Lãnh đạo Tổng Hội Xây dựng Việt Nam thăm và làm việc với nhiều đơn vị ở TP HCM

Thứ hai, 25/04/2022, 12:17 PM

Ngày 23/4/2022, đoàn công tác do Chủ tịch Tổng Hội Xây dựng Việt Nam dẫn đầu đã có chuyến thăm và làm việc tại các đơn vị: Hội Xây dựng TP HCM, Chi nhánh Viện nghiên cứu kinh tế xây dựng và đô thị, Đại học Công nghệ TP HCM.

Ông Đặng Lê Dũng báo cáo với Chủ tịch Tổng hội Xây dựng Việt Nam kết quả công tác của Hội Xây dựng TP HCM trong năm 2021.

Ông Đặng Lê Dũng báo cáo với Chủ tịch Tổng hội Xây dựng Việt Nam kết quả công tác của Hội Xây dựng TP HCM trong năm 2021.

Thay mặt Hội Xây dựng TP HCM, KS Đặng Lê Dũng đã báo cáo với đoàn công tác những công việc đã làm được trong năm 2021. Đây cũng là năm đại dịch Covid-19 tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường ảnh hưởng tới mọi mặt đời sống kinh tế xã hội không chỉ TP.HCM mà cả nước. Các doanh nghiệp trong ngành xây dựng của thành phố gặp nhiều khó khăn, gây tác động bất lợi cho các hoạt động của Hội Xây Dựng TP HCM, các chi hội và các đơn vị trực thuộc.

Tuy nhiên, Hội đã thực hiện tốt các nhiệm vụ được đề ra, góp phần phát triển ngành xây dựng thành phố. Hội đã làm tốt công tác tư vấn, phản biện và giám định xã hội. Mặc dù kinh phí hoạt động rất hạn hẹp, nhưng Hội đã cố gắng làm tốt công tác chuyên môn và cả công tác xã hội trong khả năng của mình.

Chủ tịch Tổng hội Xây dựng Việt Nam cũng đã động viên ban lãnh đạo, cán bộ cũng như các hội viên của Hội Xây dựng TP HCM cố gắng phát huy tình thần đoàn kết, vượt qua khó khăn, hoàn thành tốt công tác hội. Qua đó góp phần xứng đáng vào việc phát triển ngành xây dựng của thành phố, để TP HCM giữ vững vai trò đầu tàu kinh tế của cả nước.

Đoàn công tác của Tổng hội Xây dựng Việt Nam thăm Chi nhánh Viện Nghiên cứu kinh tế xây dựng và đô thị.

Đoàn công tác của Tổng hội Xây dựng Việt Nam thăm Chi nhánh Viện Nghiên cứu kinh tế xây dựng và đô thị.

Cũng trong ngày 23/4, đoàn công tác đã có buổi làm việc với Chi nhánh Viện Nghiên cứu kinh tế xây dựng và đô thị. Ban Giám đốc chi nhánh đã báo cáo tình hình và kết quả hoạt động của chi nhánh Viện từ 2018 đến nay cho đoàn công tác Tổng Hội Xây Dựng Việt Nam.

Từ tháng 4/2018-12/2021, chi nhánh Viện đã thực hiện được 135 hợp đồng về các lĩnh vữ tư vấn như về quản lý chi phí đầu tư xây dựng, hợp đồng tư vấn về lập chương trình, kế hoạch phát triển nhà ở; xây dựng quản lý,sử dụng hệ thống thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản cho các tỉnh thuộc Trung bộ và Nam bộ như Hà Tĩnh, Quảng Trị,Thừa Thiên Huế, Thanh Hoá,...

Trong 4 tháng đầu năm 2022: Chi nhánh Viện đã ký kết được gần 20 hợp đồng tư vấn và đang trong quá trình triển khai thực hiện các hợp đồng đã ký.

Chi nhánh đã tổ chức được 2 lớp đào tạo, tập huấn phổ biến một số văn bản quy phạm pháp luật mới cho các địa phương như Cần Thơ, Hậu Giang; 4 lớp tập huấn về bất động sản và nhà ở cho các địa phương như Bình Dương, Bạc Liêu, Kiên Giang, Vĩnh Long, Bến Tre...và 2 đợt thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề các nhân cho gần 40 các nhân với hơn 62 lĩnh vực.

Ban lãnh đạo chi nhánh đồng thời cũng có nhiều kiến nghị với lãnh đạo Tổng hội Xây dựng Việt Nam về một số điểm mới trong cơ chế quản lý, để phát huy ngày càng tốt hơn nữa việc thực hiện các nhiệm vụ khoa học.

TS Kiều Tuân, Thường trực Hội đồng Trường Đại học Công nghệ TP HCM trao quà lưu niệm của nhà trường cho TS Đặng Việt Dũng - Chủ tịch Tổng hội Xây dựng Việt Nam.

TS Kiều Tuân, Thường trực Hội đồng Trường Đại học Công nghệ TP HCM trao quà lưu niệm của nhà trường cho TS Đặng Việt Dũng - Chủ tịch Tổng hội Xây dựng Việt Nam.

Trong buổi làm việc với đoàn công tác cùng ngày 23/4, TS Kiều Tuân, Thường trực Hội đồng Trường Đại học Công nghệ TP HCM đã thẳng thắn nêu lên nhiều bất cập trong chính sách về đào tạo nhân sự nói chung và nhân sự cho ngành xây dựng nói riêng. Đồng thời đề nghị Tổng hội Xây dựng Việt Nam với vai trò là cơ quan tư vấn phản biện, giám định xã hội sẽ là cầu nối đến các cơ quan chức năng, để các vướng mắc nhanh chóng được tháo gỡ.

Tại buổi gặp mặt, TS.Đặng Việt Dũng - Chủ tịch Tổng Hội Xây dựng Việt Nam còn bày tỏ mong muốn hợp tác với nhà trường trong việc đóng góp các ý tưởng cho các công trình xây dựng, cũng như tìm kiếm nhiều tài năng trẻ cho nền khoa học kỹ thuật xây dựng nước nhà.

Tổng Hội Xây dựng Việt Nam mong muốn Đại học Công nghệ TP HCM tham gia tích cực hơn nữa các giải thưởng lớn như Giải thưởng Loa thành và các chương trình hội thảo, tọa đàm, hội chợ việc làm cho sinh viên ngành xây dựng, kiến trúc…