Lãnh đạo Bộ Y tế thông tin dịch Covid-19 ở Quảng Ninh và Hải Dương

Thứ năm, 28/01/2021, 13:54 PM

Cục trưởng Cục Quản lý khám chữa bệnh đã thông tin nhiều yếu tố đáng ngại liên quan đến những ca Covid-19 mới phát hiện tại Hải Dương và Quảng Ninh.

Cục trưởng Cục Khám chữa bệnh Lương Ngọc Khuê thông tin về các ca Covid-19 mới phát hiện tại Hải Dương, Quảng Ninh. (Ảnh: Dân Trí).

Cục trưởng Cục Khám chữa bệnh Lương Ngọc Khuê thông tin về các ca Covid-19 mới phát hiện tại Hải Dương, Quảng Ninh. (Ảnh: Dân Trí).

Covid-19 ở Quảng Ninh và Hải Dương là chủng mới

Trả lời báo chí bên lề Đại hội XIII của Đảng, Cục trưởng Cục Quản lý khám chữa bệnh (Bộ Y tế) Lương Ngọc Khuê đã thông tin sơ bộ liên quan đến những ca Covid-19 mới phát hiện tại Hải Dương và Quảng Ninh.

Ông Khuê cho biết: Quan điểm hiện nay có thể cần áp dụng biện pháp mạnh là phong tỏa Quảng Ninh, Hải Dương. Tuy nhiên, việc này hiện mới đang được trình xin ý kiến Thủ tướng.

Bộ Y tế nhận định, không chỉ Quảng Ninh, Hải Dương, tại các địa phương khác, dịch đều có khả năng lây lan diện rộng. Đây là thông điệp cảnh báo trên cả nước trong bối cảnh, số ca bệnh cùng lúc phát hiện trong cộng đồng lớn nhất từ trước đến nay.

Cục trưởng cho biết: Điểm mới khác trong chùm ca bệnh lần này là liên quan đến chủng mới của n-Covi, cơ chế lây nhiễm được xác định liên quan đến chủng virus từ Anh nên nguy cơ lây lan bệnh rất nhanh.

Trước kia, chu kỳ ủ bệnh của virus là khoảng 4 ngày, hiện diễn biến nhanh hơn, chu kỳ chỉ 2-3 ngày, tốc độ lây lan cũng nhanh hơn. Nhà máy nơi bệnh nhân 1552 làm việc tại Chí Linh, Hải Dương, trong thời gian ngắn đã lây lan bệnh nhanh. Những ca bệnh được xác định lại có diện tiếp xúc rộng.

Theo ông Khuê, sơ bộ đến thời điểm này, Hải Dương có 72 ca và Quảng Ninh 11 ca. Tuy nhiên, khi xét nghiệm chắc chắn mới công bố. Tất cả biện pháp truy vết hiện đang được thực hiện quyết liệt và tích cực.

"Tình hình là sân bay Vân Đồn sẽ phải đóng cửa toàn bộ. Số lượng nhân viên ở đó được xét nghiệm cho kết quả dương tính là hơn 10 người cùng với 1 người nhà của bệnh nhân 1553 nữa. Sân bay phải đóng cửa toàn bộ để xét nghiệm. Cơ quan chức năng cũng đang phân tích thông tin các chuyến bay qua đây" - ông Khuê thông tin.

Điểm đáng ngại khác, theo ông Khuê là, đến thời điểm này chưa xác định được F0 của các ca bệnh được phát hiện.

Chưa có nghiên cứu cụ thể nhưng qua phân tích, chùm ca bệnh ở Hải Dương và Quảng Ninh có mối liên quan, đó là liên quan về yếu tố dịch tễ.

Cục trưởng Lương Ngọc Khuê cũng đề cập, Ban Chỉ đạo quốc gia về phòng chống dịch đang đề xuất tham mưu xây dựng Chỉ thị của Thủ tướng theo hướng quyết liệt hơn. Các giải pháp cụ thể được đề cập trong văn bản này.

Theo ông Khuê, lúc này, cần sử dụng tất cả các biện pháp phòng chống dịch theo hướng nâng lên 1 bước so với "chuẩn", từ thực hiện nghiêm chiến lược, sách lược, phân vùng, cách ly, dập dịch, điều trị và xét nghiệm.

Bộ Y tế khuyến cáo người dân cảnh giác vì đây là ổ dịch lớn nhất phát hiện trong cộng đồng từ đầu năm đến nay lại liên quan đến chủng virus mới, khả năng lây lan nhanh.

Người dân cần bình tĩnh, chấp hành nghiêm yêu cầu của cơ quan chức năng, đảm bảo phòng chống dịch.

Cách ly xã hội TP Chí Linh - Hải Dương

Ở diễn biến khác, Bí thư Tỉnh uỷ Hải Dương Phạm Xuân Thăng cho biết, ngay sau khi phát hiện trường hợp mắc Covid-19, Hải Dương đã quyết liệt, thần tốc phối hợp với các cơ quan của Bộ Y tế tiến hành các biện pháp chống dịch Covid-19.

Bí thư Hải Dương Phạm Xuân Thăng. (Ảnh: Doanh Nghiệp và Tiếp Thị).

Bí thư Hải Dương Phạm Xuân Thăng. (Ảnh: Doanh Nghiệp và Tiếp Thị).

Ngay trong ngày 27/1, tỉnh đã khẩn trương phối hợp với cơ quan chuyên môn của Bộ Y tế tiến hành truy vết, lấy mẫu xét nghiệm đối với 2.340 công nhân cùng nơi làm việc với bệnh nhân tại Công ty TNHH Điện tử POYUN Việt Nam, ở khu công nghiệp Cộng Hòa, xã Cộng Hòa (Chí Linh).

Đồng thời, mở rộng xét nghiệm trên diện rộng với các đối tượng thuộc diện F1, F2, F3 và lấy mẫu xét nghiệm gia đình các công nhân có liên quan.

"Vào 12h hôm nay, chúng tôi sẽ tiến hành phong toả phường Cộng Hoà, nơi có nhà máy POYUN và với TP Chí Linh sẽ áp dụng các biện pháp cách ly xã hội theo tinh thần Chỉ thị 16 của Thủ tướng.

Chúng tôi cũng tiến hành cách ly toàn bộ các đối tượng F1 trên địa bàn TP Chí Linh, các địa bàn khác. Toàn địa bàn tỉnh sẽ áp dụng biện pháp giãn cách xã hội theo Chỉ thị 15 của Thủ tướng Chính phủ, dừng các hoạt động tập trung đông người.

Tỉnh cũng tiến hành soát các nhà máy trên địa bàn, nếu không đảm bảo công tác phòng dịch sẽ cho dừng hoạt động. Đối với học sinh, cho nghỉ học sớm 1 tuần để đảm bảo phòng dịch", ông Thăng nói.

Bí thư Tỉnh uỷ Hải Dương khẳng định, đang kích hoạt toàn bộ hệ thống phòng chống dịch bao gồm các cơ sở y tế, các cơ quan chức năng có liên quan để “đặt Hải Dương vào tình trạng khẩn cấp cao nhất trong công tác phòng chống dịch với quyết tâm rất cao về công tác phòng, chống dịch".

Người đứng đầu Tỉnh uỷ Hải Dương cho rằng, thời gian đến Tết Nguyên đán còn khoảng 2 tuần nữa nên sẽ tập trung cao độ các giải pháp nhằm khống chế được dịch trước Tết.