Kim Hee Ae: Mỹ nhân dòng phim ngoại tình của điện ảnh Hàn Quốc

Thứ hai, 18/05/2020, 22:06 PM

Ở tuổi 53, Kim Hee Ae đang trở thành cái tên được khán giả tìm kiếm rất nhiều nhờ sức nóng của bộ phim Thế giới hôn nhân với vai nữ chính bác sĩ Sun Woo.

Kim Hee Ae vẫn nóng bỏng ở tuổi 53.

Kim Hee Ae vẫn nóng bỏng ở tuổi 53.

Kim Hee Ae ‘Thế giới hôn nhân’ là ai?

Kim Hee Ae sinh năm 1967, là tên tuổi gạo cội màn ảnh Hàn. Cô nổi tiếng với loạt phim Sons and Daughters, Perfect Love, Người tình của chồng tôi, Người vợ đáng thương, Secret Affair...

Kim Hee Ae nhiều lần đoạt giải "Diễn viên xuất sắc" tại Baeksang Arts Awards - giải thưởng uy tín của Hàn Quốc ở cả hai mảng điện ảnh, truyền hình.

Kim Hee Ae bén duyên nghệ thuật từ sớm

Kim Hee Ae sinh năm 1967 tại Jeju, gia đình cô sau đó chuyển đến Seoul sinh sống và làm việc. Năm 1978, khi mới chỉ 11 tuổi, Kim Hee Ae đã có cơ hội làm gương mặt đại diện cho một thương hiệu đồng phục học sinh.

Năm 1983, Kim Hee Ae chính thức bén duyên điện ảnh với vai diễn trong bộ phim The First Day of the Twentieth Year khi còn đang là sinh viên ngành sân khấu điện ảnh của Đại học Chung Ang. Vai diễn không tên, nhưng là viên gạch đầu tiên để Kim Hee Ae đến gần hơn với công chúng.

Hai năm sau đó, Kim Hee Ae xuất hiện trong tác phẩm điện ảnh My Love Jjang Gu. Năm 1986, Kim Hee Ae gặt hái thành công lớn với vai diễn trong bộ phim truyền hình A Woman’s Heart. Kim Hee Ae giành giải Nữ diễn viên mới xuất sắc tại Giải thưởng Truyền hình KBS và Giải thưởng Nghệ thuật Baeksang.

Nhận ra thế mạnh, Kim Hee Ae tập trung vào mảng phim truyền hình. Năm 1992, cô đóng vai chính trong Sons and Daughters, gây ấn tượng mạnh và nhận giải thường Daesang - giải cao quý nhất dành cho diễn viên tại Giải thưởng Nghệ thuật Baeksang lần thứ 29.

Mỹ nhân dòng phim ngoại tình của điện ảnh Hàn Quốc

Với ngoại hình nóng bỏng, biểu cảm đa dạng và kinh nghiệm diễn xuất dày dạn, Kim Hee Ae thường chọn dòng phim ngoại tình, với mẫu nhân vật nặng tâm lý, gặp nhiều trắc trở trong tình cảm. Kim Hee Ae đã khiến người xem phải cuốn theo từng vai diễn, đồng cảm với nhân vật và hoàn cảnh éo le trong phim.

Empty

Năm 2007, Kim Hae đóng vai Hwa Yong trong bộ phim My Husband’s Woman. Nhân vật Hwa là một góa phụ vì khao khát có một mái ấm mới mà không từ thủ đoạn cướp chồng của bạn thân. Vai diễn người phụ nữ có quan hệ bất chính với chồng bạn đã đưa Kim Hee Ae trở thành diễn viên được quan tâm bậc nhất thời điểm đó. Dù đảm nhận tuyến vai phản diện và bị nhiều khán giả ghét trên màn ảnh, đây vẫn là minh chứng cho tài năng diễn xuất và sức hút của cô với công chúng.

Năm 2014, Kim Hee Ae có vai diễn gây tranh cãi nhất sự nghiệp trong bộ phim Secret Love Affair. Phim kể câu chuyện về thiên tài âm nhạc trẻ tuổi Lee Sun Jae (Yoo Ah In). Nhờ sự giúp sức của Oh Hye Won (Kim Hee Ae), giám đốc của một trung tâm nghệ thuật, anh đã nhận ra khả năng của mình. Cũng từ đó, chuyện tình bí mật và đầy nguy hiểm của hai người bắt đầu.

Trang Soompi đánh giá tác phẩm này là táo bạo vì dám chọn một nhân vật ở độ tuổi đôi mươi và một nhân vật ở độ tuổi bốn mươi trở thành yếu tố chính của cuộc tình. Thêm vào đó, việc cả hai người đều ngoại tình khiến người xem nhìn nhận bộ phim ở góc độ đạo đức nhiều hơn. Cặp đôi chị em cũng có hàng loạt phân cảnh "ân ái" nóng bỏng trên màn ảnh, là tâm điểm thu hút và bàn tán suốt thời gian phát sóng.

Mới nhất, Kim Hee Ae lại đang là cái tên gây sốt với vai nữ chính bác sĩ Sun Woo trong bộ phim The World of The Married (Thế giới hôn nhân).

