Sức Khỏe
25/11/2021 16:28Lặng người chuyện chưa kể về ca mổ 'bắt' con của bác sĩ BV Việt Đức khi chiến đấu chống Covid-19 tại TPHCM
Chương trình tọa đàm chủ đề “Tuổi trẻ ngành Y trong phong trào phòng, chống dịch bệnh COVID-19” diễn ra vào sáng nay (25/11) với 9 bài tham luận của các đơn vị nằm trong khuôn khổ Hội nghị Khoa học và Công nghệ tuổi trẻ các trường đại học, cao đẳng Y Dược Việt Nam là sự kiện do Bộ Y tế phối hợp với Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh chủ trì và được các trường Đại học, Cao đẳng ngành Y Dược đăng cai tổ chức tổ chức 02 năm/lần nhân dịp kỷ niệm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5).

Trong số những đại diện lên chia sẻ, TS.BS Đỗ Mạnh Hùng - Phó trưởng phòng Kế hoạch tổng hợp (Bệnh viện Việt Đức) đã mang lại ấn tượng mạnh mẽ khi là một trong những bác sĩ trẻ đã tình nguyện cùng 600 y bác sĩ, nhân viên y tế Nam tiến chống dịch, vận dụng những kỹ năng và không ngừng hoàn thiện kỹ năng để điều trị thành công cho hàng nghìn bệnh nhân mắc Covid-19.
Bên lề sự kiện BS Hùng chia sẻ khá nhiều điều ấn tượng không thể quên đối với một bác sĩ trẻ chiến đấu chống lại đại dịch, trong đó có những khoảnh khắc không thể ngờ, không thể quên và chưa bao giờ nghĩ tới.
TS.BS Đỗ Mạnh Hùng - Phó trưởng phòng Kế hoạch tổng hợp chia sẻ trong buổi toạ đàm về các hoạt động điều trị của y bác sĩ, cán bộ y tế BV Việt Đức giữa tâm dịch TP HCM.
BS Hùng chia sẻ: “Tôi rất vinh dự là thành viên trong tổ công tác chống dịch tại TP Hồ Chí Minh, là bác sĩ ngoại khoa vào chi viện bệnh nhân phòng chống Covid-19 bản thân tôi được cập nhật kiến thức chuyên sâu điều trị Covid, khi vào tôi thấy sốc bởi gặp rất nhiều những ca mắc rất nặng, liên tục là những buổi họp lâm sàng, kinh nghiệm điều trị đã góp sức giúp chúng tôi có cách điều trị hiệu quả cho rất nhiều bệnh nhân, khi này tôi cảm thấy chân trọng và luôn sẵn sàng chiến đấu chống dịch.
Trong 600 bác sĩ, y tá và các cán bộ y tế tham gia chống dịch có rất nhiều các bác sĩ trẻ, chúng tôi ngoài sức khỏe và sự nhiệt huyết vào phải tiếp nhận số ca mắc nhiều nhất, nặng nhất nhưng chính đó mà những kỹ năng cũng nhanh chóng hoàn thiện để bước đầu thành công chống dịch.
Trong thời gian vào TP HCM thực hiện nghiệm vụ trong các bệnh viện dã chiến, chúng tôi rất nhiều kỷ niệm chưa bao giờ có và những kỷ niệm chưa bao giờ nghĩ đến. Tôi còn nhớ như in ngày hôm đó một thai phụ 24 tuổi mắc Covid-19 cùng chồng và mẹ cũng mắc bệnh phải nhập viện., thai phụ đang có em bé trong tuần thứ 30, đối với bệnh nhân mang thai sẽ diễn biến nặng, suy hô hấp, chúng tôi phải hội chẩn với các bác sĩ sản khoa và hồi sức nhanh chóng để thiến hành mổ “bắt” con. Khi này bác gây mê hồi sức phối hợp với sản đã phẫu thuật lấy con ở một nơi vô cùng đặc biệt là ngay tại giường bệnh, với xung quanh là các bệnh nhân Covid-19 và khu vực mổ cho sản phụ cũng được xử lý đặc biệt để đủ điều kiện vô trùng.

Khi này chúng tôi phải làm công tác tư tưởng để cứu sống mẹ con, ca phẫu thuật đã thành công lấy thai ra cứu em bé, nhưng sau đó người mẹ diễn biến bệnh nặng và điều tử vong là không thể tránh khỏi”.
Trong những trường hợp như vậy chúng tôi đặt cái tâm, y đức lên hàng đầu để cứu sống người bệnh. Đó là một trong những hoàn cảnh éo le, nhưng bác sĩ đã cô gắng rất hết mình và có lẽ cả đời tôi sẽ không bao giờ quên những ký ức đó, TS.BS Đỗ Mạnh Hùng - Phó trưởng phòng Kế hoạch tổng hợp (Bệnh viện Việt Đức) khẳng định.
Ngoài Chương trình tọa đàm chủ đề “Tuổi trẻ ngành Y trong phong trào phòng, chống dịch bệnh COVID-19”, hội nghị Khoa học và Công nghệ tuổi trẻ ngành Y tế lần thứ XX được diễn ra trong 3 ngày, từ 25-27/11/2021 tại Đại học Quốc gia Hà Nội. Hội nghị được tổ chức trong phạm vi các khối cơ sở đào tạo đại học – cao đẳng Y Dược với quy mô khoảng 500 đại biểu, 180 công trình khoa học được lựa chọn báo cáo, 15 Hội đồng giám khảo với 80 thành viên, 100 giải thưởng chính thức.