Lầu Năm Góc có 37 ca Covid-19, cả Bộ trưởng và Thứ trưởng Quốc phòng Mỹ phải cách ly

Thứ ba, 17/03/2020, 12:00 PM

Bộ Quốc phòng Mỹ tuyên bố hôm 16/3 rằng họ sẽ cách ly Bộ trưởng Mark Esper và Thứ trưởng David Norquist để phòng sự lây lan của Covid-19.

Bộ trưởng Quốc phòng Mark Esper (phải) và Thứ trưởng David Norquist đều đang được cách ly để phòng Covid-19.

Bộ trưởng Quốc phòng Mark Esper (phải) và Thứ trưởng David Norquist đều đang được cách ly để phòng Covid-19.

“Bắt đầu từ hôm nay, Bộ trưởng và Thứ trưởng vẫn được cách ly về mặt thể chất”, ông Jonathan Hoffman, trợ lý bộ trưởng quốc phòng về các vấn đề công cộng, nói với một số phóng viên tại Lầu Năm góc.

“Điều đó có nghĩa là họ và cấp dưới sẽ chỉ tương tác qua điện thoại. Chúng tôi đang kiểm tra những người vào nơi ở của Bộ trưởng và giới hạn số lượng người có quyền vào đó”, ông nói thêm.

Lầu Năm Góc vừa phát hiện 37 ca nhiễm Covid-19 gây ra mối lo ngại dịch bệnh sẽ lây lan trong tòa nhà văn phòng lớn nhất thế giới với hơn 22.000 nhân viên này.

“Tại Bộ Quốc phòng, chúng tôi đang thiết lập để các chỉ huy và lãnh đạo của chúng tôi có thể thực hiện công việc của họ từ bất cứ nơi nào trên thế giới và vào bất cứ lúc nào. Chúng tôi có thể tận dụng điều đó đến một mức độ mà ngay cả các công ty lớn và những người khác không thể làm được. Vì vậy, chúng tôi sẽ tiếp tục làm những gì chúng tôi cần để bảo vệ giới lãnh đạo và nhân lực của chúng tôi”, ông Hoffman nói.

Lầu Năm Góc bác bỏ đề xuất của các quan chức cấp cao trong quân đội Mỹ rằng nên tạm ngừng huấn luyện tân binh để phòng chống Covid-19. Lầu Năm Góc cho rằng việc huấn luyện tân binh phải tiếp tục để tránh suy giảm sức mạnh của quân đội.

Cuối tuần trước, Lầu Năm Góc quyết định cấm quân nhân di chuyển trong nước trong vòng 8 tuần.

Covid-19 đã lan sang hơn 160 quốc gia và vùng lãnh thổ, giết chết hơn 7.000 người và lây nhiễm hơn 182.000 người trên khắp thế giới.

Mỹ hiện có hơn 4.600 ca nhiễm, trong đó có 48 người tử vong. 

Bài liên quan