Khuấy đảo thế giới 2020: Ngọn lửa âm ỉ ở Hong Kong

Thứ ba, 28/01/2020, 07:00 AM

Năm 2014, khi “phong trào dù” nổi lên, cả thế giới vẫn nghĩ rằng đây chỉ là một cuộc nổi loạn nhất thời của một nhóm người trẻ ở Hong Kong nhằm phản đối hình thức bầu cử phi tập trung sẽ chính thức được áp dụng ở đặc khu này trong năm 2017. Đến tháng 6/2019, phong trào tiếp tục bùng nổ.

 

 

Trưởng đặc khu Hong Kong Lâm Trịnh Nguyệt Nga và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình.

Cuộc biểu tình năm 2019 được khởi đầu bằng yêu cầu chính quyền đặc khu phải xóa bỏ hoàn toàn dự luật dẫn độ tội phạm từ Hong Kong trở về đại lục. Những tuần cuối cùng của năm 2019, phong trào phản đối vẫn tiếp tục cuộc chiến của mình khi đưa ra đề nghị phải xét xử những cảnh sát đã tấn công người biểu tình Hong Kong. Cuộc biểu tình kéo dài tới 5 tháng và chỉ tạm kết thúc sau khi bạo loạn tại trường đại học Bách Khoa (PolyU) chấm dứt.

Vào năm 2020, dự đoán Hong Kong sẽ còn nhiều biến cố, khi nước Mỹ phải căng mình ra đối phó với Trung Quốc trong cuộc chiến thương mại và khi Bắc Kinh tìm cách siết chặt hơn nữa những ảnh hưởng “ngoại lai” sau khi Washington thông qua đạo luật Dân chủ và nhân quyền Hong Kong.

Các quan chức chính quyền Khu Hành chính đặc biệt Hong Kong (Trung Quốc) cho biết bước sang năm mới 2020, Chính quyền đặc khu sẽ nỗ lực hết mình để đối phó với làn sóng biểu tình, kiên quyết bảo vệ pháp luật, nỗ lực hàn gắn những mâu thuẫn trong xã hội, đưa Hong Kong trở lại quỹ đạo phát triển đúng đắn.

Đồng thời sẽ tiếp tục tuân thủ nghiêm túc và quán triệt toàn diện nguyên tắc “một nước, hai chế độ”, thúc đẩy Hong Kong tiến lên phía trước.

Ngày 30/12, Tổng Thư ký chính quyền Hong Kong, ông Trương Kiến Tông nêu rõ trong năm 2019, làn sóng biểu tình phản đối việc sửa đổi Dự luật dẫn độ đã khiến Hong Kong phải đối mặt với tình hình nghiêm trọng và phức tạp nhất kể từ khi trở về Trung Quốc, kinh tế, xã hội và đời sống người dân đều bị ảnh hưởng nặng nề.

Kinh tế Hong Kong tăng trưởng 3% so với cùng kỳ năm ngoái, nhưng quý III năm nay đã bước vào suy thoái, dự báo cả năm sẽ giảm 1,3%, là mức tăng trưởng âm cả năm lần đầu tiên trong 10 năm qua. 

Du khách đến Hong Kong đã giảm mạnh mặc dù kỳ nghỉ lễ Giáng sinh là mùa thu hút khách du lịch, nhưng vẫn không cải thiện được tình hình. Hoạt động kinh doanh của các ngành dịch vụ chính như khách sạn, bán lẻ và ăn uống… tiếp tục sụt giảm. Thị trường lao động tăng trưởng chậm, tỷ lệ thất nghiệp gia tăng.

Ông Trương Kiến Tông cho biết chính quyền đặc khu hiện đang chuẩn bị nhiều biện pháp nhằm duy trì ổn định xã hội, tháo gỡ khó khăn cho người dân, trong đó có việc chuẩn bị thành lập một ủy ban đánh giá độc lập để nghiên cứu và giải quyết một loạt mâu thuẫn và những vấn đề sâu rộng. 

Chính quyền đặc khu sẽ trở nên cởi mở bao dung hơn trong việc cải thiện quản trị và lắng nghe dư luận nhằm đảm bảo việc quản lý được gần gũi hơn với người dân, tăng cường kết nối với mọi tầng lớp trong xã hội. 

Ngoài việc lắng nghe ý kiến của người dân thông qua nền tảng đối thoại cộng đồng, Trưởng đặc khu và lãnh đạo các ban ngành sẽ tiếp xúc với người dân bằng nhiều hình thức khác nhau, trong đó có mời các chuyên gia đến từ nhiều ngành nghề khác nhau tiến hành đối thoại chuyên sâu về các vấn đề chính sách và tình hình xã hội hiện nay. 

Bên cạnh đó, các quan chức đứng đầu đặc khu cũng sẽ tiếp tục đối thoại với người dân thông qua các phương tiện truyền thông xã hội.

Trong khi đó, Cục trưởng Cục Tài chính Hong Kong Trần Mậu Ba nhấn mạnh nếu tình trạng bất ổn xã hội tiếp diễn thì Hong Kong khó có thể chống đỡ nổi.

Ông kêu gọi chính quyền và người dân Hong Kong đoàn kết ngăn chặn các hành vi bạo lực và phá hoại, cùng nhau giải quyết mâu thuẫn xã hội thông qua các hình thức đối thoại và cùng tìm cách đối phó với sự suy thoái kinh tế hiện nay ở khu vực này.

Trước đó, trong thông điệp đầu năm mới 2020, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã có bài phát biểu tại thủ đô Bắc Kinh. Đáng chú ý, bài phát biểu của ông Tập nhắc đến Hong Kong và gửi gắm thông điệp: "Nếu không có môi trường hài hòa và ổn định, làm sao Hồng Kông có thể trở thành nơi mọi người vui vẻ sống và làm việc". China Daily dẫn lời Chủ tịch Trung Quốc nhấn mạnh: "Chúng ta chân thành cầu chúc những điều tốt đẹp nhất cho Hồng Kông và người dân Hong Kong".

Cùng ngày, đặc khu trưởng Lâm Trịnh Nguyệt Nga cũng có bài phát biểu gửi tới người dân. South China Morning Post dẫn video được chính quyền phát đi cho thấy, bà Lâm nói rằng: "Trong năm 2019, chúng ta đã trải qua những thách thức chưa từng có. Sự bất ổn bắt nguồn từ dự luật dẫn độ đã kéo dài hơn 6 tháng. Chúng ta đều muốn thấy tình trạng khó khăn này chấm dứt. Tình trạng này đã dẫn tới sự buồn phiền, lo lắng, thất vọng và thậm chí là sự giận dữ (trong dân chúng)".

Bà Lâm nhấn mạnh sẽ lắng nghe một cách khiêm nhường để tìm lối ra cho sự bất ổn, đồng thời cam kết sẽ xử lý các vấn đề kinh tế và xã hội trong năm tới.

Dù kết quả trong năm 2020 ra sao, chắc chắn đối tượng bị ảnh hưởng lớn nhất vẫn là nền kinh tế của Hong Kong và cuộc sống của những người dân thường ở đặc khu này.