'Làn gió mới' trên hàng tấn công của đội bóng thành Nam mang tên Đỗ Merlo

Thứ tư, 15/01/2020, 11:16 AM

Dù đã 35 tuổi nhưng tiền đạo Đỗ Merlo đang mang lại sự an tâm cho NHM thành Nam trước khi bước vào mùa giải mới 2020.

 

 

CLB Nam Định bước vào trận đấu với CLB Hải Phòng tại giải Viettel mở rộng với đầy quyết tâm để nuôi hy vọng vào bán kết. Tuy vậy, thầy trò HLV Nguyễn Văn Dũng đã gặp rất nhiều khó khăn trong hiệp 1 khi Hải Phòng liên tục đẩy cao đội hình, gây sóng gió cho khung thành thủ môn Đinh Xuân Việt.

 

 

Bước sang hiệp 2, khi tỷ số vẫn đang là 1-1, BHL đội bóng thành Nam đã tung Mai Xuân Quyết và tân binh Đỗ Merlo với hy vọng mở ra thế trận tốt trên hàng tấn công cho đội bóng.

 

 

Quả thực, sự kỳ vọng của BHL thành Nam đã được đền đáp khi cả 2 cầu thủ này đều nổ súng để mang về chiến thắng cho Nam Định.

 

 

Dấu ấn lớn nhất phải kể đến tiền đạo 35 tuổi Đỗ Merlo.

 

 

Với khả năng chọn vị trí, không chiến và dứt điểm tốt, tân binh của CLB thành Nam cho thấy vì sao ở tuổi ''xế chiều'' anh vẫn chưa giải nghệ.

 

 

 

 

Nhìn những hình ảnh này NHM có thể hy vọng vào tương lai hàng công của Nam Định trong mùa giải mới.

 

 

Đặc biệt, kinh nghiệm chinh chiến lâu năm tại của cựu cầu thủ Đà Nẵng tại V.League cũng là điều quan trọng có thể giúp các cầu thủ trẻ của Nam Định nhanh tiến bộ.

 

 

Đỗ Merlo là công thần trong những năm HLV Huỳnh Đức dẫn dắt Đà Nẵng, một trong những chân sút hay nhất lịch sử bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam. Đỗ Merlo từng bốn lần giành danh hiệu "vua phá lưới" V.League (2009, 2010, 2011, 2016)

 

 

 

 

Theo số liệu thống kê qua các mùa giải V.League của Soccerway, Đỗ Merlo đã ghi được 131 bàn thắng, nằm trong tốp 5 chân sút ghi nhiều bàn thắng nhất ở V.League. Đỗ Merlo bén duyên với sân chơi V.League vào mùa giải 2008 và chinh chiến đến năm 2014. Merlo dính chấn thương 2015 và bỏ một năm để trở về quê nhà điều trị cũng như thi đấu ở đó.

 

 

 

 

Anh trở lại Đà Nẵng năm 2016 cho đến 2018 rồi xin nghỉ vì bệnh tim cùng mùa giải HLV Lê Huỳnh Đức từ chức. Khi người đỡ đầu của mình trở lại Đà Nẵng, Merlo cũng quay lại và thi đấu hết mùa giải 2019 mới bị thanh lý.

 

 

Ở tuổi 34, Merlo vẫn chơi 22 trận và ghi 11 bàn cho CLB Đà Nẵng ở mùa giải vừa qua.