Hé lộ đường dây biến mỹ phẩm vài chục nghìn xuất xứ Trung Quốc thành hàng xách tay bạc triệu tại chợ Móng Cái 1

Thứ sáu, 03/08/2018, 21:32 PM

Serum, nhau thai cừu, viên uống trắng da… bất kỳ mỹ phẩm nào thương lái yêu cầu, các công ty Trung Quốc đều sản xuất được theo mẫu y nguyên hàng xách tay.

dot-nhap-duong-day-bien-my-pham-vai-chuc-nghin-thanh-hang-xach-tay-bac-trieu
Mỹ phẩm trôi nổi đội lốt mỹ phẩm xách tay.

Đặt hàng theo mẫu- giá “bèo”

Từ lâu, những loại mỹ phẩm như viên uống trắng da, nhau thai cừu, collagen đã trở thành những món hàng “hot” trong giới làm đẹp. Người ta thường truyền tai nhau đó là hàng xách tay từ Mỹ, Đức, Nhật, Hàn về, nhưng gần như người tiêu dùng không kiểm chứng được chất lượng của sản phẩm.

Trong vai con buôn nhiều năm săn hàng mỹ phẩm “cao cấp” nhưng giá cực kỳ phải chăng, PV đã nhiều ngày có mặt tại các chợ lớn cửa khẩu Móng Cái (Quảng Ninh). Sau một thời gian tìm hiểu, được biết, tại chợ Móng Cái 1, hàng mỹ phẩm được tập kết chủ yếu trên tầng 3. Hầu hết, trong các quầy hàng đều có một người Trung Quốc và một người Việt Nam.

Thấy khách đến hỏi mặt hàng mỹ phẩm, hai người phụ nữ vội đon đả chào mời. Người đàn bà thao thao bất tuyệt bằng tiếng Trung, người Việt Nam dịch liên hồi: “Những mặt hàng từ son, phấn, nước hoa đều có giá vô cùng “mềm mại”, những loại son bình thường không có thương hiệu giá bình quân 20.000 đồng/ thỏi nếu mua từ 20 cây son trở lên. Loại khác có thương hiệu hơn như 3 CE; Map có giá 50-70.000 đồng/loại. Những loại này, hàng thật có giá 200-300.000 đồng/cây son”.

Khi chúng tôi quan tâm hơn đến những mặt hàng cao cấp, hai người phụ nữ này tiếp tục chuyển “guu” để phục vụ thượng khách. một số loại cao cấp 99% như Dolce & Gabbana Monica Voluptuous Lipstick; Givenchy Le Rouge Rose Dressing Lipstick… mà giá chỉ có 70.000 đồng/thỏi.

"Những loại này, ngoài thị trường các em bán 700.000-800.0000 đồng/cây, đây là những sản phẩm sản xuất thật đến 99%", người phụ nữ bán hàng cho biết.

Thấy chúng tôi vẫn lần lữa chưa quyết định mua hàng, chủ quầy tiếp tục quăng “chiêu” cao cấp hơn, đó là đặt mẫu - giá bèo. Cụ thể, người phụ nữ này cho biết, những Công ty sản xuất mỹ phẩm tại Trung Quốc nhận sản xuất hàng theo mẫu khách. Nếu khách đặt số lượng 5.000 sản phẩm, chỉ sau 3-4 ngày là có hàng. Một sản phẩm OHUi cao cấp bán ngoài thị trường có giá 2.000.000 đồng, tại quầy, nếu mua buôn khoảng 50 hộp trở lên sẽ có giá 200.000 đồng/sản phẩm: “Tất nhiên, nếu đặt sản xuất theo lô giá còn ưu đãi nữa”, chủ quầy cho hay.

Hơn thế nữa, chỉ cần chuyển tiền, hàng được đóng thùng, sau 3-4 ngày được gửi về địa chỉ đã báo trước đó.

