Kỷ niệm ngày Quốc khánh 2/9, Huế sẽ bắn lửa 21 phát súng thần công

Chủ nhật, 01/09/2019, 17:26 PM

Để chào mừng kỷ niệm ngày Quốc khánh, vào ngày 2/9, người dân và du khách khi đến Cố đô Huế sẽ được chứng kiến hoạt động bắn lửa 21 phát súng thần công.

sung
Huế bắn lửa súng thần công.

Ngày 1/9, Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế cho biết, nhằm chào mừng kỷ niệm 74 năm Ngày Quốc khánh nước Cộng hòa XHCN Việt Nam (2/9/1945 – 2/9/2019), Trung tâm này sẽ tổ chức bắn lửa súng Thần công tại Kỳ đài Huế.

Thông thường, 4 khẩu súng thần công sẽ đồng loạt được bắn. Tuy nhiên, do 2 khẩu ở phía Đông và Tây đang trong thời gian bảo trì nên Trung tâm sẽ tổ chức bắn lửa 2 khẩu ở mặt Nam Kỳ đài. Cụ thể, vào lúc 19h30’ ngày 2/9, sẽ bắn 21 loạt.

Theo tìm hiểu, nhiên liệu bắn bằng dầu diezen, mỗi khẩu bắn ra khoảng 2,4 lít dầu/lần. Mỗi phát bắn, ngọn lửa kéo dài 8 - 10 giây, độ dài hơn 5m, khoảng cách giữa 2 lần bắn thường 30 giây.

Một đêm bắn súng cần 5 người gồm 1 chỉ huy, còn lại mỗi người trực một khẩu. Mặc dù có chế độ bắn tự động nhưng không đều nên phải tiến hành bắn thủ công, dựa vào khẩu lệnh của người chỉ huy.

Được biết, vào các ngày lễ như 1/5, Tết Dương lịch…, 4 khẩu súng thần công trên Kỳ Đài sẽ đồng loạt được bắn. Thông thường, vào các ngày lễ, mỗi khẩu sẽ bắn 21 phát. Còn vào ngày thứ Sáu và thứ Bảy trong tuần sẽ bắn 9 phát/khẩu.

Việc bắn súng thần công này nhằm tạo ra sức hút đối với khách du lịch trong và ngoài tỉnh, giúp người dân và du khách có những trải nghiệm vào ban đêm ở Huế, có cơ hội thưởng ngoạn một trong những hoạt động thời xưa của vua Nguyễn.

Kỳ đài là di tích kiến trúc có từ thời nhà Nguyễn (năm 1807), nằm ở giữa mặt Nam của Kinh thành Huế. Kỳ đài gồm hai phần: Đài cờ ba tầng cao khoảng 17,5m và cột cờ cao 37m.

Dưới thời Nguyễn, trong tất cả các dịp chầu mừng, tuần du hay cấp báo…, Kỳ đài đều có hiệu cờ thông báo. Ngày nay, bên cạnh Ngọ Môn - Lầu Ngũ Phụng và các công trình tiêu biểu khác, Kỳ đài đã trở thành biểu tượng tiêu biểu của di sản Huế.

 

12 số hotline đảm bảo TTATGT trong dịp Quốc khánh 2/9

Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia đã công bố hotline tiếp nhận người dân phản ánh thông tin về hoạt động vận tải, tình hình trật tự an toàn giao thông xảy ra trong dịp nghỉ Lễ Quốc khánh 2/9.

 

Những vũ khí chiến lược có thể xuất hiện tại Quốc khánh Trung Quốc

Tên lửa đạn đạo liên lục địa DF-41, máy bay tàng hình J-20 là những vũ khí tối tân được dự đoán sẽ có mặt tại cuộc diễu binh mừng 70 năm Quốc khánh Trung Quốc vào ngày 1/10 tới.

 

Ngày đầu nghỉ lễ Quốc khánh 2/9, 25 người chết do tai nạn giao thông

Ngày 31/8/2019, ngày đầu tiên trong dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 năm nay ghi nhận cả nước xảy ra 29 vụ tai nạn giao thông làm 25 người chết, 16 người bị thương.