Yonhap: Chủ tịch Kim Jong-un về nước sớm hơn dự kiến

Thứ sáu, 01/03/2019, 09:54 AM

Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un có kế hoạch trở về Bình Nhưỡng vào sáng thứ Bảy (2/3), Yonhap dẫn một nguồn tin ngoại giao cho hay.

Kim Jong-un
Đội vệ sĩ đi quanh xe của ông Kim Jong-un khi xe rời Đồng Đăng tới Hà Nội ngày 26/2.

Nếu ông Kim Jong-un rời Hà Nội vào sáng 2/3, nó sẽ sớm hơn dự kiến ban đầu. Theo Yonhap, trước đó, Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam Phạm Bình Minh cho biết ông Kim sẽ quay trở lại Bình Nhưỡng vào chiều 2/3.

Cũng theo nguồn tin của Yonhap, ông Kim sẽ lên tàu ở ga Đồng Đăng, Lạng Sơn, Việt Nam vào khoảng 10h sáng ngày 2/3, kết thúc chuyến thăm chính thức hai ngày tới Việt Nam.

Chiều nay (1/3), ông Kim dự kiến sẽ hội đàm với Tổng Bí Thư, Chủ tịch nước Việt Nam Nguyễn Phú Trọng sau khi duyệt đội danh dự trước Phủ Chủ tịch.

Ông cũng sẽ gặp Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, sau đó tham dự một bữa tiệc đón tiếp.

Một nguồn tin khác cho biết Chủ tịch Kim có thể đến thăm trường Mẫu giáo Hữu nghị Việt – Triều tại Hà Nội.

Chuyến thăm chính thức Việt Nam của ông Kim diễn ra sau khi ông kết thúc hội nghị thượng đỉnh với Tổng thống Mỹ Donald Trump. Hội nghị dù không đưa ra được tuyên bố chung nhưng Mỹ và Triều Tiên vẫn cam kết tiếp tục đối thoại. Cả hai bên khẳng định hội nghị đã kết thúc một cách thân thiện chứ không hề căng thẳng.

 

Thông tấn Triều Tiên nói thượng đỉnh Mỹ - Triều tại Hà Nội đã thành công

Hôm nay (1/3), hãng thông tấn KCNA của Triều Tiên đã đưa tin về ngày thứ hai của hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều ở Hà Nội và khẳng định hội nghị đã thành công.

 

11 lệnh cấm vận Mỹ áp đặt lên Triều Tiên là những gì?

Trong cuộc họp bất ngờ lúc nửa đêm ngày 28/2, Ngoại trưởng Triều Tiên Ri Yong-ho cho biết, phái đoàn Triều Tiên chỉ đề xuất gỡ bỏ 5 trong tổng số 11 lệnh cấm vận từ phía Mỹ. Vậy, 11 lệnh cấm vận Mỹ áp đặt lên Triều Tiên là những gì?

 

Trung Quốc lên tiếng về việc thượng đỉnh Mỹ - Triều không có tuyên bố chung

Bắc Kinh nói sẽ đánh giá Hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều ở Hà Nội sau khi được nghe “tiếng nói có thẩm quyền” từ Mỹ và Triều Tiên, CNN đưa tin.