Kỳ thi vào lớp 10 năm 2020: Phụ huynh hứa thưởng xe máy, điện thoại cho con

Thứ bảy, 18/07/2020, 19:24 PM

Kỳ vọng con thi đỗ vào lớp 10 nhưng việc phụ huynh hứa thưởng xe máy, điện thoại cho con nếu đỗ đang gây tranh luận.

Kỳ vọng con thi đỗ vào lớp 10 nhưng việc phụ huynh hứa thưởng xe máy, điện thoại cho con nếu đỗ đang gây tranh luận.

Kỳ vọng con thi đỗ vào lớp 10 nhưng việc phụ huynh hứa thưởng xe máy, điện thoại cho con nếu đỗ đang gây tranh luận.

Khích lệ con nỗ lực trong kỳ thi vào lớp 10 năm 2020, chị N.T.X (Hà Nội) chia sẻ, kể sáng 18/7, trước khi thi Toán, con trai hứa sẽ cố gắng. Chị cũng động viên con dù kết quả thế nào, bố mẹ cũng hài lòng vì thời gian qua, con đã nỗ lực ôn luyện.

Chị hứa con, sau khi thi xong làm bải tố cả nhà sẽ nghỉ ngơi hai ngày rồi đến khu nghỉ dưỡng ở Vĩnh Phúc. Tiếp đó, con sẽ đi chơi Đà Nẵng trong một tuần để thư giãn đầu óc, tinh thần trong lúc chờ kết quả.

Du lịch không phải là phần thưởng duy nhất phụ huynh dành cho sĩ tử sau cuộc đua vào lớp 10 công lập.

Chú Nguyễn Văn H. (Cầu Giấy) chia sẻ, cháu đích tôn đi thi vào lớp 10, chú hứa nếu cháu đỗ sẽ cho cháu đi chơi xả stress đồng thời thưởng cho một chiếc xe máy điện.

Trong khi đó, anh Ngọc (Đống Đa) cho biết, đã hứa cô con gái nếu thi đỗ ngoài việc tăng xe máy loại 50cc còn được hứa tặng chiếc điện thoại smart phone đời mới. Phạm Đức Q. sẽ nhận smartphone mới, tùy theo ý thích của mình ngay khi trúng tuyển vào THPT Quang Trung.

Lê Yến cũng được bố mẹ hứa hẹn thưởng iPhone XS từ bố mẹ nếu thi đỗ. Trong khi đó, Nguyễn Đức Thắng cho biết bố mẹ hứa thưởng nhưng chưa nói quà cụ thể.

Việc thưởng cho con khi đạt kết quả học tập là điều không lạ tuy nhiên hứa thưởng vật phẩm như xe may, điện thoại đời mới đang gây ra tranh luận.

Chị Nguyễn Thị Hòa (Cầu Giấy) nêu quan điểm tặng quà bằng vật chất có thể gây tác dụng phụ là con luôn đòi hỏi phản nhận được thứ gì khi bắt đầu công việc. Vì vậy ngay từ nhỏ, chị Hòa xây dựng cho con sự nỗ lực từ bên trong và trách nhiệm đối với mọi việc con làm. Phụ huynh này không đặt quá nhiều kỳ vọng, áp lực cho con trong mỗi cuộc thi.

Ở góc độ khác, cô Nguyễn Thị Thu (Yên Nghĩa, Hà Đông) cho rằng, việc phụ huynh thưởng cho con bằng vật phẩm đắt tiền là quyền của gia đình, tùy hoàn cảnh. Nhưng nên để con ý thức được rằng hàng triệu học sinh tham dự kỳ thi vào lớp 10 năm 2020 trong đó có bạn vùng núi, phải đạp xe đến trường thi, có khi không có điều kiện ăn sáng chứ đừng nói đến bố mẹ đưa đi thi hay được quà khi thi đỗ. Khi con ý thức được điều đó thì món quà gì các con cũng trân trọng.

Bài liên quan