Lâm Anh Quang: Tôi thực sự thấy ấm áp tại Nam Định khi gặp chấn thương

Thứ sáu, 17/04/2020, 13:06 PM

Trung vệ Lâm Anh Quang đã chia sẻ về quãng thời gian gặp chấn thương ngay đầu mùa giải 2020.

y-1219

Mới đây, trung vệ Lâm Anh Quang đã có những chia sẻ rất chân tình về sự nghiệp trong khoảng thời gian qua. Lâm Anh Quang được nhiều người biết đến từ khi là một cầu thủ trẻ tài năng của bóng đá Nam Định cho đến thời điểm hiện tại trở thành điểm tựa cho các cầu thủ trẻ noi theo. 

"Thực sự, với tôi đời cầu thủ không hề yên ả, vinh quang có, thuận lợi có nhưng cũng không ít những thị phi cay đắng cả trong cuộc sống cũng như trên sân cỏ. Nhưng biết sao được, đời cầu thủ là vậy ranh giới giữa người hùng và tội đồ nó thật mong manh", Lâm Anh Quang nói.

Nói về kỷ niệm đáng nhớ nhất của bản thân, cầu thủ từng khoác áo CLB SHB Đà Nẵng tiết lộ: ''Kỷ niệm thì tôi có nhiều nhưng nói lại có lẽ không bằng lần gần đây. Chính xác nó đã diễn ra trong một buổi tập khoảng hơn một tháng trước tôi bị gãy tay và phải phẫu thuật, thực sự những lúc như vậy tôi mới thấy được cái ấm áp của tình người...".

Trung vệ sinh năm 1991 kể: ''Gia đình, anh em, bạn bè, BHL, các đồng đội và các CĐV, NHM Bóng Đá Nam Định đã dành cho tôi những lời động viên, những món quà thăm hỏi... Thực sự tôi cảm thấy rất xúc động khi mình nhận được sự đùm bọc, yêu thương".

Bóng đá đã cho tôi tất cả, tôi chỉ mong sao cùng các anh em đồng đội làm được một điều gì đó để có được niềm vui và không phụ niềm tin của tất cả mọi người. Tôi chưa già nhưng cũng không còn trẻ nữa đúng là sau những gì đã trải qua tôi cảm thấy mình nợ tất cả mọi người một chữ tình".

Theo HLV Nguyễn Văn Sỹ, cách đây hơn nửa tháng, trung vệ Anh Quang đã bình phục chấn thương, tuy nhiên do CLB thực hiện chỉ thị của Thủ tướng nên Anh Quang và nhiều cầu thủ Nam Định được xả trại, tự tập luyện ở nhà.

Chia sẻ về chấn thương hiện tại, Anh Quang nói: ''Tôi đã nghỉ được hơn một tháng để hồi phục, khoảng thời gian vừa rồi tôi tự tập ở nhà, theo các bác sỹ chẩn đoán sau phẫu thuật tôi phải nghỉ khoảng 3 tháng nhưng tôi hy vọng mọi thứ tiến triển tốt và khoảng 2 tháng là tôi sẽ thi đấu trở lại".

Bài liên quan