Thế giới
11/12/2017 11:17Lần đầu tiên trong 5 năm, chi tiêu mua sắm vũ khí toàn cầu tăng vọt

Theo Viện Nghiên cứu Hoà bình Quốc tế Stockholm (SIPRI), doanh thu của 100 doanh nghiệp sản xuất vũ khí lớn nhất thế giới tăng 1,9% so với năm trước và đạt 374,8 tỷ USD.
Cũng theo SIPRI: “Sự tăng trưởng doanh thu trong lĩnh vực mua bán vũ khí được nhiều quốc gia dự đoán. Nguyên nhân của việc bùng nổ kinh tế trong lĩnh vực này chủ yếu do những cuộc thử nghiệm vũ khí mới của nhiều quốc gia, các hoạt động quân sự ở những khu vực xảy ra xung đột và căng thẳng.
Hàn Quốc trở thành quốc gia đạt tỷ lệ tăng chi tiêu quân sự lớn nhất trong các quốc gia phát triển.
Mức chi tiêu rộng rãi này phản ánh mối lo ngại về một cuộc xung đột tiềm ẩn với CHDCND Triều Tiên. Doanh thu của các công ty Hàn Quốc tăng hơn 20% vào năm 2016 lên tới 8,4 tỷ USD. Không chỉ là quốc gia có doanh thu lớn nhất, Hàn Quốc cũng là quốc gia có mức chi tiêu khủng cho các hệ thống vũ khí và quân sự.
Các công ty của Mỹ vẫn đứng đầu ngành công nghiệp vũ khí trong năm 2016, với doanh số bán hàng tăng 4% (khoảng 217 tỷ USD). Doanh số thu về của các công ty Mỹ chiếm tới 58% tổng doanh thu mua bán vũ khí toàn cầu. Công ty quốc phòng Lockheed Martin – doanh nghiệp sản xuất vũ khí lớn nhất thế giới – đã chứng kiến doanh số bán hàng tăng 11% vào năm 2016, nhờ việc sản xuất những chiến đấu cơ F-35 và việc mua lại doanh nghiệp sản xuất máy bay trực thăng Sikorsky.
Theo bà Aude Fleurant, giám đốc Chương trình Chi tiêu quân sự và vũ khí của SIPRI nhận định, Hoa Kỳ có thể sẽ tiếp tục tăng chi tiêu cho quốc phòng. Tổng thống Trump muốn tăng ngân sách của Lầu Năm Góc và tân trang lại kho vũ khí hạt nhân của Mỹ.
Doanh số của các công ty Nga tăng 3,8% (26,6 tỷ USD), tăng chậm hơn so với những năm gần đây. Moscow tăng cường chi tiêu để cải tổ khả năng quân sự của mình, nhưng việc mua sắm đã chậm lại vì tình hình kinh tế của họ đang gặp nhiều khó khăn.
Fleurant nói: “Đây là vấn đề tiền bạc, họ bị ảnh hưởng nặng nề bởi sự sụt giảm giá dầu và khí đốt".
Bà cũng chỉ ra thêm các tranh chấp khu vực, các nước châu Á cũng nằm trong cuộc đua mua bán vũ khí nhằm đối phó với sự bành trướng về quân sự của Trung Quốc trong khu vực.
Khu vực này có nhiều tuyến đường vận chuyển quan trọng với trữ lượng dầu tương đối lớn. Trung Quốc, Đài Loan, Việt Nam, Philippines, Malaysia và Brunei đều tuyên bố chủ quyền lãnh thổ với các hòn đảo trong khu vực.
Căng thẳng đã gia tăng từ năm 2014 khi Trung Quốc tự ý xây dựng đảo nhân tạo trên Biển Đông, trang bị sân bay quân sự, bến cảng và hệ thống vũ khí nhằm cảnh báo các tàu chiến, máy bay của Hoa Kỳ tránh xa lãnh thổ của họ.
Bà Fleurant nói: "Chính việc không giải quyết được những vấn đề gây tranh cãi giữa các khu vực trên bàn đàm phán hòa bình thế giới, dẫn tới việc ”bùng nổ tăng trưởng" chi tiêu vũ khí của nhiều quốc gia trên thế giới".