Lãnh đạo xã truy người bình luận 'đốt nhang lạy độ dốt…' trên mạng vì cho rằng xúc phạm

Thứ năm, 09/07/2020, 19:09 PM

Cho rằng tài khoản Zalo bình luận “đốt nhang lạy độ đốt lđ trong đó” là có ý xúc phạm lãnh đạo xã nên xã Biển Bạch (Thới Bình, Cà Mau) đã ra văn bản đề nghị làm rõ.

Ảnh minh họa.

Ảnh minh họa.

Dư luận đang xôn xao trước thông tin về việc lãnh đạo 1 xã ở Cà Mau vừa có văn bản đề nghị cơ quan chức năng xác minh, điều tra làm rõ một bình luận trên mạng xã hội.

Cụ thể, vụ việc được cho là xuất phát từ một thông tin được đăng tải trên mạng xã hội Zalo về hình ảnh phông chính của Đại hội Đảng bộ xã Biển Bạch (huyện Thới Bình, tỉnh Cà Mau), kèm theo đó là bình luận có nội dung “Đốt nhang lạy độ dốt của lđ trong đó”.

Từ thông tin trên UBND xã Biển Bạch có văn bản, trong đó tạm dịch câu bình luận nói trên là “Đốt nhang lạy độ dốt lãnh đạo trong đó”, và cho rằng phần bình luận này mang tính chất chỉ trích, xúc phạm đến tập thể lãnh đạo xã.

UBND xã Biển Bạch sau đó đã có văn bản gửi Phòng Văn hóa - Thông tin huyện Thới Bình và UBND thị trấn Thới Bình đề nghị làm rõ 2 tài khoản Zalo đăng thông tin trên có phải là cán bộ, công chức của đơn vị? Việc đăng tải hình ảnh, bình luận như trên là có động cơ, mục đích gì?

Văn bản của xã còn có nơi nhận để báo cáo là UBND huyện Thới Bình và Ban Tuyên giáo Huyện ủy Thới Bình.

Chia sẻ với báo chí, lãnh đạo Phòng VH-TT H.Thới Bình, tỉnh Cà Mau xác nhận, đã nhận được văn bản yêu cầu xác định thông tin trên mạng xã hội Zalo từ UBND xã Biển Bạch liên quan đến bình luận: “Đốt nhang lạy độ dốt của lđ trong đó”.

Vị lãnh đạo Phòng VH-TT H.Thới Bình cho hay: “Tôi có nhận được văn bản của xã Biển Bạch rồi và đang xác minh. Tôi chưa khẳng định tài khoản người bình luận là cán bộ của đơn vị, chỉ mới nghi vậy thôi, còn kết quả xác minh như thế nào thì chưa có”.

Trên báo Dân Trí, ông Nguyễn Hoàng Bạo - Chánh Văn phòng UBND huyện Thới Bình, cho biết, lãnh đạo huyện đã nhận được thông tin và đang chỉ đạo xử lý vụ việc này.

Còn lãnh đạo Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Cà Mau cho hay, đã nghe nói đến vụ việc trên. Tuy nhiên, Sở chưa nhận được báo cáo đề xuất gì từ địa phương.

Bài liên quan