Kỳ án Huỳnh Văn Nén oan sai 2 án giết người, bồi thường 10 tỷ đồng

Thứ hai, 11/05/2020, 13:10 PM

Ông Huỳnh Văn Nén là người chịu 17 năm tù oan trong vụ án "Giết người" xảy ra năm 1998 với án chung thân. Năm 2015, ông Nén được xin lỗi, bồi thường số tiền 10 tỷ đồng.

Ông Huỳnh Văn Nén là người tù thế kỷ chịu oan sai 2 án Giết người bồi thường 10 tỷ đồng.

Ông Huỳnh Văn Nén là người tù thế kỷ chịu oan sai 2 án Giết người bồi thường 10 tỷ đồng.

Ông Huỳnh Văn Nén (SN 1962, quê Cà Mau, ngụ tại thị trấn Tân Minh, Hàm Tân, Bình Thuận) còn được gọi là người tù oan 2 thế kỷ, nổi tiếng mang 2 án "Giết người" và được minh oan sau 17 năm ngồi tù, được bồi thường số tiền 10 tỷ đồng. 

Ông Huỳnh Văn nén và 2 án oan giết người

Ông Huỳnh Văn Nén là người duy nhất trong lịch sử tố tụng Việt Nam mang 2 án oan về tội "Giết người".

Vụ án thứ nhất - vụ án bà Bông: Đêm 23/4/1998, bà Lê Thị Bông (ở thôn 2, xã Tân Minh, nay là thị trấn Tân Minh, Hàm Tân, Bình Thuận) bị xiết cổ chết.

Ngày 17/5/1998, cơ quan CSĐT, Công an tỉnh Bình Thuận bắt tạm giam Huỳnh Văn Nén vì tình nghi ông Nén là thủ phạm giết bà Bông. Trong tù, Huỳnh Văn Nén khai nhận tội giết bà Bông để cướp chiếc nhẫn 1 chỉ vàng.

Ngày 31/8/2000, TAND tỉnh Bình Thuận xét xử sơ thẩm vụ án bà Bông bị giết. Tòa nhận định, bị cáo Huỳnh Văn Nén là tội phạm cực kỳ nguy hiểm, mối hiểm họa cho lương dân. Tuy nhiên, bị cáo đã có công khai báo về vụ bà Dương Thị Mỹ bị giết, nên được hưởng tình tiết giảm nhẹ. Tòa tuyên phạt Huỳnh Văn Nén mức án tù chung thân về tội "Giết người".

Ông Huỳnh Văn Nén ngày về được minh oan. (Ảnh: Vietnamnet.vn).

Ông Huỳnh Văn Nén ngày về được minh oan. (Ảnh: Vietnamnet.vn).

Cuối năm 2015, ông Nén được Tòa án nhân dân Bình Thuận công khai xin lỗi tại địa phương do cảnh sát tìm được hung thủ giết bà Bông. Sau đó ông Nén được bồi thường 10 tỷ đồng.

Vụ án thứ 2 - kỳ án Vườn điều: Tháng 5/1993, người dân phát hiện bà Dương Thị Mỹ chết tại khu vườn điều ở xã Tân Minh, huyện Hàm Tân, tỉnh Bình Thuận. Sau một thời gian không tìm ra thủ phạm, Công an tỉnh Bình Thuận đã ra quyết định đình chỉ vụ án.

Trong tù khi đang bị bắt vì vụ án bà Bông, ông Huỳnh Văn Nén khai đã cùng nhiều người của gia đình vợ giết bà Dương Thị Mỹ.

Từ lời khai này, ngày 2/12/1998, Cơ quan CSĐT, Công an tỉnh Bình Thuận phục hồi điều tra vụ bà Mỹ bị giết, khởi tố Huỳnh Văn Nén, vợ ông Nén là bà Nguyễn Thị Cẩm, mẹ vợ ông nén là Nguyễn Thị Lâm và 7 người con, cháu của bà Lâm, tổng cộng 10 người. Vụ án đó, sau này nổi tiếng với tên gọi “kỳ án Vườn điều”.

Vụ án sau đó được đưa ra xét xử nhiều lần nhưng đều bị hủy án do có nhiều tình tiết chưa rõ ràng, những chứng cứ buộc tội đều mập mờ và mâu thuẫn với lời khai của bị can. Đặc biệt, cơ quan điều tra đã vi phạm nghiêm trọng luật tố tụng. Trong khi đó, các bị cáo một mực kêu oan và cho rằng những lời nhận tội là do bị mớm cung. Riêng Nén lại phản cung, cho rằng thời điểm xảy ra vụ án đang làm thuê cho một gia đình tại Đồng Nai.

Ông Huỳnh Văn Nén cởi áo, chỉ những vết sẹo mà ông nói là do bị đánh trong tù, tại phiên tòa phúc thẩm (lần 3) “Vụ án vườn điều”. (Ảnh: Nguyễn Đình Quân).

Ông Huỳnh Văn Nén cởi áo, chỉ những vết sẹo mà ông nói là do bị đánh trong tù, tại phiên tòa phúc thẩm (lần 3) “Vụ án vườn điều”. (Ảnh: Nguyễn Đình Quân).

Việc điều tra xét xử vụ án kéo dài 12 năm nhưng vẫn không tìm ra hung thủ. Cuối cùng, Bộ Công an đã phải vào cuộc điều tra lại từ đầu. Tuy nhiên, do vụ án đã diễn ra quá lâu nên công tác điều tra gặp rất nhiều khó khăn, không thu thập đủ các tài liệu, chứng cứ để buộc tội các bị can.

