Phòng thí nghiệm của Lầu Năm Góc, Mỹ đã công bố đoạn video ghi lại chi tiết quá trình thử bom hạt nhân B61 -12 tại bãi thử Tonopah ở hoang mạc Nevada.
lau-nam-goc-cong-bo-video-thu-bom-hat-nhan-b61-12
Tiêm kích F-15E cắt bom B61-12.

Video dài 5 phút của Phòng thí nghiệm quốc gia Sandia cho thấy toàn bộ quá trình chuẩn bị và thả nguyên mẫu thử nghiệm B61-3/4 để đánh giá đặc tính của B61 -12 từ nhiều độ cao khác nhau hồi tháng 7/2017, RT đưa tin.

Hai nguyên mẫu tương tự như quả bom hoàn chỉnh nhưng không được trang bị đầu nổ hoặc các hệ thống dẫn đường.

Tiêm kích F-15E bật chế độ tăng lực khi vào khu vực mục tiêu, thả bom và nhanh chóng rời khu vực giống như khi làm nhiệm vụ thực tế. Dù hãm ở đuôi bom B61-3 đã bật lên để giảm tốc độ rơi, giúp máy bay có đủ thời gian thoát khỏi vùng ảnh hưởng của bom. B61-4 được lắp hệ thống van xả khí nén ở đuôi để ổn định quỹ đạo rơi hướng tới mục tiêu. Kết quả, cả hai nguyên mẫu đều đánh trúng mục tiêu.

Video thử nghiệm bom hạt nhân B61-12 của Lầu Năm Góc:

Quá trình thử nghiệm được hàng loạt máy quay và đài vô tuyến theo dõi để ghi lại các thông số trong quá trình thử nghiệm.

Dự án bom hạt nhân B61-12 được phát triển nhằm thay thế 4 phiên bản B61 còn được sử dụng hiện nay gồm B61-3/4/7 và 11. Được biết mỗi quả bom B61-12 hoàn chỉnh nặng 320 kg và có giá 28 triệu USD.

B61-12 có thể trang bị hệ thống dẫn đường vệ tinh, mang đầu đạn mạnh tương đương 50.000 tấn thuốc nổ TNT.

Theo các chuyên gia vũ khí, loại bom này có hai tính năng quan trọng là khả năng thay đổi công suất (từ 0,3 kiloton lên tới 170 kiloton), tùy thuộc vào nhiệm vụ và nâng cao độ chính xác trong điều khiển bom. Chúng giúp bom có độ chính xác cao hơn và giảm thiểu hậu quả không mong muốn.

Theo kế hoạch, Mỹ sẽ chế tạo khoảng 500 quả B61-12 để trang bị cho các phi đội F-15E và F-35 và các đồng minh NATO.

 

Mũ tàng hình tại triển lãm quân sự Army 2018

Vật liệu tàng hình của tập đoàn quốc phòng Nga Rostec sẽ tự động thay đổi màu sắc giống với môi trường xung quanh, mở ra tương lai của các đội quân vô hình.