Ngày 16/12, Lầu Năm Góc đề nghị Thổ Nhĩ Kỳ có chính sách mang tính xây dựng hơn sau khi Ankara dọa sẽ đóng cửa các căn cứ quân sự Mỹ, Sputnik đưa tin.
Lầu Năm Góc
Lầu Năm Góc

Lầu Năm Góc ra thông báo cho biết đang tập trung nỗ lực để giữ gìn quan hệ với Thổ Nhĩ Kỳ sau khi Tổng thống Tayyp Erdogan cho biết Ankara có thể đóng cửa hai căn cứ Incirlik và Kurecik dành cho quân đội Mỹ để đáp trả nếu bị áp đặt lệnh trừng phạt.

“Chúng tôi coi việc lực lượng quân sự của mình hiện diện ở Thổ Nhĩ Kỳ là biểu tượng cho những cam kết của chúng tôi đã tồn tại hàng thập kỷ và trợ giúp Thổ Nhĩ Kỳ, đối tác chiến lược và đồng minh NATO của chúng tôi. Bộ Quốc phòng Mỹ đang nỗ lực duy trì mối quan hệ này, đồng thời khuyến khích Thổ Nhĩ Kỳ có chính sách mang tính xây dựng hơn trong vấn đề S-400, Syria và các khía cạnh khác đang có những bất đồng”, Sputnik dẫn tuyên bố của Lầu Năm Góc.

Việc Thổ Nhĩ Kỳ mua hệ thống tên lửa tối tân S-400 của Nga đã gây ra một cuộc khủng hoảng trong quan hệ giữa Thổ Nhĩ Kỳ và Mỹ. Washington cảnh báo sẽ có biện pháp trừng phạt.

Trong khi đó, ông Erdogan tuyên bố Thổ Nhĩ Kỳ không từ bỏ S-400 vì hệ thống Patriot của Mỹ. S-400 dự kiến sẽ được đưa vào hoạt động trong tháng 4/2020.

Tại Diễn đàn Doha ngày 15/12, Bộ trưởng Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ Akar Hulusi lý giải việc nước này mua S-400. Ông cho rằng S-400 sẽ bảo vệ lãnh thổ đất nước ông bởi các nước phương Tây không đáp lại yêu cầu của Ankara về hệ thống phòng thủ tên lửa.

“Kể từ năm 1999, chúng tôi đã đề nghị Mỹ, Pháp và cuối cùng buộc phải mua các hệ thống này của Nga để bảo vệ đất nước bởi đó là yêu cầu cấp thiết”, ông nói.

Dù vậy, ông Hulusi cam đoan Thổ Nhĩ Kỳ vẫn tiếp tục là thành viên NATO và sẽ không rời khỏi liên minh này.

“Chúng tôi hoàn thành mọi nghĩa vụ thuộc lĩnh vực trách nhiệm của mình trong khuôn khổ NATO, Thổ Nhĩ Kỳ vẫn ở lại NATO”, ông nhấn mạnh.

Theo lời ông, tính đến thời điểm hiện tại, Ankara vẫn đang thảo luận với Mỹ về việc mua F-35 của Mỹ.

 

Pháp triệu tập đại sứ Thổ Nhĩ Kỳ sau khi TT Macron bị nói ‘chết não’

Sau khi Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan nói rằng nhà lãnh đạo Pháp Emmanuel Macron nên được kiểm tra “chết não”, đại sứ của nước này ở Paris đã bị triệu tập, tờ RT đưa tin.

 

Thổ Nhĩ Kỳ yêu cầu Đức bắt giữ, dẫn độ chỉ huy người Kurd ở Syria

Thổ Nhĩ Kỳ đã yêu cầu Đức bắt giữ và dẫn độ chỉ huy người Kurd của Lực lượng Dân chủ Syria (SDF), tờ Ahval News ngày 18/11 dẫn Bộ trưởng Ngoại giao Mevlüt Çavuşoğlu cho hay.

 
Link gốc: https://baosuckhoecongdong.vn/lau-nam-goc-len-tieng-khi-tho-nhi-ky-doa-dong-cua-can-cu-quan-su-my-145972.html