Năm 2006, cơ quan điều tra xác định các bị cáo vô tội và trả tự do tại tòa, đồng thời cơ quan công tố phải công khai xin lỗi và bồi thường oan sai với tổng số tiền lên đến hơn 1 tỷ đồng.

Ông Huỳnh Văn Nén được giải oan thế nào?

Nỗi oan khuất của ông Huỳnh Văn Nén được làm rõ khi Nguyễn Thọ (ngụ thị trấn Tân Minh, huyện Hàm Tân, Bình Thuận) bị bắt sau nhiều năm gây án.

Thọ bị tòa phúc thẩm phạt Chung thân với 2 tội danh "Giết người" và "Cướp tài sản" sau khi cho rằng bản án sơ thẩm 20 năm tù với bị cáo này là chưa tương xứng với tội danh gây ra.

Theo đó, 20 năm trước, Thọ cùng Hồ Thanh Việt đi dạo trên đường liên thôn ở xã Tân Minh, huyện Hàm Tân (Bình Thuận) gặp con gái bà Lê Thị Bông ở cùng thôn đi bán hàng về. Cả hai lúc đầu định giật dây chuyền của cô gái nhưng sợ bị lộ nên nảy sinh ý định sẽ trộm đầu máy video nhà bà Bông.

Nguyễn Thọ - kẻ giết bà Bông bị xử chung thân. (Ảnh: Soha.vn).

Nguyễn Thọ - kẻ giết bà Bông bị xử chung thân. (Ảnh: Soha.vn).

Rạng sáng hôm sau Thọ và Việt đột nhập, đang cạy tủ thì bà Bông phát hiện. Chúng lao tới khống chế, siết cổ bà Bông đến chết. Trước khi rời khỏi hiện trường, Việt lột chiếc nhẫn vàng trên tay nạn nhân rồi đưa cho đồng phạm đi bán.

Thọ sau đó đổi tên và trốn sang Campuchia. Một thời gian sau, ông ta về Việt Nam sống ở các tỉnh phía Nam. Còn Việt cũng bỏ trốn, một thời gian sau qua đời vì bệnh.

Vào cuộc điều tra vụ án mạng, cơ quan chức năng tỉnh Bình Thuận bắt ông Huỳnh Văn Nén về tội Giết người và Cướp tài sản. Đó cũng là điểm khởi đầu cho hàng loạt oan sai mà cơ quan công quyền tỉnh này đổ lên 10 người trong gia đình ông Nén với 2 vụ án "bà Bông" và "kỳ án vườn điều".

Đến 17 năm sau khi gây án, ngày 10/10/2015, Thọ ra đầu thú. Ông Nén được minh oan.

12 cán bộ làm oan ông Huỳnh Văn Nén bị rút kinh nghiệm

Sau khi được minh oan, gia đình ông Huỳnh Văn Nén cũng có đơn tố cáo đề nghị xử lý 14 cán bộ có liên quan trong vụ án đến Cục Điều tra VKSND Tối cao trong đó có điều tra viên Cao Văn Hùng, người đã gây ra oan sai cả 2 vụ án giết người nghiêm trọng.

Đến tháng 5/2018, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Tỉnh ủy Bình Thuận xem xét, thi hành kỷ luật đối với 12 đảng viên có liên quan đến việc điều tra, truy tố, xét xử để xảy ra việc oan, sai đối với ông Huỳnh Văn Nén.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bình Thuận đã thành lập tổ công tác để thực hiện việc kiểm điểm, xem xét trách nhiệm đối với tổ chức đảng, đảng viên có liên quan trong việc điều tra, truy tố, xét xử để xảy ra việc oan, sai đối với ông Huỳnh Văn Nén trong vụ án giết chết bà Lê Thị Bông.

Cụ thể, những người phải kiểm điểm trách nhiệm trong vụ này gồm Đại tá Nguyễn Kiến Quốc - nguyên Phó Giám đốc Công an tỉnh Bình Thuận; Thượng tá Đinh Kỳ Đáp - nguyên Phó phòng CSĐT, Phó Thủ trưởng Cơ quan CSĐT; Thiếu tá Nguyễn Quang Bảng - nguyên điều tra viên; Thiếu tá Nguyễn Hữu Tỉnh - nguyên cán bộ Phòng CSĐT Công an tỉnh Bình Thuận; bà Nguyễn Thị Hồng Dung - nguyên Viện trưởng VKSND tỉnh Bình Thuận; ông Huỳnh Văn Phương - nguyên cán bộ VKS; ông Đinh Văn Lai - cán bộ VKS; ông Vũ Hồ Thành - cán bộ VKSND tỉnh Bình Thuận; ông Nguyễn Ngọc Quang - nguyên Chánh án TAND tỉnh Bình Thuận; ông Phan Gia Báu - nguyên thẩm phán TAND tỉnh Bình Thuận và hai hội thẩm nhân dân là ông Phan Tấn Khế và ông Nguyễn Đẩu.

Ông Huỳnh Văn Nén tại buổi xin lỗi công khai vào tháng 12/2015. (Ảnh: Báo Giao Thông).

Ông Huỳnh Văn Nén tại buổi xin lỗi công khai vào tháng 12/2015. (Ảnh: Báo Giao Thông).

Liên quan đến việc xét xử oan sai cho ông Huỳnh Văn Nén, trước đó vào tháng 1/2017, Chủ tịch nước cũng đã có quyết định miễn nhiệm thẩm phán trung cấp đối với ông Nguyễn Thanh Tâm, chủ tọa phiên tòa xét xử kết án chung thân ông Nén.

Chánh án TAND tỉnh Bình Thuận cũng có quyết định miễn nhiệm chức vụ phó chánh Tòa Hình sự TAND tỉnh đối với ông Tâm.

Bài liên quan