Lai dắt chiến hạm Gepard thứ tư của Việt Nam tại Cam Ranh

Thứ tư, 24/01/2018, 21:30 PM

Chiến hạm Gepard 3.9 thứ tư của Việt Nam được lai dắt khỏi tàu vận tải Rolldock Star và vào quân cảng Cam Ranh ngày 24/1, theo Thepictures.club.

Chiến hạm Gepard 3.9 thứ tư trên khoang tàu vận tải Rolldock Star chuẩn bị sẵn sàng xuống nước, tại Vịnh Cam Ranh rạng sáng 24.1  /// Thepictures.club

Chiến hạm Gepard 3.9 thứ tư trên khoang tàu vận tải Rolldock Star chuẩn bị sẵn sàng xuống nước, tại Vịnh Cam Ranh rạng sáng 24/1. Ảnh: THEPICTURES.CLUB

Trang tin chia sẻ hình ảnh Thepictures.club đăng tải bức ảnh cho thấy việc chuẩn bị đưa chiến hạm Gepard 3.9 của Việt Nam từ khoang tàu vận tải Rolldock Star (Hà Lan) xuống nước đã sẵn sàng lúc rạng sáng 24/1 trên vịnh Cam Ranh. Sau khi cho nước vào khoang, tàu chiến Gepard sẽ được tàu kéo đưa ra khỏi khoang, lai dắt về bến đậu trong quân cảng Cam Ranh.

Trước đó, sau khi ghé Singapore vào ngày 17/1 trên hành trình kéo dài 44 ngày từ cảng Novorossiysk (Nga) về nước, tàu Rolldock Star chở theo tàu chiến Gepard 3.9 thứ tư của Việt Nam tiếp tục di chuyển về Việt Nam và đến Cam Ranh theo lịch trình vào tối 20/1, theo trang tin hàng hải MarineTraffic.

Như vậy Việt Nam đã đón nhận 2 chiến hạm Gepard 3.9 thứ ba và tư chỉ trong vòng 3 tháng. Hai chiến hạm này đều trang bị vũ khí dò tìm và săn tàu ngầm, nét khác so với hai chiến hạm Gepard 3.9 trước đó là chiếc 011 Đinh Tiên Hoàng và 012 Lý Thái Tổ (nhận về vào năm 2011).

Các chiến hạm Gepard 3.9 của Hải quân Việt Nam được đóng tại Nhà máy đóng tàu mang tên Gorky ở Zelenodolsk (Cộng hòa Tatarstan, Nga). Hai chiếc đầu tiên về Việt Nam năm 2011 là 011 Đinh Tiên Hoàng và 012 Lý Thái Tổ. Hai chiếc Gepard sau được ký hợp đồng vào năm 2012, ngoài vũ khí chính tương tự của cặp tàu đầu tiên (mỗi tàu trang bị hệ thống tên lửa diệt hạm Uran (8 ống phóng, tầm bắn 130 km), 1 pháo hạm 76,2 mm, hệ thống pháo - tên lửa phòng không tầm gần Palma, 2 pháo phòng không bắn nhanh AK-630M loại 30 mm), còn có thêm chức năng săn tìm và chống tàu ngầm với 4 ống phóng ngư lôi loại 533 mm (tương tự ngư lôi của tàu ngầm Kilo 636) đặt hai bên mạn tàu.

Lai dắt chiến hạm Gepard thứ tư của Việt Nam tại Cam Ranh

Tàu Rolldock Star với chiến hạm Gepard 3.9 thứ tư của Việt Nam trên khoang, tại cảng Novorossiysk, Nga ngày 1/12/2017

Ngày 19/1 qua, Nhà máy đóng tàu mang tên Gorky đã đoạt giải của chương trình liên bang “100 sản phẩm tốt nhất nước Nga 2017”. Trong chương trình cấp địa phương “Hàng hóa và dịch vụ tốt nhất Cộng hòa Tatarstan 2017”, Nhà máy này cũng đoạt giải nhất với sản phẩm là chiến hạm Gepard 3.9 ở hạng mục Sản xuất kỹ thuật.

Theo hãng tin RIA Novosti ngày 23/1, Thứ trưởng Quốc phòng Nga Alexander Fomin nhận xét rằng hợp tác hải quân giữa Nga và Việt Nam đang phát triển tích cực. Một cuộc gặp bàn về việc hợp tác này giữa hai nước sẽ được tổ chức tại St. Petersburg (Nga) trong quý 1/2018. Thông tin này được đưa ra nhân chuyến thăm Việt Nam của Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu từ 22 - 23/1.

Theo ông Fomin, thời gian qua nhiều tàu chiến của Hạm đội Thái Bình Dương của Nga có các chuyến thăm các cảng của Việt Nam, và phía Nga mong muốn đón tiếp tàu chiến của Việt Nam ghé thăm cảng Vladivostok của Nga ở Thái Bình Dương. Ông cũng nhấn mạnh đến việc xem xét khả năng hợp tác giữa hai nước về tìm kiếm và cứu hộ tàu ngầm.

 

Gepard 3.9 Việt Nam có thể quay lại nước Nga?

Hợp tác quốc phòng Nga - Việt Nam đang phát triển rất tốt đẹp, trong tương lai có thể tàu chiến hai nước sẽ ghé thăm quân cảng của nhau nhiều hơn.

 

Chiến hạm Gepard thứ tư của Việt Nam về đến Singapore

Ngày 17/1, tàu vận tải Rolldock Star chở chiến hạm Gepard 3.9 thứ tư của Việt Nam đã đến Singapore theo đúng lịch trình, trước khi về Cam Ranh.