc của Cục Môi trường (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) cho thấy hàng loạt điểm đo trên địa bàn thành phố ghi nhận chất lượng không khí ở mức từ xấu đến rất xấu.
Cụ thể, khu vực cổng Parabol – Đại học Bách khoa Hà Nội có AQI ở mức 200; đường Hoàng Quốc Việt ghi nhận 215; khu đô thị Ciputra lên tới 231 — tất cả đều thuộc ngưỡng “rất kém”, có nguy cơ tác động tiêu cực đến sức khỏe cộng đồng. Trong khi đó, công viên Nhân Chính (đường Khuất Duy Tiến) ở mức 156 và khu vực 556 Nguyễn Văn Cừ là 159, đều nằm trong ngưỡng “xấu”.
Ảnh minh họa.
Quan sát thực tế trong buổi sáng cho thấy bầu không khí tại nhiều quận nội thành trở nên nặng nề, tầm nhìn suy giảm do lớp sương mù dày kết hợp cùng bụi mịn lơ lửng. Điều kiện thời tiết ít gió, độ ẩm cao kéo dài nhiều ngày khiến các chất ô nhiễm không thể khuếch tán. Cùng với đó, mật độ phương tiện giao thông tăng mạnh dịp cận Tết đã tạo thêm áp lực lên môi trường không khí vốn đã quá tải.
Các chuyên gia nhận định, tình trạng ô nhiễm không khí tại Hà Nội hiện nay không còn mang tính thời điểm hay mùa vụ. Đây là hệ quả của những hạn chế kéo dài trong quản lý và kiểm soát nguồn phát thải. Từ giao thông, xây dựng, công nghiệp cho tới đốt rác, đốt rơm rạ… nhiều nguồn gây ô nhiễm vẫn chưa được kiểm soát hiệu quả. Mỗi đợt nghịch nhiệt xuất hiện chỉ làm rõ thêm thực tế rằng thành phố vẫn chưa làm chủ được bài toán phát thải của chính mình.
Khuyến cáo y tế: Hạn chế ra ngoài khi AQI ở mức tím
Theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), việc tiếp xúc thường xuyên với không khí ô nhiễm làm gia tăng nguy cơ mắc các bệnh viêm đường hô hấp cấp, hen suyễn, bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính, bệnh tim mạch, đột quỵ. Không chỉ dừng lại ở hệ hô hấp, ô nhiễm không khí còn có thể gây tổn thương da, mắt, ảnh hưởng đến hệ miễn dịch, thần kinh và cả sức khỏe tâm thần.
Trước diễn biến chất lượng không khí ở mức nguy hại, Cục Phòng bệnh (Bộ Y tế) đã đưa ra khuyến cáo nhằm giảm thiểu tác động đến sức khỏe người dân, đặc biệt là các nhóm nhạy cảm như trẻ em, phụ nữ mang thai, người cao tuổi và người mắc bệnh hô hấp, tim mạch.
Khi AQI ở mức đỏ (151–200), người dân được khuyến nghị hạn chế hoạt động ngoài trời, ưu tiên lựa chọn thời điểm không khí trong lành hơn để làm việc, nghỉ ngơi nhiều hơn và tăng cường sử dụng phương tiện giao thông công cộng. Việc đạp xe được khuyến khích nhằm giảm phát thải, song cần cân nhắc thời gian và cường độ vận động để tránh hít phải quá nhiều không khí ô nhiễm. Người thuộc nhóm nhạy cảm nên ở trong nhà, vệ sinh mũi, họng và mắt bằng nước muối sinh lý.
Ở mức tím (201–300) như hiện nay, mọi hoạt động ngoài trời nên được hạn chế tối đa. Các gia đình, đặc biệt là những hộ sống gần trục giao thông lớn hoặc khu vực ô nhiễm cao, cần đóng kín cửa sổ và cửa ra vào để giảm bụi mịn xâm nhập. Người có bệnh nền cần theo dõi sát tình trạng sức khỏe, tuân thủ điều trị và đi khám ngay khi xuất hiện triệu chứng bất thường.
Không khí ô nhiễm đang trở thành mối đe dọa hiện hữu đối với sức khỏe đô thị. Bên cạnh các giải pháp dài hạn từ phía quản lý, việc chủ động tự bảo vệ mình trong những ngày chất lượng không khí xuống thấp là điều mỗi người dân Thủ đô không thể chủ quan.
Ô nhiễm không khí kéo dài, Hà Nội còn phải “nín thở” đến khi nào?
15/01/2026, 13:52
Hà Nội “ngạt thở” trong bụi mịn, xếp thứ 2 thế giới về ô nhiễm không khí
13/01/2026, 10:33
Không khí Hà Nội sáng 5.1: Ô nhiễm vượt ngưỡng an toàn
05/01/2026, 09:32
Không khí Hà Nội sáng 31.12: Ô nhiễm cao, phân hóa rõ rệt
31/12/2025, 11:48
Hà Nội tiếp tục lọt nhóm ô nhiễm không khí nghiêm trọng nhất thế giới
22/12/2025, 10:46
Ô nhiễm không khí Hà Nội trở lại Top 10 thế giới
16/12/2025, 10:18Không khí Hà Nội “dễ thở” hơn, nhưng nguy cơ ô nhiễm có thể quay trở lại trong hôm nay
Sau nhiều ngày liên tiếp chìm trong bầu không khí ô nhiễm, Hà Nội đã ghi nhận những tín hiệu cải thiện rõ rệt khi chỉ số chất lượng không khí (AQI) giảm nhanh sau đợt không khí lạnh kèm mưa diện rộng.
Chất lượng không khí Hà Nội trở lại ngưỡng rất xấu, cảnh báo sức khỏe cộng đồng
Sáng nay, 10/12, chất lượng không khí tại Hà Nội tiếp tục ghi nhận mức ô nhiễm cao, khi chỉ số AQI đồng loạt ở ngưỡng tím, tức mức “rất không tốt cho sức khỏe”.
Ô nhiễm không khí Hà Nội sáng 8.12 lại lên ngưỡng báo động
Sáng 8.12, tình trạng ô nhiễm không khí ở Hà Nội tiếp tục ở mức báo động. Trước đó, tối 7.12, Hà Nội là thành phố ô nhiễm không khí nhất thế giới.
Bão số 15 (Koto) vào Biển Đông, sóng biển cao đến 9 mét
Hiện tại, bão Koto (bão số 15) đã đi vào Biển Đông và trở thành cơn bão số 15 trong năm 2025. Theo dự báo, bão sẽ tiếp tục tăng cấp trong những ngày tới.
Vì sao Hà Nội nồm ẩm sớm hơn mọi năm và khi nào kết thúc?
Những ngày qua thời tiết Hà Nội xuất hiện mưa phùn, mưa nhỏ. Trời mưa nhiều gây hiện tượng nồm ẩm sớm hơn mọi năm.
Hà Nội lọt top 20 thành phố hạnh phúc nhất thế giới
Theo khảo sát mới nhất của tạp chí Time Out (Anh) công bố năm 2025, Hà Nội chính thức đứng thứ 17 trong danh sách 20 thành phố hạnh phúc nhất thế giới và thứ 5 trong số những thành phố hạnh phúc nhất châu Á.
Herbalife Việt Nam được vinh danh Top 10 Công ty Thực phẩm Uy tín lần thứ năm liên tiếp
Đây là năm thứ năm liên tiếp Herbalife Việt Nam nhận được danh hiệu này, khẳng định uy tín thương hiệu, hình ảnh đáng tin cậy và cam kết nhất quán về chất lượng của công ty tại thị trường Việt Nam.























