Lãnh đạo Bộ Quốc phòng Mỹ tố Google giúp đỡ Trung Quốc

Thứ sáu, 15/03/2019, 13:53 PM

Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ Joseph Dunford cáo buộc Google đang “gián tiếp giúp đỡ quân đội Trung Quốc”.

lanh-dao-bo-quoc-phong-my-to-google-giup-do-trung-quoc
Ông Joseph Dunford trong phiên điều trần.

Phát biểu trong buổi điều trần trước Ủy ban Dịch vụ vũ trang Thượng viện ngày 14/3, ông Dunford nói: “Những gì Google đang làm tại Trung Quốc gián tiếp giúp quân đội Trung Quốc hưởng lợi, và tôi đã luôn rất công khai về vấn đề này”.

Ông Dunford đúng là lâu nay thường xuyên đặt dấu hỏi về việc tại sao các công ty công nghệ ở Mỹ đã đăng ký làm việc cùng Bộ Quốc phòng nước này, nhưng cũng đồng thời cũng kinh doanh tại Trung Quốc – một trong những đối thủ cạnh tranh địa chính trị với Mỹ.

Vị Đại tướng Thuỷ quân lục chiến nói thêm rằng thậm chí đó không phải “lợi ích gián tiếp”, mà đúng ra là “lợi ích trực tiếp” mà quân đội Trung Quốc đang gặt hái từ Google.

Chưa có chi tiết được nhắc tới về việc Google đang “giúp ích” Trung Quốc thế nào. Nhưng đài CNN trước đây từng đưa tin Google có ý định kết thúc một số dự án hợp đồng với Bộ Quốc phòng Mỹ, bao gồm Project Maven. Đây là chương trình sử dụng hệ thống tình báo nhân tạo để thúc đẩy các hoạt động máy bay quân sự không người lái.

Ngoài ra, đại gia công nghệ này gần đây cũng bỏ qua hợp đồng lưu trữ dữ liệu đám mây cho Lầu Năm Góc, với lý do được biết họ lo sợ hợp tác với chính phủ sẽ dẫn tới xung đột với nguyên tắc hoạt động.

Ngày 14/3 vừa qua, quyền Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Patrick Shanahan cũng nói với Ủy ban Dịch vụ vũ trang Thượng viện rằng Google đã “thiếu sự sẵn lòng trong việc hỗ trợ các chương trình của Bộ Quốc phòng”. Ông khẳng định Trung Quốc thường xuyên sử dụng công nghệ dân dụng để đẩy mạnh năng lực quân đội.

Phía Google từ chối đề cập tới những bình luận của ông Dunford về việc có hay không họ đang “giúp đỡ Trung Quốc”. Nhưng một phát ngôn viên của công ty nói rằng họ tôn trọng quân đội Mỹ và vẫn duy trì hợp tác ở một số dự án của Lầu Năm Góc.

Google đến lúc này vẫn giữ tham vọng tấn công thị trường Trung Quốc, trong bối cảnh chính quyền Bắc Kinh được cho đã không tạo điều kiện tốt. Vì vậy, truyền thông Mỹ đồn đoán rằng công ty Mỹ đang nhiều khả năng rất muốn lấy lòng giới lãnh đạo Bắc Kinh, mà quốc phòng là lĩnh vực rất nhạy cảm.

Và dù Google không phải là một công ty chuyên về quốc phòng, các dịch vụ định vị, bản đồ và công nghệ của họ có thể được dùng vào việc giám sát rất hữu hiệu. Việc ông Dunford nhắc tới khái niệm biến tính năng dân sự thành công cụ quân sự cũng không gì khác hơn là tập trung vào điểm này.

 

Google Doodle kỷ niệm ngày sinh nhạc sĩ Trịnh Công Sơn

Hôm nay (28/2), Google Doodle kỷ niệm ngày sinh nhạc sĩ Trịnh Công Sơn của Việt Nam, tôn vinh cuộc sống và di sản của ông.

 

Bí mật quân sự của Đài Loan bị lộ vì Google Maps

Cơ quan phòng thủ Đài Loan đã kêu gọi công chúng bình tĩnh sau khi các bản đồ 3 chiều của Google làm lộ căn cứ tên lửa Patriot của hòn đảo này.