Lật thuyền, hai vợ chồng ngư dân nghèo ở Quảng Ngãi thiệt mạng

Thứ hai, 11/03/2019, 16:20 PM

Ngày 11/3, ông Trần Quang Minh (Chủ tịch UBND xã Tịnh Khê, TP Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi) cho biết, đến thời điểm hiện tại, thi thể của cả hai vợ chồng ngư dân bị lật thuyền ở khu vực gần cửa biển Cửa Đại đã được tìm thấy.

lat-thuyen-hai-vo-chong-ngu-dan-o-quang-ngai-thiet-mang
Ảnh minh họa

Theo ông Minh, trước đó vào ngày 9/3, hai vợ chồng ông Trần Ngọc Lý (SN 1965) và bà Phạm Thị Vui (SN 1966, trú thôn Cổ Lũy, xã Tịnh Khê) chạy chiếc thuyền máy nhỏ từ ngoài khơi vào cửa biển Cửa Đại.

Trên đường di chuyển vào bờ, chiếc thuyền bị sóng lớn đánh lật khiến cả hai vợ chồng mất tích. Đến tối cùng ngày xảy ra sự việc, lực lượng cứu hộ cùng ngư dân địa phương tìm được thi thể của bà Vui. Sáng nay (11/3), thi thể ông Lý cũng đã được tìm thấy.

"Hộ ông Lý thuộc diện khó khăn nên khi sự việc đau lòng xảy ra, chính quyền địa phương đã chia sẻ, giúp sức để gia đình tổ chức đám tang cho hai vợ chồng ngư dân này”, Chủ tịch UBND xã Tịnh Khê chia sẻ thêm.

 

Cứu 5 ngư dân mắc kẹt trên tàu cá trong bão số 9

5 ngư dân mắc kẹt trên tàu cá tránh bão số 9 đã được lực lượng chức năng cứu thoát đưa vào bờ an toàn.

 

Tàu cá chìm trên biển Trường Sa, 44 ngư dân thoát chết

Tàu cá cùng 44 ngư dân Quảng Nam đang đánh bắt trên biển Trường Sa thì bị chết máy, chìm xuống biển. Các thuyền viên gặp nạn may mắn được cứu sống

 

Phát hiện thi thể ngư dân mất tích nhiều ngày trên biển

Trưa 24/8, tin UBND thị trấn Thuận An (huyện Phú Vang, Thừa Thiên – Huế) cho biết, đã tìm thấy thi thể ngư dân Nguyễn Thanh Thành (31 tuổi, ngụ tổ dân phố An Hải, thị trấn Thuận An) sau 5 ngày mất tích trên biển.

 

Vượt sóng cao 4m cứu nạn ngư dân bị nhồi máu não

Hơn 6 tiếng đồng hồ vượt sóng cao tới 4m, lực lượng cứu nạn hàng hải đã đưa ngư dân bị nhồi máu não giữa trùng khơi vào bờ an toàn.