Lạnh âm độ C, đỉnh Fansipan băng tuyết phủ trắng

Thứ hai, 27/01/2020, 19:10 PM

Nhiệt độ trên đỉnh Fansipan sáng sớm 27/1 xuống ngưỡng -6 độ C, băng giá bao phủ toàn khu vực khiến du khách tỏ ra ngỡ ngàng.

 

 

Sáng sớm nay 27/1 (tức mùng 3 Tết), đỉnh núi Fansipan (Sapa, Lào Cai) nơi có độ cao 3.413m so với mực nước biển bất ngờ xuất hiện băng tuyết xuất hiện dày đặc, tạo nên một khung cảnh thiên nhiên vô cùng kỳ thú.

 

 

Sở dĩ có hiện tượng do trong đêm qua, nền nhiệt thấp nhất tại khu vực ghi nhận được là -6 độ C. Tại Sa Pa, nhiệt độ cũng đã hạ xuống ngưỡng 2-4 độ C, trời rét đậm, rét hại sâu.

 

 

Không gian trên đỉnh Fansipan phủ trắng băng tuyết ngỡ như trời Âu. 

 

 

Những lớp băng mỏng đọng lại trên những ngọn cây sẽ còn tạo ra khung cảnh đẹp hơn nữa khi mặt trời lên.

 

 

 

 

Rất nhiều du khách đi du lịch trong dịp đầu năm mới tỏ ra vô cùng thích thú ghi lại những khoảnh khắc kỳ thú hiếm gặp trong ngày đầu năm mới Canh Tý.

 

 

 

 

Đợt băng hôm nay cũng là ngày khai mạc Lễ hội Khèn hoa - Hội xuân mở cổng trời tại Fansipan nên dù mới sáng sớm, nhiều du khách đã có mặt tại đỉnh Fansipan, vô cùng thích thú check in, chụp ảnh, làm người tuyết… tận hưởng “món quà” đặc biệt của thiên nhiên trao tặng.

 

 

 

 

 

 

Theo Trung tâm dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, nền nhiệt tại Bắc Bộ sẽ tiếp tục duy trì ngưỡng rét đậm trong những ngày tới. Các khu vực núi cao như Sa Pa, Mẫu Sơn có khả năng tiếp tục xảy ra băng giá trong hôm nay.