Thứ hai, 25/02/2019, 08:46 AM
  • Click để copy

Lạng Sơn yêu cầu đảm bảo an toàn giao thông trên Quốc lộ 1

Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn Phạm Ngọc Thưởng đã ra công văn chỉ đạo về việc đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên quốc lộ 1 (QL1) phục vụ "nhiệm vụ chính trị" từ 24-28/2/2019.

lang-son-yeu-cau-dam-bao-an-toan-giao-thong-tren-quoc-lo-1-cho-nhiem-vu-chinh-tri
Ga Đồng Đăng (Lạng Sơn) được chỉnh trang trước thêm Hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều.

Trong công văn, Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn yêu cầu Sở GTVT phối hợp với Công an tỉnh, Công ty CP BOT Bắc Giang – Lạng Sơn, UBND các huyện, thành phố tổ chức hướng dẫn, phân luồng giao thông khi xảy ra ùn tắc tại các nút giao với QL 1.

Bên cạnh đó, tổ chức thực hiện các giải pháp đảm bảo an ninh trật tự và an toàn giao thông trên QL 1, giải tỏa các trường hợp chiếm dụng lòng, lề đường làm cản trở giao thông trên t uyến QL 1. Phối hợp với Sở GTVT các tỉnh có tuyến xe khách liên tỉnh có hành trình đi qua Lạng Sơn trên tuyến QL 1 để chỉ đạo các đơn vị kinh doanh vận tải, các bến xe khách điều chỉnh phù hợp hoạt động vận tải, đảm bảo trật tự an toàn giao thông.

Công ty CP BOT Bắc Giang - Lạng Sơn tổ chức rà soát, thực hiện phát quang tầm nhìn trên tuyến, vệ sinh mặt đường, đảm bảo yêu cầu kỹ thuật của hệ thống an toàn giao thông trên tuyến QL1; tạm dừng các hoạt động thi công trên tuyến đường QL 1 trong thời gian từ ngày 24 - 28/2/2019.

UBND các huyện, thành phố trên tuyến QL 1 phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức giải tỏa việc lấn chiếm lòng, lề đường buôn bán làm cản trở giao thông, đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn quản lý.

Trong diễn biến khác được biết, để đảm bảo an ninh cho ga Đồng Đăng (Lạng Sơn) dịp hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều, ngành đường sắt tạm ngừng đón, trả khách đôi tàu ĐĐ5/6 Hà Nội - Đồng Đăng tại ga Đồng Đăng từ 24/2 đến ngày 2/3.

Đôi tàu ĐĐ5/6 sẽ dừng đón, trả khách tại ga Lạng Sơn. Riêng tàu khách liên vận quốc tế chạy trên tuyến này vẫn hoạt động bình thường.

 

Hà Nội hoàn tất chỉnh trang đường phố chờ đón thượng đỉnh Mỹ-Triều

Chiều 24/2, TP Hà Nội đã hoàn tất trang trí toàn bộ các tuyến phố liên quan tới Hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều. Ngoài hoa, cờ ba nước Việt Nam - Mỹ - Triều Tiên, nhiều pano truyền tải thông điệp 'Hà Nội - Thành phố vì hòa bình' tới bạn bè quốc tế.

 

Triều Tiên bất ngờ cứng rắn trước thềm thượng đỉnh với Mỹ

Hãng tin nhà nước Triều Tiên KCNA hôm 24-2 cảnh báo người dân Mỹ sẽ không bao giờ thoát được các mối đe dọa an ninh nếu Hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều lần hai không thu được kết quả.

 

Huy động cả Sư đoàn quân đội bảo vệ cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ - Triều

Nguồn tin riêng của PV Dân trí cho biết, Bộ Quốc phòng đã điều động cả Sư đoàn khoảng 10.000 - 15.000 cán bộ, chiến sĩ tham gia làm nhiệm vụ đảm bảo an toàn tuyệt đối trong dịp Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ - Triều lần thứ 2, sắp diễn ra tại Thủ đô Hà Nội.