Thứ năm, 14/11/2019, 08:41 AM
  • Click để copy

Lại phát hiện cả ngàn túi xách dán mác hàng hiệu giá chỉ 40.000 đồng

Hơn 1000 chiếc túi xách, ví giả nhãn hiệu Dior, Hermes, LV... chỉ với giá 40 nghìn đồng được lực lượng Quản lý thị trường thu giữ tại một cơ sở kinh doanh tại Phú Xuyên (Hà Nội).

Lực lượng Quản lý thị trường đột kích kiểm tra cơ sở phát hiện hàng ngàn sản phẩm túi sách, ví da
Lực lượng Quản lý thị trường đột kích kiểm tra cơ sở phát hiện hàng ngàn sản phẩm túi sách, ví da gắn mác hàng hiệu.

Tin tức từ Đội quản lý thị trường số 8 (Cục quản lý thị trường Hà Nội) cho biết: Đơn vị vừa phối hợp với các ngành liên quan kiểm tra, phát hiện một cơ sở kinh doanh túi xách dấu hiệu giả nhãn hiệu nổi tiếng ở huyện Phú Xuyên.

Theo đó, khi kiểm tra tại cơ sở kinh doanh Hà Thư (địa chỉ tiểu khu Phú Mỹ, thị trấn Phú Xuyên, huyện Phú Xuyên) lực lượng chức năng đã phát hiện và thu giữ hơn 1000 sản phẩm túi, ví da gắn các nhãn hiệu nổi tiếng thế giới được bảo hộ tại Việt Nam.

Trong đó như các chiếc túi xách mang nhãn hiệu Hermes, LV, Dior; Chanel có dấu hiệu làm giả nhãn hiệu... Đặc biệt, tại cửa hàng này, mỗi chiếc túi được đổ buôn với giá từ 30-40.000 đồng/ chiếc, tuỳ chủng loại.

lai-phat-hien-hang-ngan-tui-sach-gan-nhan-hang-hieu-gia-chi-40-nghin-dong
Chiếc túi hàng hiệu chỉ với 40 ngàn nhưng qua tay các "gian thương" sẽ có giá hàng triệu đồng.

Tại thời điểm kiểm tra, chủ cơ sở kinh doanh không xuất trình được hóa đơn chứng từ liên quan đến số lượng hàng hoá trên.

Chủ cơ sở kinh doanh cho biết, hàng này được mua trên mạng giao dịch qua điện thoại, sau đó, cửa hàng dùng hình thức livestream trên mạng xã hội để bán hàng online.

“Hàng bị thu giữ tại đây là hàng tôi mua về chưa bán được, hôm nay cơ quan chức năng vào nói tôi mới biết là hàng có dấu hiệu giả nhãn hiệu”, chủ cơ sở kinh doanh nói.

Đại diện đoàn công tác cho biết, hiện số hàng được niêm phong thu giữ theo quy định.

Đợt truy quét nằm trong chiến dịch kiểm tra chuyên đề được Tổng Cục trưởng Tổng Cục Quản lý thị trường phát động, nhằm hạn chế tình trạng kinh doanh hàng hóa nhập lậu, giả mạo nhãn hiệu, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ đối với hàng hóa đang diễn ra phổ biến hiện nay.

Chủ cơ sở bị lập biên bản.
Chủ cơ sở bị lập biên bản.
Chủ cơ sở bị lập biên bản.