Lá Khát và tin mới nhất về lá Khát, lá Khát là một loại cây bụi được trồng và sử dụng, buôn bán tại nhiều nước ở Châu Phi và vùng Nam Ả Rập. Mới đây, 2 container có chứa lá Khát được chuyển từ Châu Phi về cảng Tân Vũ (Hải Phòng) đã bị bắt giữ.

Lá Khát và tin mới nhất về lá Khát

Lá Khát hay còn gọi là lá Kat, Qat, Ghat hoặc Chat có tên khoa học là Catha edulis. Đây là loại cây bụi được trồng và sử dụng, buôn bán tại nhiều nước ở Châu Phi và vùng Nam Ả Rập.

Ở các nước Châu Phi, người ta thường dùng lá Khát để nhai hoặc đem phơi khô chế biến thành nước uống. Đến nay, có khoảng 20 triệu người dân khu vực Sừng Châu Phi sử dụng loại lá cây này.

La Khat va tin moi nhat ve la Khat 2

Lá Khát hay còn gọi là lá Kat, Qat, Ghat, Chat có tên khoa học là Catha edulis

Lá Khát có chứa chất cathinone là một chất kích thích giống với loại ma tuý tổng hợp amphetamine nhưng loại chất này có tác dụng nhanh hơn khoảng 15 phút sau khi nhai còn amphetmine khoảng 30 phút. Loại lá này được các nhà nghiên cứu chỉ ra rằng, chúng nguy hiểm hơn cả ma tuý đá gấp nhiều lần và độc hại hơn các loại ma tuý thông thường gấp 500 lần.

La Khat va tin moi nhat ve la Khat 3

Lá Khát có chứa chất catinone là một chất kích thích giống với loại ma tuý tổng hợp amphetamine

Thậm chí, lá Khát có thể tinh chế thành chất ma tuý cathinone. Từ chất này có thể tổng hợp với amphetamine để tạo thành loại ma tuý flakka. Loại ma tuý này có dạng tinh thể muối, màu trắng hay hồng nhạt, có mùi gần giống hôi chân.

Người dân một số nước châu Phi như Djibouti, Kenya, Ethiopia, Somalia, Yemen đôi khi nhai lá cây này để tìm cảm giác kích thích nhẹ. Theo Live Science chất cathinone trong lá Khát gây phấn khích, tỉnh táo, nói nhiều, chán ăn có thể nói là gây nghiện ở mức độ nhẹ hoặc trung bình. Theo kết quả nghiên cứu được đăng trên tạp chí y tế của Áo Wiener Klinische Wochenschrift, sử dụng lá Khát lâu dài hoặc lạm dụng nó sẽ dẫn đến "chứng mất ngủ, chứng biếng ăn, rối loạn tiêu hóa, trầm cảm, tổn hại gan và bệnh tim".

La Khat va tin moi nhat ve la Khat 7

Lá Khát còn được gọi là lá Thiên đường

Ngoài ra, cathinone trong lá Khát cũng dẫn tới một số trường hợp ảo giác, hoang tưởng, rối loạn tâm thần, có các hành vi bất thường, cực đoan, bạo lực, muốn tự tử...vì thế mà lá Khát còn được gọi là lá "Thiên đường".

La Khat va tin moi nhat ve la Khat

Lá Khát có chứa cathinone gây ra ảo giác, hoang tưởng, rối loạn tâm thần thậm chí là cái chết

Nhưng khi lá Khát được dùng để bào chế cathinone tổng hợp, tác dụng gây kích thích của nó sẽ mạnh hơn nhiều so với tự nhiên và rất nguy hiểm cho con người.Muối tắm" là tên lóng của một loại ma túy tên hóa học là mephedrone và cathinone được chiết xuất từ cây Khát, có hình dạng kết tinh và cách sử dụng giống như đá (đốt hít).

Người dùng lá Khát khó cai nghiện hơn so với những loại ma tuý khác và khả năng dẫn đến tử vong rất cao.

Nhiều nghiên cứu cho thấy, cathinone tổng hợp có thể tạo ra nhiều chứng bệnh thuộc nhóm rối loạn tâm thần như rối loạn âu lo hay phiền muộn, rối loạn giấc ngủ, hoang tưởng...Ngoài ra, nó còn có thể tạo ra hiệu ứng trên não như "hàng đá", thuốc lắc hay cocain.

Với những người trải qua cơn mê sảng kích thích khi sử dụng loại thuốc này có thể bị mất nước, thậm chí phân huỷ các tế bào cơ xương và suy thận.

Tin mới nhất về lá Khát

Mới đây, vào chiều ngày 21/3, Cục hải quan và công an TP.Hải Phòng đã tiến hành 2 container tại Tân Cảng Hải Phòng nghi ngờ có chứa chất ma tuý.

La Khat va tin moi nhat ve la Khat 4

Tin mới nhất về lá Khát, chiều ngày 21/3, Cục Hải quan và công an TP.Hải Phòng đã kiểm tra và bắt giữ 2 container nghi ngờ có chứa chất ma tuý tại Tân Cảng Hải Phòng

Sau cuộc kiểm tra đã phát hiện một container có chứa khoảng 2,8 tấn lá Khát được đóng trong 353 hộp các-tôn và chiếc xe container còn lại chứa một lượng tương đương shisha (thuốc lào Ả Rập).

La Khat va tin moi nhat ve la Khat 6

Tin mới nhất về lá Khát, một chiếc container có chứa khoảng 2,8 tấn lá Khát

Theo những gì mà ông Vũ Tiến - Cục trưởng Cục Hải quan Hải Phòng chia sẻ, toàn bộ container là lá Khát.

Từ giữa năm 2016, theo điều tra của lực lượng chức năng, đội kiểm soát Hải Quan đã báo cáo lãnh đạo Cục quyết định thành lập chuyên án "đấu tranh, triệt phá việc vận chuyển trái phép chất ma tuý từ nước ngoài về Việt Nam".

La Khat va tin moi nhat ve la Khat 5

Tin mới nhất về lá Khát, chiếc container có chứa hàng thảo mộc đã được giám định viên Viện Khoa học hình sự Bộ Công an là hàng lá Khát

Trong quá trình theo dõi, lực lượng chức năng đã phát hiện nghi vấn lô hàng được vận chuyển từ Châu Phi với tên hàng "The Vert" (cây bụi). Được biết, người nhận hàng là một doanh nghiệp Việt Nam có hoạt động kinh doanh tạm nhập tái xuất.

Đến khi lực lượng chức năng lập phương án, bố trí giám sát khi doanh nghiệp đến làm thủ tục thì nhận được công văn từ chối lô hàng trên từ doanh nghiệp đứng tên nhận.

Chiếc xe container có chứa hàng thảo mộc đã được sấy khô được giám định viên Viện Khoa học hình sự Bộ Công an là hàng lá khát.

Còn chiếc xe container có chứa shisha theo quy định mặt hàng này phải tuân thủ các quy định pháp luật về sản xuất, định danh thuốc lá và các quy định khác có liên quan. Và đây chính là mặt hàng được Nhà nước quản lý chặt chẽ và hạn chế nhập khẩu.