Theo vị chủ kiốt mỹ phẩm người Trung, hiện nay các mối làm ăn lớn tại Việt Nam rất chuộng kiểu đặt hàng như thế này bởi giá rẻ hơn nhiều so với mua sỉ tại quầy. Một hộp kem nền Ohui chính hãng bán trên thị trường giá hơn 2 triệu đồng nhưng khi mua sỉ tại chợ Móng Cái, sản phẩm giá chỉ 200.000 đồng. Nếu đặt lô với số lượng 50.0000 hộp, giá chỉ còn 20.000-30.000 đồng/hộp.

Serum 30.000 công dụng “đa di năng”

Sản phẩm này hiện đang khuây đảo trong giới làm đẹp. Để có làn da căng mọng, trẻ trung, không tàn nhang, không nám…tất cả chỉ trong 10 ml serum “thần thánh”.

ttvn2
Chợ Móng Cái 1, nơi tập hợp những quầy mỹ phẩm với số lượng "khủng".

Đối với mặt hàng serum, chủ cửa hàng chào giá rất “ngọt”, chỉ có 30.000 đồng/10 ml serum nhưng hiệu quả “đa zi năng”. Sản phẩm vừa trị mụn, chống lão hóa, căng mịn da, se khít lỗ chân lông. Chủ quầy nói sản phẩm serum và viên uống trắng da luôn trong tình trạng cháy hàng. Mỗi ngày khách mua sỉ đến 7.000-8.000 sản phẩm. Đó là chưa kể khách đặt sản xuất tại xưởng trong công ty ở Trung Quốc.

Trước đó chủ quầy cho hay tất cả sản phẩm xách tay được nhập từ Hàn, Nhật, Mỹ nhưng giờ bà lại khẳng định chắc nịch đây là hàng Trung Quốc.

Giao dịch ngày càng tinh vi

Ông Hoàng Văn Hồng, Phó Đội trưởng Đội Quản lý thị trường số 4, TP Móng Cái cho biết, trong bốn chợ đầu mối, mặt hàng mỹ phẩm được bán chủ yếu tại chợ Móng Cái 1.

“Trong năm nay, chúng tôi đã bắt và xử lý nhiều vụ vận chuyển cũng như bán mỹ phẩm là hàng nhái, hàng không nguồn gốc xuất xứ. Số vụ đã tăng quá so với dự kiến. Tuy nhiên, để xử lý triệt để tình trạng hàng giả, hàng nhái không đơn giản. Bởi có những quầy hàng họ không bày bán, chỉ khi mối mua sỉ quen đến họ mới đưa hàng ra. Hoặc họ chỉ giao dịch với những mối làm ăn lâu năm. Và mọi giao dịch đều qua điện thoại. Hàng không cần đến chợ mà về thẳng tay mối mua sỉ”, ông Hồng cho biết.

 

Mỹ phẩm Kem sạch nám - tàn nhang đồi mồi Hảo Sâm bị đình chỉ lưu hành

Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) vừa quyết định đình chỉ lưu hành trên toàn quốc lô sản phẩm mỹ phẩm Kem sạch nám - tàn nhang đồi mồi Hảo Sâm 15g (số lô: 50; ngày sản xuất: 10/12/2017; hạn dùng: 10/12/2020).

 

Vi phạm nối tiếp vi phạm mỹ phẩm Quyên Lara Việt Nam bị phạt 100 triệu đồng

Với ba hành vi vi phạm trong sản xuất, kinh doanh thực phẩm chức năng trà giảm cân và tăng cân Công ty TNHH dược mỹ phẩm Quyên Lara Việt Nam bị xử phạt 100 triệu đồng.

 

Mỹ phẩm White Doctors ‘quảng cáo’ như thuốc điều trị

Dù chỉ là mỹ phẩm, nhưng hoàng loạt sản phẩm White Doctors lại được Công ty TNHH EBC Giang Điền quảng cáo như thuốc đặc mụn.