Kinh phí đổi mới trang phục cảnh sát giao thông sẽ lấy từ ngân sách

Thứ tư, 23/09/2020, 13:46 PM

Bộ Công an đang chỉ đạo nghiên cứu, xây dựng Đề án “Tiếp tục kiện toàn các tổ chức và đổi mới trang phục của lực lượng cảnh sát giao thông".

Các loại mũ và giầy dự kiến trang bị cho CSGT (ảnh: Cục CSGT)

Các loại mũ và giầy dự kiến trang bị cho CSGT (ảnh: Cục CSGT)

Thông tin với báo giới, Đại tá Nguyễn Quang Nhật - Trưởng phòng tuyên truyền, điều tra giải quyết tai nạn (Cục CSGT, Bộ Công an) cho hay, Bộ Công an đang chỉ đạo nghiên cứu, xây dựng Đề án “Tiếp tục kiện toàn các tổ chức và đổi mới trang phục của lực lượng CSGT”.

Theo yêu cầu của lãnh đạo Bộ Công an, việc đổi mới trang phục của lực lượng CSGT phải đảm bảo tính thiết thực, xác định đổi mới trang phục gì trong tổng số trang phục đang trang bị cho lực lượng CSGT; trang phục đổi mới phải đáp ứng được yêu cầu, nhu cầu của cán bộ, chiến sĩ, phù hợp với đặc thù vùng miền, công việc, không trang bị đại trà, tránh lãng phí.

Một số hình ảnh mẫu trang phục của lực lượng CSGT (ảnh: Cục CSGT)

Một số hình ảnh mẫu trang phục của lực lượng CSGT (ảnh: Cục CSGT)

Theo Đại tá Nhật, trang phục của lực lượng CSGT đang được nghiên cứu đổi mới gồm quần áo dài tay, ngắn tay, thu đông, xuân hè, áo mưa, giầy dép, ủng, các loại mũ, găng tay... Màu sắc trang phục giữ như hiện nay, tuy nhiên thiết kế, kiểu dáng, kích cỡ và chất liệu sẽ cải tiến theo hướng phù hợp với địa hình, thời tiết các vùng miền.

Mẫu quần áo mưa dự kiến đổi mới cho CSGT (ảnh: Cục CSGT)

Mẫu quần áo mưa dự kiến đổi mới cho CSGT (ảnh: Cục CSGT)

Về kinh phí đổi mới trang phục CSGT, ông Nhật cho biết, là từ nguồn ngân sách Nhà nước. Bởi Chính phủ đã có quy định tiêu chuẩn vật chất hậu cần (trong đó có tiêu chuẩn trang phục) đối với sĩ quan, hạ sĩ quan, chiến sĩ đang phục vụ trong lực lượng CAND.

Bài liên quan