Làm cả nghìn chiếc mũ chắn giọt bắn ủng hộ để phòng, chống dịch Covid-19

Thứ ba, 18/08/2020, 14:02 PM

Từ các vật liệu đơn giản, các bạn đoàn viên, thanh niên… của xã Quảng An (huyện Quảng Điền, Thừa Thiên Huế) làm ra hàng nghìn chiếc mũ chắn giọt bắn để gửi tặng, hỗ trợ công tác phòng, chống dịch Covid-19.

Đoàn viên, thanh niên xã Quảng An làm kính bảo hộ chống giọt bắn để hỗ trợ phòng, chống dịch Covid-19.

Đoàn viên, thanh niên xã Quảng An làm kính bảo hộ chống giọt bắn để hỗ trợ phòng, chống dịch Covid-19.

Trong bối cảnh dịch Covid-19 đang có những diễn biến hết sức phức tạp ở các địa phương lân cận, tỉnh Thừa Thiên Huế đang ngày đêm thực hiện các biện pháp phòng chống dịch. Chung tay cùng cả hệ thống chính trị, các bạn đoàn viên, thanh niên ở huyện Quảng Điền cũng đang góp công sức vào việc phòng chống dịch như làm mũ chắn giọt bắn, đến tận nhà dân hướng dẫn cài đặt Bluezone...

Chiếc mũ chắn giọt bắn với tấm nhựa mica che chắn phần mặt sẽ bảo vệ bản thân khi tiếp xúc với các bệnh nhân Covid-19. Bởi khi bệnh nhân nói chuyện, ho, hắt hơi, dịch tiết nước bọt, dịch tiết đường hô hấp hoặc các giọt bắn đường hô hấp sẽ bắn vào không khí. Những giọt bắn này rất dễ lây nhiễm khi tiếp xúc trực tiếp. Khi có tấm màn kính che chắn, tỉ lệ giọt bắn đi vào đường hô hấp của người đối diện sẽ thấp hơn.

Từ các vật liệu đơn giản như xốp, nhựa mica trong, keo nến…, các đoàn viên, thanh niên, học sinh của xã Quảng An (huyện Quảng Điền) đã làm ra hàng nghìn chiếc mũ chắn giọt bắn để gửi tặng Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh hỗ trợ cho công tác phòng chống dịch.

Vào ngày 17/8, tại cơ quan Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, ông Dương Đình Luân - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh - đã tiếp nhận 1.000 mũ chắn giọt bắn do Đoàn TNCS Hồ Chí Minh xã Quảng An, huyện Quảng Điền làm và ủng hộ.

Mỗi chiếc mũ đều được dán dòng chữ "Xã đoàn Quảng An, huyện Quảng Điền Chung tay đẩy lùi Covid-19". Chi phí làm ra mỗi tấm chắn giọt bắn khoảng 4 nghìn đồng.

Ông Luân ghi nhận và cảm ơn những món quà ý nghĩa, cùng tấm lòng của các đoàn viên, thanh niên xã Quảng An, phát huy tinh thần đoàn kết, đồng lòng cùng với Đảng, chính quyền tham gia phòng, chống dịch Covid-19. Sự chung tay, góp sức này là nguồn động viên và để tỉnh có thêm nguồn lực, trang thiết bị phục vụ cho công tác phòng, chống dịch.

Dự kiến, 1.000 tấm chắn giọt bắn này sẽ được Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh chuyển giao cho Sở Y tế để phân bổ cho các địa phương trong công tác phòng, chống dịch.

Anh Nguyễn Văn Tường - Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh xã Quảng An, huyện Quảng Điền - chia sẻ: “Vì nhu cầu dành cho công tác phòng, chống dịch rất lớn, Xã đoàn Quảng An đã vận động đoàn viên, thanh niên, học sinh tranh thủ những ngày cuối tuần để làm đủ số lượng mũ, kịp thời trao tặng cho các tuyến đầu, góp phần vào công tác phòng, chống dịch của tỉnh nhà”.

Trong thời gian tới, Xã đoàn sẽ tiếp tục làm thêm 1.000 tấm chắn giọt bắn để gửi tặng đến các lực lượng ở tuyến đầu tại tâm dịch Đà Nẵng.

Để chung tay sớm đẩy lùi dịch Covid-19, Huyện Đoàn Quảng Điền đã tuyên truyền, vận động các cơ cơ sở Đoàn tiến hành làm các thiết bị phòng, chống dịch bệnh hỗ trợ các điểm cách ly. Đến nay, Xã Đoàn Quảng An đã huy động đoàn viên làm được 210 kính bảo hộ chống giọt bắn. Toàn bộ số kính bảo hộ sẽ được xã Đoàn Quảng An hỗ trợ trực tiếp cho khu cách ly tập trung tại huyện, các người nghi nhiễm bệnh, trạm y tế và lực lượng an ninh địa phương. Các xã Đoàn Quảng Lợi, Quảng Phú, Quảng Phước cũng đang triển khai làm kính bảo hộ chống giọt bắn để hỗ trợ cho các điểm cách ly.

Cùng với hoạt động trên, Huyện Đoàn Quảng Điền đã chỉ đạo đội hình tình nguyện viên của 11 xã, thị trấn tiến hành đến tận nhà của người dân để hướng dẫn người dân cài đặt Bluezone, tăng cường công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực thực hiện tốt các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19.

Ngoài ra, Tuổi trẻ Quảng Điền đã phối hợp với Ban chỉ huy Quân sự huyện làm tốt công tác sắp xếp cơ sở vật chất, trang thiết bị và công tác vệ sinh môi trường tại khu cách ly T1QĐ ở chi cục Thuế huyện đảm bảo cho công tác cách ly được thực hiện tốt theo đúng quy trình.

Được biết, đến nay, trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế chưa ghi nhận trường hợp dương tính với Covid-19.

Bài liên quan