Empty

Với The World of The Married đang gây sốt, Kim Hee Ae có cơ hội thực hiện điều đó. Nhà phê bình văn hóa Hàn Quốc Jung Duk Huyn đánh giá cao cách bộ phim khơi gợi cảm xúc của khán giả. Ông chia sẻ trên Korea Times: “Bộ phim thể hiện sự ngột ngạt, bức bối đến phát cáu của cuộc sống hôn nhân. Nếu bạn truyền tải sự bức bối, cáu bẳn đó một cách tinh tế và khéo léo, bạn sẽ có được một tác phẩm hay”.

Kim Hee Ae trong phim là một người phụ nữ luôn tranh đấu giữa những mâu thuẫn, lựa chọn: ly hôn hay không ly hôn, nhẫn nhịn hay trả thù, đánh đổi hay không đánh đổi. Với khả năng diễn xuất đỉnh cao, Kim Hee Ae hóa thân trọn vẹn và đem tới cho khán giả những phút giây đồng cảm, nhất là với những ai đã lập gia đình.

Gia đình hạnh phúc với “Bill Gates Hàn Quốc”

Trái ngược với cuộc hôn nhân nghiệt ngã trong Thế giới hôn nhân, Kim Hee Ae ngoài đời có một tổ ấm sung túc, viên mãn. Minh tinh may mắn được chồng yêu thương, ủng hộ, các con ngoan ngoãn, thành đạt.

Cuối năm 2013, khi tham gia show thực tế Sisters Over Flowers của đài tvN, nữ diễn viên 53 tuổi không ngần ngại tiết lộ chuyện tình với ông xã doanh nhân Lee Chan Jin. Minh tinh phim Secret love affair kể cô quen biết chồng thông qua sự giới thiệu của anh rể. Bà mẹ hai con thừa nhận trong lần đầu gặp gỡ, cô không ấn tượng lắm với doanh nhân công nghệ họ Lee bởi anh sở hữu ngoại hình không được bắt mắt và cách ăn mặc có phần xuề xòa. “Tôi gặp anh ấy vào một ngày mưa, đế giày của chồng tôi khi ấy bị bong ra và đôi tất bên trong ướt sũng, tôi đã có chút thương cảm”, ngôi sao U.60 tiết lộ.

Empty

Ba tháng sau khi yêu nhau, cả hai chính thức nên duyên vợ chồng bằng đám cưới hoành tráng vào tháng 9.1996 với sự góp mặt của nhiều người nổi tiếng và chính trị gia quyền lực tại Hàn Quốc. Họ lần lượt đón hai con trai và cùng nhau giữ lửa hôn nhân.

Thông tin về chồng minh tinh nhà YG cũng khiến nhiều người choáng ngợp như khi chiêm ngưỡng gia tài điện ảnh đồ sộ và bộ sưu tập giải thưởng danh giá của cô. Lee Chan Jin sinh năm 1965, ông tốt nghiệp khoa Cơ khí tại Đại học Quốc gia Seoul và là nhân vật có tầm ảnh hưởng trong ngành công nghệ thông tin. Sau khi ra trường, doanh nhân họ Lee đã thành lập công ty phần mềm Hangul & Computer Corporation. Chính ông là người soạn thảo ra phần mềm ngôn ngữ tiếng Hàn Hangul và được sử dụng rộng rãi tại xứ củ sâm. Lee Chan Jin được mệnh danh là “Bill Gates Hàn Quốc” và hiện đảm nhiệm chức giám đốc điều hành tại công ty công nghệ Fortis.

24 năm bên nhau, Kim Hee Ae cùng chồng trải qua sóng gió trong cuộc sống. Năm 1998, công ty của Lee Chan Jin phá sản do sao chép sáng chế và ảnh hưởng khủng hoảng kinh tế toàn cầu. Theo Daum, khi đó, Kim Hee Ae mới sinh con trai đầu lòng không lâu. Diễn viên luôn bên cạnh động viên, ủng hộ chồng. Cô chăm sóc con, quán xuyến nhà cửa để anh có thời gian tập trung cho dự án mới. Năm 1999, Kim Hee Ae quay trở lại làng giải trí và tham gia bộ phim You're One of a Kind của đài MBC, tập đầu tư kinh doanh để giảm gánh nặng kinh tế cho chồng. Lee Chan Jin sau đó tái khởi nghiệp thành công với vai trò CEO công ty DreamWiz. Trong nhiều bài phát biểu, anh cảm ơn vợ đồng hành trong khoảng thời gian khó khăn.

Bên cạnh một người chồng giỏi giang, thấu hiểu và luôn ủng hộ vợ, Kim Hee Ae còn tự hào có hai người con trai ngoan ngoãn, ngày một trưởng thành. Theo Newsen, hai quý tử nhà minh tinh đình đám này được thừa hưởng điều kiện giáo dục tuyệt vời từ khi còn nhỏ. Năm 2009, vợ chồng nữ chính Thế giới hôn nhân từng tậu biệt tự khủng tại đảo Jeju để tiện cho hai con trai theo học ngôi trường quốc tế danh tiếng tại đây. Vào thời điểm hơn 10 năm về trước, mức chi trả cho học phí của mỗi người con tại trường đã lên đến 35 triệu won/năm (hơn 667 triệu đồng). Hiện con trai lớn của nữ diễn viên đang du học tại Mỹ còn cậu út đang học trung học ở quê nhà.

Truyền thông xứ Hàn vẫn thường ca ngợi Kim Hee Ae là “bà mẹ siêu phàm” bởi cô luôn biết cách cân bằng vai trò của một người mẹ, người vợ và một diễn viên.

Bài liên quan