Khuấy đảo thế giới 2020: Bầu cử Tổng thống Mỹ

Thứ năm, 23/01/2020, 07:00 AM

Cuộc biểu tình của những người trẻ Hong Kong đã khép lại một năm 2019 ồn ào và đầy những biến động khôn lường. Năm 2020, thế giới sẽ tiếp tục phải giải quyết các vấn đề còn tồn đọng của năm 2019, và có thể mở ra nhiều điều bất ngờ khó đoán định.

Bài 1: Bầu cử Tổng thống Mỹ

 

 

Tổng thống Mỹ Donald Trump cầm trên tay chiếc mũ được phát trong các buổi tranh cử địa phương in thông điệp của chiến dịch: "Giữ gìn sự vĩ đại của nước Mỹ".

Cuối năm 2019, sự tham gia của tỷ phú truyền thông Michael Bloomberg vào cuộc đua tranh cử thổng thống Mỹ đã vẽ lại toàn bộ bức tranh bầu cử năm 2020 ở xứ cờ hoa. Trên các phương tiện truyền thông, việc ông Bloomberg tham gia tranh cử như là hành động chơi “ngông” của một trong những người giàu nhất thế giới, người đang ngồi trên khối tài sản khoảng 53 tỷ USD.

Mở màn, ông chi 30 triệu cho thông điệp tranh cử của mình: “Tôi chạy đua vị trí tổng thống để đánh bại Donald Trump và xây dựng lại nước Mỹ”.

Gần đây, Michael Bloomberg nói ông sẵn sàng dành phần lớn khối tài sản khổng lồ của mình để loại đương kim Tổng thống Mỹ Donald Trump trong cuộc bầu cử tổng thống Mỹ 2020.

Cùng với tuyên bố quả quyết này, ông Bloomberg cũng bác bỏ những quan điểm dư luận và của chính những đối thủ cùng đảng Dân chủ chỉ trích ông đang bỏ tiền "mua" cuộc bầu cử tổng thống Mỹ.

Tuy nhiên, nếu ai theo dõi sát sao chính trường Mỹ sẽ thấy, việc tỷ phú Bloomberg tham gia tranh cử không có gì là lạ. Ông đã nhiều lần ngấp nghé việc tham dự chính trường Mỹ trước đây. Ông là thị trưởng thành phố New York trong nhiều năm trước khi nghỉ và trở lại điều hành tập đoàn Bloomberg.

Tỷ phú Bloomberg cũng là người đứng phía sau ủng hộ cho các quỹ tranh cử của đảng Dân chủ trước đây, trong đó có quỹ của bà Hillary Clinton. Các chính sách của cựu Tổng thống Barack Obama trong suốt 8 năm nhiệm kỳ chịu khá nhiều ảnh hưởng từ quan điểm của vị tỷ phú này, như chính sách Obamacare hay tăng thuế của người giàu, giảm thuế cho người nghèo...v.v.

Việc ông Bloomberg tham dự cuộc đua tranh cử tổng thống Mỹ năm 2020 hứa hẹn sẽ đem lại nhiều biến động đối với Tổng thống Donald Trump, khi trước đó, các cuộc khảo sát đều cho thấy ông Trump hầu như không có đối thủ tương xứng – dù đó là cựu Phó Tổng thống Joe Biden hay dân biểu Bernie Sanders.  

Donald Trump có nhiều cơ hội hơn đảng Dân chủ

Đương kim Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ gặp khó khăn hơn trong cuộc bầu cử tổng thống năm 2020 so với 4 năm trước nhưng những dự đoán cho thấy, tình hình vẫn rất lạc quan với ông.

Cụ thể, trong cuộc bầu cử tổng thống năm tới, ông Trump nhiều khả năng sẽ thua ở số phiếu bầu phổ thông nhưng vẫn sẽ chiến thắng chung cuộc nhờ hệ thống đại cử tri đoàn.

Năm 2016, ông Trump thua bà Clinton tới gần 3 triệu phiếu bầu phổ thông nhưng vẫn thắng chung cuộc nhờ thắng được phiếu bầu của các đại cử tri ở nhiều bang chủ chốt.

Nhiều chuyên gia cảnh báo đảng Dân chủ đừng chọn một ứng viên ôn hòa dạng như “một Hillary Clinton” khác, nếu họ muốn có cơ hội thắng năm 2020.

Hiện người đứng vị trí số một bên hàng ngũ ứng viên chạy đua giành vị trí đề cử tổng thống bên đảng Dân chủ là ông Joe Biden - cựu Phó Tổng thống Mỹ, đứng thứ hai là ông Sanders và thứ ba là bà Elizabeth Warren.

Các kết quả thăm dò gần đây cho thấy cả ba ứng viên trên của đảng Dân chủ đều có thể thắng ông Trump ở đầu phiếu phổ thông nhưng với đầu phiếu đại cử tri thì không chắc. 

Những ưu thế hữu hình của Trump

Điều đáng nói hơn nữa, là cuộc chiến tranh thương mại với Trung Quốc đã kết thúc giai đoạn một với kết quả có lợi cho Mỹ. Đây là điểm cộng rất lớn cho Donald Trump trong việc truyền thông thông điệp "Keep America great" (Giữ gìn sự vĩ đại của nước Mỹ - tạm dịch) mà ông đã đặt ra cho đợt tranh cử thứ hai của mình.

Thêm vào đó, căng thẳng với Iran đầu năm 2020 và sự việc được giải quyết chóng váng sau đó cũng cho thấy tính linh hoạt của đội ngũ Nhà Trắng đối với các vấn đề đối ngoại. Thay vì đẩy vấn đề lên thành một cuộc leo thang mới ở Trung Đông, ông Trump đã dịu giọng vào phút cuối để giảm sự đối đầu. Đây được cho là bước đi khôn ngoan của ông Trump cũng như các nhà lãnh đạo của Iran. Theo đó, ông Trump đạt được mục đích là ám sát được một trong những vị tướng có uy tín ở Iran đang ngày càng phản kháng Mỹ. Về phía Iran cũng đã ném bom trả thù nhắm vào căn cứ Iraq nơi quân Mỹ đang đồn trú. Con số thiệt hại đến nay vẫn còn là dấu hỏi nhưng cả hai đã đều đạt được điều mình cần.

Dù còn "ngoa ngôn" trên truyền thông, không thể phủ nhận sự biến đổi đa chiều trong thái độ của ông Trump đã đem lại cho nước Mỹ những mục tiêu nhất định, bên cạnh một nền kinh tế có dấu hiệu khởi sắc hơn so với người tiền nhiệm. 

Hãy cùng chờ đợi ông Trump sẽ làm gì để có thể chiến thắng trong cuộc bầu cử tới đây và liệu nước Mỹ năm 2020 có giữ được sự "vĩ đại" như ông đặt mục tiêu hay không.